Atletico càng 'thầm lặng một cách nguy hiểm', Real và Barca càng lo lắng

29/07/2015 13:34 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Sáu, 24/7, Atletico Madrid đã hoàn tất bài tập cuối cùng trước khi lên đường chuẩn bị cho những trận giao hữu trước mùa giải. Trái với những đội bóng khác, họ chỉ chọn Numancia và Oviedo làm “quân xanh” ở Tây Ban Nha. Tour du đấu sau đó trên đất Trung Quốc, đối thủ của Atletico cũng chỉ là Sagan Tosu và Thượng Hải.

Sự chuẩn bị âm thầm của Atletico khiến nhiều người lầm tưởng họ đang “đứng yên”. Nhưng thực tế, đội bóng của Diego Simeone lại đang có một mùa Hè đầy những đổi thay. Với các CĐV Atletico đó là sự kiên nhẫn, nhưng những người yêu đội bóng thực sự vẫn tin rằng, Atletico đã sẵn sàng cho những thách thức của mùa bóng này.

Ai đã và đang đến?

Chủ tịch Atletico Enrique Cerezo đã nói rằng Atletico vẫn luôn bận rộn, không chỉ là mua và bán. Atletico có đủ tự tin để bước vào thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng mà họ cho là cần thiết.

Đã có ít nhiều những nghi ngờ. Nhưng rõ ràng, ông Cerezo không hề nói khoác. Lúc này, họ đã có Luciano Vietto, người mới 21 tuổi và đã có một mùa bóng cực thành công trong màu áo Villarreal. Họ cũng có Jackson Martinez từ Porto, đây là một trong những tiền đạo được đánh giá rất cao. Ngoài ra còn có Yannick Carrasco (21 tuổi), Stefan Savic (24 tuổi) và Angel Correa (20 tuổi).

Đây đều là những bản hợp đồng chất lượng mà HLV Diego Simeone kì vọng. Nhưng Atletico không dừng lại bởi theo ông Cerezo, Aletico vẫn cần thêm một hậu vệ nữa. Hôm qua, họ đã đón Filipe Luis trở lại Vicente Caldron với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, và anh chính là miếng ghép cuối cùng mà Simeone cần cho bộ khung chiến thắng.

“Tôi hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Atletico trong mùa bóng này”, Cerezo nói. 24 ngày nữa mùa bóng mới sẽ bắt đầu với chuyến viếng thăm Las Palmas và quãng thời gian sắp tới sẽ là cơ hội để Simeone kiện toàn bộ khung mà ông cho là “ưng ý nhất”.

Giữ những nhân tố chủ chốt

Song song với chính sách mua, Atletico cũng đã bán đi một số vị trí quan trọng. Việc bán Mario Mandzukic, Arda Turan, Tony Alderweireld, Mario Suarez và Joao Miranda giúp họ thu về số tiền 90 triệu euro cũng như giảm đi tối đa quỹ lương đang phình to. Đây cũng là một động thái cần thiết giúp họ cân bằng quỹ tài chính của mình.

“Những người ra đi đều có những đóng góp lớn cho CLB. Nhưng tôi vẫn còn trong tay những nhân tố khác”, Simeone nói. Cái tên mà ông nhắc đến đầu tiên là Griezmann, một trong những cầu thủ hay nhất của Atletico trong mùa bóng năm ngoái. Tiền vệ người Pháp kí hợp đồng 5 năm với Atletico và anh sẽ là chìa khóa trong mọi trận đấu của đội bóng ở mùa giải tới.

Cũng như Griezmann, Atletico còn một số cầu thủ quan trọng khác. Koke, Jan Oblak, Jose Maria Gimenez và Diego Godin sẽ là những nhân vật chủ chốt của họ trong mùa bóng này. Đó cũng là lý do vì sao đội chủ sân Calderon từ chối mọi lời đề nghị với những cái tên này.

“Tôi có một niềm tin lớn vào những nhân tố mà đội bóng đang có. Hàng năm, sau mỗi mùa Hè, Atletico luôn có những biến động nhân sự lớn. Tôi nghĩ điều đó là thông thường trong bối cảnh bóng đá ngày nay. Nó như một guồng quay, có người đến, kẻ đi. Điều quan trọng là đội bóng vẫn giữ được cái chất và tham vọng của mình”, Chủ tịch Cerezo nói.

Người đứng đầu sân Calderon rõ ràng có cái lý của ông. Atletico vừa thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế. Họ cũng không chắt chiu trên thị trường chuyển nhượng khi chỉ chăm chăm bán cầu thủ thay vì bỏ tiền ra mua về. Những năm gần đây, Atletico luôn cho thấy tính hiệu quả trong những bản hợp đồng mà họ đưa về. Điều đó chứng minh được sự khôn ngoan trong hướng đi và chiến lược của BLĐ Atletico, nhằm hướng tới những tham vọng phía trước.

Atletico đã sẵn sàng và đó là lý do Real Madrid và Barcelona phải lo lắng…

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm