Barca giảm giá trị giải phóng hợp đồng của Pedro

12/07/2015 15:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Pedro ở Barca đang đi đến hồi kết sau khi Barca giảm giá trị giải phóng hợp đồng của anh. Cầu thủ người Tây Ban Nha vì thế có thể bị bán vào mùa Hè này.

Vào tháng Sáu năm nay, Pedro đã đồng ý gia hạn hợp đồng ở Barca đến mùa Hè 2019. Điều này khiến nhiều CĐV ở xứ Catalunya phải ngạc nhiên. Bởi một cầu thủ đang sung sức như Pedro lại đồng ý ở lại Barca, nơi mà anh chỉ còn là cái bóng trên hàng công sau Messi, Suarez và Neymar.

Song mới đây, tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cho biết ban lãnh đạo Barca đã đồng ý giảm mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này từ 150 triệu euro xuống còn 30 triệu euro. Động thái này cho thấy Barca đã chuẩn bị chia tay cầu thủ 27 tuổi này.

Tuy nhiên HLV Luis Enrique chưa sẵn sàng để Pedro ra đi. Ông vẫn cho rằng Pedro là cầu thủ quan trọng và nên ở lại Barca mùa sau. Barca đã chiêu mộ được Aleix Vidal và Arda Turan vào mùa Hè này. Nhưng không ai trong số họ có thể ra sân cho đến tháng Giêng năm sau, bởi Barca đang bị FIFA cấm chuyển nhượng. Đây là nguyên nhân mà HLV Luis Enrique muốn giữ Pedro ở lại.


Pedro khó cạnh tranh suất đá chính với Messi và Suarez

Mùa giải vừa qua, Pedro ra sân 35 lần ở La Liga. Nhưng ông Enrique chỉ cho anh đá chính 15 trận và hầu hết đó là các trận đấu gặp những đội bóng ở giữa và nửa dưới của BXH. Một bằng chứng khác cho thấy Pedro đã mất vị trí ở Barca là anh không có mặt trong đội hình ra sân của đội bóng xứ Catalunya từ vòng 1/8 cho đến trận Chung kết Champions League mùa giải vừa qua.

Trừ khi một trong số những cầu thủ Messi, Neymar và Suarez gặp chấn thương, Pedro mới có thể giành suất đá chính. Còn nếu không, anh khó cạnh tranh vị trí với họ.

Pedro chơi trận ra mắt ở Barca dưới thời HLV Pep Guardiola vào năm 2008. Nhưng dù đã thi đấu 318 trận và ghi 98 bàn cho đội bóng xứ Catalunya, tiền đạo 27 tuổi có thể sẽ phải rời Camp Nou vào mùa Hè này.


Pedro đã xem xét việc rời Barca

Pedro không còn chắc chắn về tương lai của mình ở Barca nữa. Gần đây, anh cho biết: “Khi quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bắt đầu, chúng tôi sẽ đánh giá mọi thứ với CLB và tìm ra phương án tốt nhất cho tất cả các bên”.

Với những câu nói đó, Pedro rõ ràng đã đánh động tới những CLB đang quan tâm anh. Cầu thủ người Tây Ban Nha giờ đây đã sẵn lòng lắng nghe các lời đề nghị. Nếu như có một lời đề nghị hợp lý nào gửi đến, số 7 của Barca sẽ không ngần ngại gật đầu.

Việc Pedro ra đi vào mùa Hè này không có gì là bất hợp lý. Anh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và không có lý do gì để làm chân sút dự phòng tại Camp Nou, trong khi có thể đá chính ở một CLB nào đó ở châu Âu, như Arsenal hoặc Liverpool.

Sự ra đi của Pedro cũng không phải là thảm kịch cho Barca bởi họ có thể đút túi 30 triệu euro từ việc bán anh. Những CĐV Barca có lẽ cũng sẽ cảm thông cho Pedro, bởi đội bóng xứ Catalunya không thể đáp ứng khát khao đá chính thường xuyên của anh nữa.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm