Atletico Madrid: Raul Garcia xuất sắc hơn Neymar và Gareth Bale?

14/03/2014 14:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Về đẳng cấp, Raul Garcia không thể sánh kịp hai ngôi sao đắt giá trên nhưng về phong độ và những đóng góp cụ thể cho đội bóng, Garcia lại có phần trội hơn.

Mùa giải của Raul Garcia cho tới lúc này được chia thành hai nửa với trạng thái cảm xúc trái ngược. Tiền vệ công 27 tuổi khởi đầu thất vọng và bị HLV Diego Simeone gạt ra khỏi sơ đồ hai tiền đạo với Diego Costa đá cặp cùng David Villa. Nửa sau lại đầy tươi sáng, khi anh được Simeone trọng dụng và đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng, gồm 7 bàn tại La Liga, 4 bàn tại Cúp Nhà Vua và 4 bàn ở Champions League. Garcia là chân sút xuất sắc thứ hai của Atletico Madrid, chỉ sau Diego Costa. Số bàn thắng anh ghi được còn nhiều hơn Neymar (11 bàn) và Gareth Bale (14), hai tân binh đắt giá của Liga.

Đêm thứ Ba vừa qua, sân Vicente Calderon tưng bừng ăn mừng đội bóng lọt vào Tứ kết Champions League và Garcia là một trong những người được khán giả gọi tên. Cựu cầu thủ Osasuna đã đá chính trước AC Milan, trận đấu thứ 21 của anh tại Champions League và trở thành cầu thủ Atletico ra sân nhiều nhất ở giải đấu số 1 lục địa già, ngang bằng huyền thoại Luis Aragones. Anh đánh dấu sự kiện ấy bằng một bàn thắng ngay trước khi rời sân.

Ở tuổi 27 và đã trải qua 7 mùa giải ở Calderon, Garcia mới được tận hưởng những niềm vui đầu tiên. Phần lớn thời gian của anh ở Madrid là những ngày thất vọng, những tiếng la ó chế giễu. Raul sau khi đưa Osasuna tới bán kết UEFA Cup đã được HLV Javier Aguirre mua về với giá 13 triệu euro để đá tiền vệ trụ. Trong vai trò không phải sở trường, Garcia bị thui chột và có thời điểm bị đem cho mượn. Việc Atletico những năm qua sở hữu nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc như Fernando Torres, Diego Forlan, Sergio Aguero, Radamel Falcao và Diego Costa… cũng khiến cầu thủ người Pamplona không thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình.

Mọi thứ dần thay đổi trong nửa sau mùa giải này. David Villa chấn thương, sa sút phong độ; Diego Costa bị bắt bài và HLV Simeone cần một người san sẻ trách nhiệm ghi bàn. Ông đặt niềm tin vào Garcia, một cầu thủ tuy không giàu kỹ thuật nhưng lại nổi trội về thể lực và mạnh mẽ trong không chiến cũng như những tình huống sút bóng ngoài vòng cấm. Simeone không tiếc lời khen ngợi cậu trò: “Garcia là một tiền đạo kiểu mẫu. Cậu ấy đá giao hữu và ghi bàn, đá Champions League và ghi bàn, đá La Liga và ghi bàn, đá Cúp và ghi bàn… Cậu ấy trả lời trên sân bóng”. Bản hợp đồng tới năm 2018 và vị trí đội phó là món quà dành cho Garcia, cầu thủ bị xem là vô dụng cách đây không lâu.

Cơ hội dự World Cup cho Raul Garcia?

Trong giai đoạn khởi nghiệp ở Osasuna, Raul Garcia là một tiền vệ tấn công tài năng và được triệu tập vào các đội tuyển U-19, U-21 TBN. Sự sa sút cùng quãng thời gian ngồi dự bị ở Atletico đã ngăn Raul tiến xa trong sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên vào lúc này, người ta lại nhắc đến khả năng dự World Cup 2014 của Garcia, người đang có phong độ rất cao ở CLB.

Sẽ là không dễ cho Garcia bởi TBN sở hữu quá nhiều tài năng lớn. Ở vị trí tiền vệ công, anh khó cạnh tranh được với Juan Mata, David Silva, Santi Cazorla hay Cesc Fabregas… còn trên hàng tiền đạo, ngay cả đồng đội Diego Costa của anh cũng đang phải chật vật hòa nhập.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm