Arda Turan mới là cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trong lịch sử Barca

07/07/2015 15:47 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca vừa chính thức có tân binh đầu tiên cho mùa giải mới sau khi họ đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Arda Turan từ Atletico với phí chuyển nhượng ban đầu là 34 triệu euro (có thể tăng lên thành 41 triệu).

Vẫn có khả năng Turan không thể khoác áo Barca mùa tới, nếu tân Chủ tịch của họ không chấp thuận vụ chuyển nhượng này, bởi trong hợp đồng giữa Barca và Atletico có điều khoản cho phép Barca bán lại Turan cho Rojiblancos với giá 30,6 triệu euro. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, Turan sẽ trở thành cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trong lịch sử khoác áo Barca. Cho tới thời điểm này, mới có duy nhất một cầu thủ người Thổ từng chơi bóng ở Camp Nou là Rustu Recber, thủ thành cập bến Camp Nou năm 2003. Recber khi đó chính là bản hợp đồng đầu tiên của Joan Laporta trên ghế Chủ tịch Barca. 

Recber trong màu áo Barca

Recber được Barca chiêu mộ sau khi anh trải qua một kỳ World Cup thành công với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002. Tuy nhiên, thủ thành này đã chơi không thành công ở Camp Nou với vỏn vẹn 7 lần ra sân cho Barca. Ngay vào cuối mùa giải 2003-04, Recber đã trở lại đội bóng cũ là Fenerbahce.

Dưới thời HLV Louis van Gaal, Barca từng thử việc một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ là Seyit Unsal, nhưng anh này đã biến mất khỏi Camp Nou chỉ sau 3 trận giao hữu.

Và giờ, sau 12 năm, Barca mới lại có một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ là Turan, người đã ký hợp đồng 5 năm với Barca. Dù sẽ phải cạnh tranh với Iniesta, Rakitic, Rafinha, Busquets, Pedro… nhưng Turan hứa hẹn sẽ là một nhân tố quan trọng của Luis Enrique bởi lối chơi rất nhiệt của anh.

Turan sẽ thừa kế áo số 6 của Xavi? 

Arda Turan đã khoác áo số 10 ở Galatasaray rồi sau đó là Atletico, nhưng chắc chắn anh sẽ không được tiếp tục khoác số áo này ở Barca. Đơn giản bởi áo số 10 của Barca đang thuộc về Le Messi, cầu thủ không thể đụng đến ở Camp Nou. 

Hiện Barca còn đang bỏ trống 4 số áo là 2 (do Martin Montoya để lại), 6 (Xavi để lại), 17, và 19. Do đó, nhiều khả năng số 6 sẽ thuộc về Turan. Ở đội tuyển quốc gia, Turan đang khoác áo số 14.


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm