Barca: Messi cần De Jong trợ giúp

10/06/2020 08:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, La Liga trở lại sau thời gian gián đoạn vì Covid-19, và Barca muốn tận dụng lợi thế 2 điểm hơn Real Madrid để bảo vệ ngôi vương. Để thành công, Barca chờ đợi Frenkie de Jong.

Bóng đá hôm nay 10/6: MU lên kế hoạch mua James Rodriguez. Hoãn bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020

Bóng đá hôm nay 10/6: MU lên kế hoạch mua James Rodriguez. Hoãn bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020

Bóng đá hôm nay 20/06: MU lên kế hoạch chiêu mộ James Rodriguez, hoãn lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020. Tin tức bóng đá hôm nay.

Barca và HLV Quique Setien rất cần De Jong thể hiện hiệu suất tốt nhất, để giải phóng Lionel Messi khỏi vai trò làm bóng.

Hài lòng và không hài lòng

“Tôi đã tham dự nhiều trận đấu, và điều đó không dễ dàng trong mùa giải đầu tiên. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng không hoàn toàn hài lòng”, De Jong mô tả về chính mình cách nay hai tháng, trước khi Tây Ban Nha đưa tình trạng Covid-19 lên mức báo động cao nhất, hoàn toàn đóng cửa đường biên giới. Những tháng đầu tiên của De Jong không phải tệ. Nhưng anh chưa đạt được đúng với Barca kỳ vọng.

Barca chạy đua với các đối thủ trong thời gian dài để có được De Jong. Tháng Giêng 2019, Barca phải trả 75 triệu euro cho Ajax, cùng điều khoản trả sau có tổng giá trị 11 triệu euro, để nhận được các gật đầu bán De Jong. Nhưng thương vụ chỉ có hiệu lực từ mùa Hè 2019. De Jong trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Barca. Chỉ có 5 người đắt hơn De Jong là Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Neymar và Luis Suarez. Không tính tiền đạo thì De Jong có giá chuyển nhượng cao nhất mọi thời đại ở Camp Nou.

Giá chuyển nhượng cao, nhưng De Jong chưa tạo được ảnh hưởng đủ lớn. Tiền vệ người Hà Lan không có sự ổn định cần thiết. Đầu mùa giải, anh là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống mà HLV Ernesto Valverde xây dựng. Nhưng càng về sau cách đá của anh càng dễ hóa giải hơn. Valverde bị sa thải cũng có phần từ sự thiếu ổn định của De Jong.

Ở La Liga, De Jong thi đấu 26 trận, với 1.508 đường chuyền. Trung bình, cứ mỗi 90 phút anh đưa ra 68,1 đường chuyền, và độ chính xác 92%. Đây không phải hiệu suất quá ấn tượng. Busquets có đến 93,6 pha chuyền bóng mỗi 90 phút. Trong khi đó, Toni Kroos đạt 93,6% độ chính xác khi chuyền bóng, trung bình mỗi 90 phút có 77 đường chuyền. Kroos – người đá 24 trận La Liga, có 5 đường chuyền thành bàn, cùng 50 cơ hội nguy hiểm được tạo ra. De Jong khiêm tốn hơn, khi tạo ra 24 cơ hội, và 2 trở thành bàn thắng.

Chú thích ảnh
Đã đến lúc De Jong cần giúp Messi giảm tải

Messi cần De Jong hỗ trợ

Trong nhiều năm qua, đây là mùa giải Barca trở về gần với bản sắc của mình nhất, nhờ sự tham gia của Frenkie de Jong. Nhưng Barca mùa giải 2019-20 mới chỉ nổi bật ở khâu kiểm soát bóng, cũng như làm chủ không gian, chứ hiệu quả tấn công không quá cao. Khi những nhân tố chính Busquets và Pique đều lớn tuổi, mà Messi thì gặp vấn đề thể lực sau chấn thương hồi mùa hè năm ngoái, Barca kỳ vọng De Jong có thể mang đến khác biệt ngay lập tức. Đáp lại, anh chỉ thể hiện 75-80% so với phong độ ở Ajax mùa trước.

Barca trở lại hành trình bảo vệ danh hiệu La Liga, sau giai đoạn cách ly Covid-19, với việc đội trưởng Leo Messi dính chấn thương, là lời cảnh báo về thể lực cầu thủ. Để chạy nước rút, các đội phải đá với mật độ 3 ngày/trận, nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh ấy, Barca chờ đợi De Jong sẽ làm tốt hơn thời gian qua. Đấy chính là cách để giúp Messi.

Messi không còn trẻ nữa. Anh chuẩn bị đón sinh nhật thứ 33 vào ngày 24/6. Mùa này, Messi phải làm tất cả mọi thứ. Ở La Liga, Anh đá 22 trận, ghi nhiều bàn nhất giải đấu (19 bàn; nhiều hơn 5 bàn so với người xếp ngay sau là Benzema), cũng dẫn đầu về số pha kiến tạo quyết định (12; 4 nhiều hơn người sau). Ngôi sao người Argentina còn tổ chức lối chơi, với 55 đường chuyền tạo cơ hội.

Khoảng cách 2 điểm với Real Madrid không phải an toàn, khi phía trước vẫn còn 11 vòng đấu nữa. Trước mật độ dày đặc, và các cầu thủ cũng chỉ vừa trở lại tập luyện gần đây, Messi cần giảm tải để duy trì hiệu suất tối đa. Nhiệm vụ này thuộc về De Jong, người đá rất gần với Messi trong hệ thống 4-3-3 mà Quique Setien triển khai.

Đã đến lúc De Jong thể hiện hình ảnh chính mình, như khi còn ở Ajax khiến Barca chết mê chết mệt.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm