Barca chắn chắn sẽ bị loại khỏi La Liga nếu Catalonia độc lập

22/09/2015 07:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Javier Tebas và Bộ trưởng Thể thao Tây Ban Nha Miguel Cardenal khẳng định sẽ thẳng tay tước quyền tham dự La Liga của Barcelona, nếu Catalonia tách khỏi lãnh thổ  xứ đấu bò.

Ông Cardenal cũng mạnh dạn dự đoánBarca sẽ không còn là thế lực cũa bóng đá châu Âu nếu không còn được chơi ở La Liga.

Cuộc bầu cử khu vực tại Catalonia sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 9 tới nhưng các cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập đã diễn ra suốt thời gian qua. Hiến pháp của Tây Ban Nha không cho phép Catalonia độc lập và thực hiện bất kỳ động thái nào để hướng đến điều này. Nhà nước TBN đang làm mọi thứ để ngăn chặn Catalonia, mà gây áp lực với Barcelona trong địa hạt bóng đá là một trong số những nỗ lực như thế.

“Nếu họ chia tay TBN, họ sẽ bị loại khỏi La Liga. Nhưng hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến tình cảnh ấy”, ông Javier Tebas viết trên Twitter vào thứ Hai.

Hồi tuần trước, ông cũng chia sẻ: “Nếu chuyện xảy ra, FC Barcelona sẽ không còn quyền tham dự bất kỳ giải đấu nào trong hệ thống giải của LĐBĐ Tây Ban Nha. Thật vô lý và ấu trĩ khi nghĩ Barca vẫn sẽ được nhượng bộ cho tham dự La Liga cả khi Catalonia độc lập. Rất vô lý”.

“Tham vọng của các CLB xứ Catalan khác biệt nhau một trời-một vực. Và khi ấy, Barca tất nhiên sẽ thống trị như các đội Ajax, Celtic hay Standard Liege ở giải đấu của riêng họ. Nhưng tại Champions League, họ sẽ lọt xa lắm đến Tứ kết và chấm hết. Thực tế là như vậy”.


Dù thống trị bóng đá Scotland, Celtic đã không thể góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa này

Mùa này, các CĐV Barca sẽ ca hát vì ngày độc lập và khát vọng độc lập vào phút 17 và giây thứ 14 trong mọi trận đấu trên sân nhà – kỷ niệm năm 1714, năm cuối cùng mà họ còn giữ quyền tự chủ hoàn toàn.

Họ cũng không mấy lo ngại khi nghe ông Javier Tebas dọa nạt, vì tin rằng LĐBĐ Tây Ban sẽ không muốn sớm đánh mất một gã khổng lồ ở giải đấu của mình như Barca. Còn nếu không, CLB này cũng sẽ không mấy mặn mà với “giải vô địch quốc gia Catalonia”, vì Ligue 1 của Pháp – giải đấu đang phát triển từng ngày – đã sẵn sàng dang tay chào đón.

Hoài Thuận (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm