Atletico Madrid và mục tiêu Top 4: Những phép toán của Simeone

01/04/2015 21:58 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Còn 10 trận đấu ở La Liga nữa, với 30 điểm tối đa có thể, nhưng Atletico lúc này đã bắt đầu dùng máy tính để tính toán đường đi nước bước của mình. Mục tiêu của họ rất thực tế: Với cuộc đua vô địch đã xa dần tầm tay (khoảng cách với Barcelona là 9 điểm), thầy trò Diego Simeone giờ muốn tập trung vào việc ăn chắc lấy tấm vé đi thẳng vào vòng bảng Champions League mùa giải sau. Vị trí thứ 3 là mục tiêu của họ.

Nhiệm vụ này thực ra không dễ tí nào, bởi ngay lúc này, Valencia đang chiếm giữ vị trí thứ 3 với 60 điểm. Atletico vẫn đang ở vị trí tương đối thuận lợi để đoạt lại, bởi họ trong mùa giải này đã có thành tích đối đầu tốt trước Valencia, thắng 1 hòa 1, và nếu hai bên bằng điểm nhau ở cuối mùa, Atletico sẽ vượt lên trước.

Theo tính toán, Atletico có thể đảm bảo vị trí thứ 3 chung cuộc nếu như giành được 8 thắng lợi trong 10 trận còn lại. Vì sao vậy? Vì Valencia có một hành trình hết sức cam go trước mắt. Sau trận đấu với Villarreal, họ sẽ phải đến xứ Basque gặp Bilbao, 4 ngày sau đụng độ với Levante và 4 ngày sau nữa phải tới Camp Nou của Barcelona, tức một chuỗi 3 trận với 8 ngày nghỉ xen giữa chia đều. Sau 10 ngày nghỉ, Valencia chỉ phải gặp Granada, Rayo Vallecano và Eibar, nhưng nối tiếp Eibar sẽ là trận gặp Real Madrid tại Bernabeu ngày 10/5.

Như vậy, hy vọng của Atletico nằm ở khả năng Valencia sẽ đánh mất điểm trong 3 trận đánh lớn trên sân khách với đối thủ gồm Bilbao, Barca và Real. Và vì cách biệt hiện tại của hai đội chỉ là 1 điểm, Atletico có thể bứt lên ngay sau khi Valencia trượt chân.

Nhưng như thế không có nghĩa là Atletico không có trở ngại của mình. 5 vòng đấu tiếp theo của họ sẽ không có nhiều thách thức với những Cordoba, Sociedad, Malaga, Deportivo và Elche đón đợi. Tuy nhiên trong giai đoạn đó, Atletico sẽ có cuộc thư hùng với gã hàng xóm Real Madrid tại tứ kết Champions League. Sau loạt trận ấy, thầy trò Simeone sẽ có Villarreal đón đợi tại El Madrigal. Và 2 trận đấu lớn khác cũng không kém phần quan trọng sẽ diễn ra ở vòng 35 và 37, trước Athletic Bilbao và Barcelona, mặc dù Atletico đều được đá sân nhà.

Một chi tiết nữa, Atletico sẽ chỉ được đá sân nhà ở 4 trong 10 vòng đấu cuối. 3 trận gặp Cordoba, Malaga và Deportivo, thầy trò Simeone sẽ phải đi xe buýt. Và tất nhiên, Valencia chỉ phải tập trung cho La Liga, trong khi Atletico vẫn còn Champions League để mà phân phối sức lực.

Mà đó là còn chưa tính tới những đối thủ khác cũng đang nhăm nhe vị trí trong Top 4. Cuộc đua vào nhóm Champions League là khá quyết liệt khi ngoài Valencia và Atletico, Sevilla và Villarreal vẫn đang ở cách biệt vừa phải để bám đuổi. Villarreal đã bị Atletico bỏ cách 10 điểm nhưng họ có một trận đấu trực tiếp để rút ngắn cách biệt khi hai đội gặp nhau vào ngày 30/4. Còn Sevilla chỉ kém Atletico có 4 điểm thôi.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm