Barca than vãn về tính ‘ổn định của tài chính’ dù tiêu như phá trong 5 mùa giải

24/04/2021 09:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barca đã đưa ra một tuyên bố kỳ lạ khi nói rằng họ gia nhập Super League vì ‘tính bền vững tài chính’.

 

Bóng đá hôm nay 24/4: CĐV MU và Liverpool lên kế hoạch biểu tình. Arsenal đại loạn

Bóng đá hôm nay 24/4: CĐV MU và Liverpool lên kế hoạch biểu tình. Arsenal đại loạn

Bóng đá hôm nay 24/4: CĐV MU và Liverpool lên kế hoạch biểu tình. Arsenal đại loạn. Lịch thi đấu bóng đá.

 

Thế giới bóng đá đã choáng váng khi 12 CLB châu Âu chung tay lập ra một giải đấu với tên gọi Super League. Nhưng chỉ trong vòng 48 giờ, kế hoạch này đã sụp đổ.

Nhóm “Big six” của Premier League là những người ra đi đầu tiên. Chủ sở hữu của cả 6 đội bóng sau đó đã công khai xin lỗi người hâm mộ vì quyết định của họ.

Sau đó, AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid cũng đã rút lui. Lúc này chỉ còn 3 CLB Juventus, Real Madrid và Barca vẫn còn bám trụ đến cùng.

Mới đây nhất, Barca tuyên bố họ vẫn sẽ gắn bó với kế hoạch của Super League đồng thời cố gắng giải thích lý do họ đến với giải đấu này. Đội chủ sân Camp Nou nói rằng “cần phải cải cách cơ cấu để đảm bảo tính bền vững tài chính và tính khả thi của bóng đá thế giới”.

Tài chính của nền bóng đá Tây Ban Nha hiện tại đã bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Rất nhiều cầu thủ ở các CLB hàng đầu đã phải đồng ý giảm lương và từ bỏ các khoản tiền thưởng để giúp duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, tờ The Sun dẫn chứng việc Barca đã tiêu 937,22 triệu bảng trong 5 mùa giải vừa qua để chống lại tuyên bố của CLB này.

Barcelona, chuyển nhượng Barca, Barcelona sẽ tham gia Super League, Tài chính Barca, Barca thiếu tiền, Barca va Super League, Barcelona, bong da hom nay, bóng đá, bong da
Barca muốn ổn định tài chính, nhưng lại tiêu như phá trong 5 mùa giải

Ở mùa giải 2017/18, đội bóng xứ Catalunya đã lần lượt trả cho Liverpool và Borussia Dortmund 121,5 triệu bảng để mua Phillipe Coutinho và Ousmane Dembele. Qua nhiều năm, hai bản hợp đồng này không để lại dấu ấn tích cực.

Sau đó, Barca đã chi 108 triệu bảng để mua Antoine Griezmann từ Atletico Madrid với hy vọng cầu thủ người Pháp sẽ thay thế vị trí của Neymar. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa tìm được người phù hợp để lấp vào khoảng trống mà ngôi sao người Brazil để lại.

Tờ báo trên tiếp tục thắc mắc khi Barca nói rằng giải Super League sẽ đem đến “nhiều lợi ích cho người hâm mộ”. Nhưng thực tế cho thấy dự án này chỉ mang đến sự náo động và vấp phải nhiều làn sóng chỉ trích của các CĐV trên khắp châu Âu.

Trung Phạm
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm