Atletico và hội chứng phụ thuộc Griezmann

19/02/2019 19:52 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đang có khá nhiều vấn đề. Trong đó, đáng ngại nhất là sự phụ thuộc quá lớn vào khả năng ghi bàn của Antoine Griezmann.

Thibaut Courtois bị gọi là chuột, nhận đầy chuột giả khi gặp lại Atletico

Thibaut Courtois bị gọi là chuột, nhận đầy chuột giả khi gặp lại Atletico

Không còn là những lời đe dọa, một loạt con chuột giả được ném xuống sân khi Thibaut Courtois trở lại Wanda Metropolitano trong trận derby thành Madrid ở vòng 23 Liga.

Phút 60 trận derby với Rayo Vallecano cuối tuần qua, HLV Diego Simeone tung Diego Costa vào sân, và đá tấn công toàn diện để tìm bàn thắng. Từ thời điểm đó, hàng công Atletico là “cây đinh ba” Morata - Diego Costa - Griezmann.

Bàn thắng đã đến, với pha lập công của Griezmann, mang về chiến thắng nhọc nhằn cho Atletico trước đối thủ đang nằm trong nhóm xuống hạng. Morata là người kiến tạo, nhưng đó thực tế gắn với khoảnh khắc xuất sắc của Griezmann. Nhìn chung, Morata chơi không tốt trong trận này. Thực ra, Morata chưa có dấu ấn nào kể từ khi rời Chelsea để trở lại thủ đô Madrid, dù luôn được Simeone ưu ái.

Morata đá 3 trận, chưa ghi bàn. Diego Costa có 4 bàn từ đầu mùa, nhưng pha lập công gần nhất của anh cách nay đã khá lâu, ngày 24/11/2018. Chấn thương đã loại Diego Costa khỏi cuộc chơi suốt hai tháng rưỡi nay, và anh chỉ trở lại trước Rayo Vallecano.

Khi mà Morata chưa rõ khi nào mới hòa nhập, Diego Costa có vấn đề về cảm giác bóng, Atletico chỉ biết trông vào Griezmann. Với pha volley tung lưới Rayo, Griezmann chiếm đến 10 bàn trong 18 bàn gần nhất của Atletico. Nếu tính riêng ở La Liga, Griezmann ghi 12 bàn, chiếm 35,3% của cả đội. Ở Champions League, ảnh hưởng của Grizi còn lớn hơn nữa. Anh ghi 4 trong 9 bàn của Atletico ở sân chơi châu Âu.

Thật không quá khi nhận định Atletico đang rơi vào tình trạng “Griezmann-dependencia” (hội chứng phụ thuộc Griezmann). Chính xác hơn là công thức “Jan Oblak + Griezmann”. Oblak có nhiệm vụ cứu thua, và Griezmann trực tiếp ghi bàn.

Atletico vẫn là đội bóng khó bị đánh bại sau 8 năm với Simeone ngồi ghế huấn luyện. Nhưng lối chơi mất đi nhiều sự đặc biệt. Atletico không còn vị thế “nhà nghèo” như trước đây. Trong những mùa giải gần đây, đầu tư vào nhân sự của Atletico chỉ kém Barca, và vượt xa Real Madrid. Như mùa này, Atletico đầu tư 126 triệu euro (chưa tính mượn).

Tuy nhiên, thói quen của Simeone là ít khi sử dụng thành công các tân binh đắt tiền. Thomas Lemar, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Atletico, 70 triệu euro, chỉ nổi bật vài trận đầu mùa rồi chững lại. 4 đường kiến tạo là con số khiêm tốn, mà 2 trong đó ở Cúp Nhà Vua. Lemar cũng chỉ có 2 trận ghi bàn (3 bàn; cú đúp trước Getafe ở Liga, và Sant Andreu ở Cúp Nhà Vua).

Chính vì thế, Atletico chỉ biết trông đợi vào người cũ, mà cụ thể là Griezmann.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm