Barca muốn gặp Bayern Munich nhất ở bán kết Champions League

24/04/2015 16:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Juventus, không phải Real Madrid mà Bayern Munich mới là đối thủ Barca muốn gặp nhất ở bán kết Champions League mùa này.

Lí do thứ nhất, Bayern của Guardiola là một Bayern chơi thứ bóng đá cởi mở, giàu sức tấn công. Một Bayern chơi cống hiến hơn là toan tính cùng “dòng” với Barca nên dễ đá hơn.

Lí do thứ hai, Bayern bước vào vòng bán kết với lực lượng sứt mẻ do họ có nhiều cầu thủ đang dưỡng thương hoặc trong quá trình hồi phục. Trong số những cầu thủ Bayern chấn thương chưa thể trở lại thi đấu sớm có hậu vệ trái Alaba hay bộ đôi tấn công tốt nhất của đội là Arjen Robben-Franck Ribery.

Các cầu thủ Barca tin rằng nếu không gặp Bayern ngay ở bán kết mà để chung kết mới đối đầu (tất nhiên nếu Barca vào được chung kết) thì Barca sẽ khó đánh bại Bayern hơn nhiều so với thời điểm này. Lí do là vì lúc đó Guardiola sẽ có sự phục vụ trở lại của tất cả các trụ cột quan trọng. Bundesliga thì Bayern đã giải quyết xong từ lâu và trận chung kết Champions League lại diễn ra ở Berlin, cũng chẳng khác nào sân nhà của Bayern.

Lí do nữa khiến Barca muốn gặp Bayern là bởi nhiều cầu thủ của họ vẫn chưa quên nỗi hổ thẹn của thất bại chung cuộc 0-7 của Barca (0-4 ở Allianz Arena và 0-3 ở Camp Nou) trước Bayern hồi 2013. Đó là vết nhơ đến giờ vẫn chưa hề được gột rửa và các cầu thủ của Luis Enrique muốn phục thù cho tham bại 2 năm về trước.

Barca của Luis Enrique lúc này cũng khác nhiều so với Barca của Tito Vilanova hai năm trước mà Bayern vùi dập tới 7-0 chung cuộc ở bán kết. Hai năm trước Messi chấn thương sau trận tứ kết lượt đi với PSG, thể lực sa sút, mất phong độ, mất tự tin. Trong khi đó Messi bây giờ đang có phong độ cao, thể lực sung mãn và niềm tin tràn đầy. Barca của hai năm trước là một Barca chống bóng bổng và bóng chết rất kém. Đó gần như là tử huyệt của họ.

Barca mùa này chống bóng bổng, bóng chết tốt hơn nhiều. Và họ không chỉ phòng ngự bóng bổng, bóng chết tốt mà tấn công bằng bóng bổng, bóng chết cũng rất lợi hại.

Điều quan trọng không kém là Barca hai năm trước thua tan nát Bayern không có Neymar, Suarez như bây giờ. Barca hiện tại tấn công khủng khiếp và đa dạng hơn khi Messi đã được giải phóng nhiều và gánh nặng ghi bàn được chia sẻ tốt hơn hẳn.

HT
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm