Barcelona: Hãy để Xavi lên lớp cho Valverde

24/09/2019 16:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Barcelona trút vào lưới Betis và Valencia tới 5 bàn thắng, mọi lỗi lầm trong phòng ngự dường như được xí xóa không có dấu vết, nhưng khi thất bại ập tới, hệ thống phòng ngự của nhà vô địch Tây Ban Nha trở thành một trong những chủ đề bị đàm tiếu nhiều nhất.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/9: Barcelona đấu với Villarreal, MU đấu với Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/9: Barcelona đấu với Villarreal, MU đấu với Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 6.  Trực tiếp bóng đá Ý vòng 5. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 7. Lịch bóng đá ngày 24/9, rạng sáng 25/9.

Barcelona là một trong hai đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất ở La Liga với 9 bàn thua, đội còn lại là Real Betis. Và một con số thống kê khác tố cáo sự bất lực của hệ thống phòng ngự mà Valverde gây dựng, sau 6 trận đấu đầu mùa ở mọi đấu trường, Barcelona đã phải nhận tới 25 cú dứt điểm từ các đối thủ.

Đó là con số đủ để khủng bố đức tin của các cule, những người còn tin rằng, đội bóng của họ là số một.

Ernesto Valverde cần làm gì để cải thiện tình hình này? Có lẽ, ông không biết một bí quyết để Pep Guardiola gây dựng thành công ở Camp Nou, nhưng Xavi vừa mới nhắc ông một bài học mà anh đã từng được chỉ dạy cách đây 10 năm, và mang điều đó tới đội bóng Al Sadd ở Qatar xa xôi.

“Cả đội bóng cần phải nằm trong hệ thống phòng ngự, tôi có một nguyên tắc, tất cả cùng nhau làm việc đó, và sẽ không có bất cứ vấn đề nào với câu lạc bộ cả”, Xavi nói trên Sport, “Mùa trước, ai cũng chỉ trích Busquets hoặc Rakitic không di chuyển, nhưng đó là một phần của câu chuyện, nếu tất cả cùng chạy thêm vài mét nữa, đội bóng sẽ kiểm soát được trận đấu, nếu không, dù có đến ba Edgar Davids, ba Casemiro hoặc ba Makelele thì Barcelona sẽ vẫn thất bại”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh của Barca trên sân Granada? Căng thẳng, bất lực và tuyệt vọng

Valverde, nếu cần nhắc để ông nhớ, thì đội bóng này không là một tập thể cùng nhau phòng ngự, có những người được quyền đi bộ trên sân, những người khác đôi khi không muốn rời vị trí của mình vài mét để hỗ trợ các đồng đội, có người đã trở nên quá chậm chạp, và có cả những người chỉ đủ thể lực để chơi được một hiệp đấu.

“Messi là người mà nếu HLV thuyết phục được cậu ấy hỗ trợ phòng ngự, cậu ấy sẽ là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới, vậy những người còn lại thì sao, phải chạy gấp đôi cậu ấy”, HLV của Al Sadd kết luận, nhưng vấn đề là Valverde không dám yêu cầu vị thánh của Barcelona làm như vậy.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm