Barca đâm đơn lên Ủy ban châu Âu, ngăn PSG chiêu mộ Messi

09/08/2021 22:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona đã có động thái ngăn cản Lionel Messi sau khi ngôi sao người Argentina chia tay đội bóng và chuẩn bị cập bến PSG.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu: Liverpool vs Osasuna. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

 

Barcelona được cho là đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu để ngăn chặn Lionel Messi chuyển sang PSG theo dạng tự do. Đội bóng xứ Catalunya đã không thể ký hợp đồng với Messi vào Hè năm nay do vướng mắc quy định về mức lương của La Liga. Hôm qua, Lionel Messi có cuộc họp báo chia tay Barcelona. Ngôi sao người Argentina được cho là sắp cập bến PSG. Theo tờ L'Equipe (Pháp), PSG đã đề nghị Lionel Messi bản hợp đồng với mức lương trị giá 40 triệu euro/năm sau thuế. Bản hợp đồng này có thời hạn 2 năm và kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng.

Tuy nhiên Barcelona đã tìm cách ngăn chặn PSG chiêu mộ Messi theo dạng tự do. Luật sư Juan Branco đã được Barcelona thuê để đâm đơn lên khiếu nại lên Ủy ban châu Âu. Ông Juan Branco tuyên bố trên trang Twitter cá nhân: “Thay mặt cho các đối tác của CLB Barcelona, ​​công ty của tôi đã chuẩn bị đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, yêu cầu tạm thời đình chỉ trước các tòa án dân sự và hành chính ở Pháp để ngăn PSG chiêu mộ Messi”.

Chú thích ảnh
Luật sư (tiến sĩ) Juan Branco đã được Barcelona thuê để đâm đơn lên khiếu nại lên Ủy ban châu Âu

Juan Branco nhấn mạnh rằng PSG không thể chiêu mộ Messi vì Luật công bằng tài chính: “Ở mùa giải 2019-20, PSG dùng tới 99% thu nhập để trả lương cầu thủ, trong khi đó Barcelona chỉ là 54%”.

Đơn khiếu nại đã được gửi đi và Barcelona đang hy vọng có thể ngăn PSG chiêu mộ Messi. Trước đó, Barca đã không thể ký hợp đồng với Messi do quy định giới hạn về quỹ lương. Kể cả trong trường hợp Messi giảm 50% lương thì Barcelona vẫn không đáp ứng được yêu cầu về quỹ lương của La Liga.

Nếu Messi ở lại Barcelona thì quỹ lương của CLB sẽ chiếm 110% thu nhập của họ. Ngay cả khi Messi không có tên trong đội bóng, quỹ lương của Barca ngốn tới 95% thu nhập CLB. Để tuân thủ quy định của La Liga, Barca cần cắt giảm quỹ lương xuống còn 70%. Như vậy, nếu Messi chấp nhận chơi bóng không lương thì Barcelona vẫn không đáp ứng được yêu cầu của La Liga.

Chú thích ảnh
Nếu Messi chấp nhận chơi bóng không lương thì Barcelona vẫn không đáp ứng được yêu cầu của La Liga

Messi không thể cắt giảm lương hơn 50% do có quy định trong luật lao động của Tây Ban Nha để tránh thao túng tài chính.

Sau khi Messi ra đi, Barcelona đứng trước viễn cảnh không thể đăng ký các tân binh cho mùa giải mới. Trong mùa Hè này, Barcelona đã đưa về các tân binh là Sergio Aguero, Memphis Depay, Emerson Royal và Eric Garcia. Nếu Barcelona không thể cắt giảm quỹ lương vào tuần tới để đáp ứng với tiêu chuẩn của La Liga (hạn chót là 13/08), điều đó có nghĩa là họ không thể đăng ký những tân binh như Aguero hay Depay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải trước Real Sociedad vào ngày 15/08. Vấn đề là một số cầu thủ của CLB, bao gồm Jordi Alba không muốn bị giảm lương. Lúc này, sức ép đang đè nặng lên ban lãnh đạo của Barcelona.

PSG và bài toán về quỹ lương

Nhà báo người Ý, Anthony Lapopolo đã đặt câu hỏi về việc PSG sẽ đáp ứng yêu cầu của Luật công bằng tài chính ra sao nếu họ chiêu mộ Messi. Trong mùa Hè này, PSG đã chiêu mộ Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi và Georginio Wijnaldum. Trong đội hình của PSG còn có 2 ngôi sao là Neymar và Mbappe.

Chú thích ảnh
PSG sẽ đáp ứng yêu cầu của Luật công bằng tài chính ra sao nếu họ chiêu mộ Messi?

Nếu Messi cập bến PSG, mức lương của anh và các tân binh khác của đội bóng thủ đô Paris sẽ là khoảng 75 triệu euro trước thuế. “Làm thế nào mà PSG đáp ứng luật Công bằng tài chính khi họ trả 30 triệu euro/mùa cho Neymar, bỏ 60 triệu euro để mua Hakimi và trả tiền lương 75 triệu euro tiền lương trước thuế cho Messi, Donnarumma, Wijnaldum và Ramos. Thậm chí họ còn đang nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với Mbappe nữa. Liệu những khoản tiền trên có khiến PSG thâm hụt 204 triệu euro về mặt doanh thu không? UEFA làm ơn hãy dừng vở kịch này lại”.

“Đừng quên vào tháng Giêng năm nay, tờ L'Equipe giật tít rằng: “Bán cầu thủ là nhiệm vụ của Leonardo”.

Ông Anthony Lapopolo nhắc lại việc PSG muốn đáp ứng Luật công bằng tài chính khi họ muốn gia hạn hợp đồng với Neymar và Mbappe và để làm được điều này, đội bóng thủ đô Paris phải bán bớt một vài cầu thủ trong đội hình. Nhà báo Anthony Lapopolo sau đó còn chỉ trích rằng UEFA luôn nghiêm khắc với những đội bóng nhỏ trong khi nương tay với các CLB lớn như PSG.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm