Barcelona bán bản quyền truyền hình trong 25 năm để mua Lewandowski

17/06/2022 07:26 GMT+7 | Barcelona

Các thành viên của Barcelona đã bỏ phiếu ủng hộ CLB bán bớt một phần chi nhánh bán lẻ Barcelona Licensing & Merchandising (BLM) và một phần doanh thu từ bản quyền truyền hình trong tương lai, để họ có thể ký hợp đồng với cầu thủ vào mùa Hè này.

Bóng đá hôm nay 17/6: Pogba nói lời cay đắng với MU, PSG có người thay Pochettino

Bóng đá hôm nay 17/6: Pogba nói lời cay đắng với MU, PSG có người thay Pochettino

Bóng đá hôm nay 17/6: Pogba nói lời cay đắng với MU, PSG tìm xong người thay thế Pochettino, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Barcelona vẫn gặp khó khăn trong vấn đề tài chính nên các thành viên đã buộc phải bỏ phiếu để đưa ra quyết định bán bớt một phần chi nhánh bán lẻ Barcelona Licensing & Merchandising (BLM) và một phần doanh thu từ bản quyền truyền hình trong tương lai. Theo đó, việc bán 49,9% BLM đã được 568 phiếu ủng hộ, 65 phản đối và 13 phiếu trắng. Trong khi đó, 494 thành viên bỏ phiếu ủng hộ bật đèn xanh, 62 phản đối và 13 phiếu trắng cho quyết định bán 25% bản quyền truyền hình trong 25 năm.

"Barcelona là một chiếc xe công thức 1 không có nhiên liệu và động cơ bị tịch thu. Chúng tôi cần phải làm điều này vì chúng tôi đã thua lỗ trong nhiều năm, chúng tôi đã thừa hưởng một tình hình rất khó khăn", Chủ tịch Joan Laporta phát biểu trước buổi bỏ phiếu.

Chủ tịch Joan Laporta cho biết các thỏa thuận có thể đạt trong khoảng từ 512 triệu đến 598 triệu bảng. Nếu các hợp đồng mang lại 512 triệu bảng, nó sẽ biến giới hạn lương của câu lạc bộ từ mức âm 123 triệu bảng (như hiện tại) lên mức gần 384 triệu bảng. Quỹ lương hiện tại của Barcelona là 478 triệu bảng nên họ vẫn mắc kẹt với quy tắc 4:1 (chỉ được chi 1/4 số tiền có được từ doanh thu) trừ khi họ có thể giảm lương.

Chú thích ảnh
Barcelona đã phải chấp nhận bán cổ phần tại BLM và 25% bản quyền truyền hình trong 25 năm

Sau khi thuyết phục các thành viên của CLB, Barcelona bây giờ phải thực hiện các giao dịch trước cuối tháng và hy vọng rằng cùng với việc giảm hóa đơn tiền lương sẽ giúp họ hoạt động bình thường trên thị trường chuyển nhượng.

Robert Lewandowski sẽ là mục tiêu chính của Barcelona hiện tại. Bayern Munich đang yêu cầu trả 34 triệu bảng trả 1 lần, không trả góp. Bên cạnh đó, mức lương của Lewandowski sẽ không thể ở con số thấp. Do đó, Barcelona cần nhanh chóng giải phóng quỹ lương của mình. Nhìn chung, Barcelona vẫn còn nhiều việc để làm trước khi nghĩ tới việc chiêu mộ cầu thủ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm