Atletico khủng hoảng: Tại sao, Gabi?

19/10/2014 06:54 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận gặp Espanyol chiều nay đánh dấu cột mốc 300 lần Gabi ra sân ở Liga. Nhưng thủ quân của Atletico có lẽ chẳng hào hứng lắm khi mà phong độ của cá nhân anh lẫn đội bóng đều đã sa sút kinh khủng so với mùa giải trước.

BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp TBN (LFP) vừa công bố danh sách đề cử 3 ứng viên cho danh hiệu Tiền vệ xuất sắc nhất Liga mùa bóng 2013-14. Gabi của Atletico là một trong 3 cái tên trong danh sách này bên cạnh Luka Modric của Real Madridvà Sergio Busquets của Barcelona. Đó là một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của Gabi vào chức vô địch Liga của Atletico mùa trước.

Tuy nhiên, cũng như sự sa sút của Atletico, không còn ai nhận ra Gabi của mùa bóng này nữa. Thủ quân của Atletico dường như chỉ còn là một tiền vệ hạng hai so với chính anh năm ngoái. Nhà báo chuyên viết về Liga Guillem Balague đã miêu tả Gabi mùa này là một tiền vệ “chậm chạp, vụng về, và hoàn toàn thiếu tốc độ”.

Tất nhiên, chấn thương gặp phải trong chiến thắng trước Sevilla đã ảnh hưởng tới phong độ của Gabi. Tuy nhiên, ngay trong hai trận đấu trước đó với Real Madrid và Olympiakos hồi đầu tháng 9, anh đã chơi rất tệ dù hoàn toàn khỏe mạnh, buộc Simeone phải rút thủ quân của mình ra nghỉ trong hiệp 2 mỗi trận, điều hiếm khi xảy ra.

Theo tiết lộ của trang Inside Spanish Football, cựu cầu thủ của Real Zaragoza đã thi đấu vòng cuối cùng của Liga mùa giải 2013-14 với một chiếc xương sườn bị gãy, qua đó cho thấy khả năng chiến đấu của Gabi là lớn như thế nào. Nhưng nó cũng phản ánh một sự thật: lối chơi dựa quá nhiều vào sức mạnh và lúc nào cũng căng hết dây thần kinh như Atleticod đã khiến các cầu thủ của họ kiệt sức.

Thống kê cho thấy Gabi đã chơi tới 57 trận (53 lần xuất phát) trên mọi đấu trường mùa trước, nên người ta hoàn toàn có thể hiểu được cho sự sa sút của anh trong giai đoạn đầu mùa này, nhất là khi thủ quân của Atletico đã 31 tuổi.

Atletico mùa này kiểm soát bóng ít hơn, chuyền hỏng nhiều hơn so với mùa trước và phong độ của Gabi là một phần nguyên nhân. Đó là lý do tại sao Simeone buộc phải di chuyển Koke vào trung tâm và đá trong vai trò của một nhạc trưởng lùi sâu trong sơ đồ 4-1-4-1, thay vì 4-4-2 sở trường của mùa giải năm ngoái. Nếu Atletico muốn bảo vệ chức vô địch, Gabi phải trở lại với phong độ đã giúp anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Liga mùa trước.

Atletico đã bỏ ra hơn 100 triệu euro để bổ sung lực lượng nhưng họ chỉ tăng cường hàng tiền đạo và hai cánh mà bỏ quên vị trí tiền vệ trung tâm. Do đó, một khi Gabi còn đánh mất mình, sẽ rất khó để Atletico trở lại quỹ đạo chiến thắng.

V.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm