5 hệ lụy Barca phải đối mặt sau án cấm chuyển nhượng

03/04/2014 08:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bị cấm chuyển nhượng hai kỳ liên tiếp, Barcelona đối mặt với một núi khó khăn. Trước mắt, cùng điểm qua năm vấn đề lớn Barca cần giải quyết.

Có vụ chuyển nhượng nào trót lọt chưa?

Báo chí nói rằng Barca đã đạt thỏa thuận mua thủ môn của Borussia Moenchengladbach là Marc Andre Ter Stegen, với giá khoảng 12 triệu euro vào mùa Hè, nhưng tin tức này bị nghi ngờ sau án cấm. Hợp đồng thực sự đã được ký kết chưa? Và nếu đã ký, liệu có hiệu lực không? Nếu Ter Stegen không thể gia nhập Barca thì Valdes phải được giữ lại. Ngoài ra tuần trước, Barca cũng tuyên bố ký hợp đồng với cầu thủ 17 tuổi tên Alen Halilovic giá khoảng 2,2 triệu euro từ Dinamo Zagreb. Liệu anh có được phép đến Barca?

Hàng thủ giờ ra sao?

Đội trưởng Carles Puyol đã tuyên bố rằng sẽ rời CLB vào mùa Hè cùng Valdes. Nhiều nguồn tin cho rằng David Luiz của Chelsea sẽ thay Puyol nhưng điều này giờ gần như không thể xảy ra nữa. Với chỉ Gerard Pique và Javier Mascherano là trung vệ đến tháng 6, Barca sẽ phải đặt niềm tin nhiều hơn vào Marc Bartra. Có quá mạo hiểm không?

Dấu hỏi thủ môn


Barca cầu cứu Valdes?

Barca đã sẵn sàng cho Victor Valdes ra đi vào mùa Hè sau khi thủ môn này bày tỏ nguyện vọng. Tuy nhiên, nếu Valdes đi mà Barca không được mua thủ môn thay thế, thì quả là thảm họa cho CLB. Valdes vừa dính chấn thương nên phải nghỉ thi đấu hết mùa. Nhiều người tin rằng anh sẽ không thi đấu cho Barca nữa. Nhưng liệu có nên thuyết phục Valdes thay đổi ý định, ở lại để cứu giúp CLB?

Đội hình già cỗi

Mùa Hè này được coi là cơ hội lớn cho Barca trẻ hóa đội hình. Barca đã bắt đầu tìm kiếm một tiền đạo và tìm người thay thế Xavi, người được liên hệ đến MLS. Dani Alves đã 30 tuổi, cũng hết hạn hợp đồng và không được đề nghị ký hợp đồng mới, hoặc ít nhất là chưa. Một án cấm chuyển nhượng đặt Barca vào hoàn cảnh phải trẻ hóa khi không được mua sắm. La Masia sẽ là giải pháp duy nhất?


Alves sẽ ở lại?

Không thể loại người thừa

Alex Song được cho là sẽ rời CLB vì không đóng góp được nhiều. Nhưng với án cấm cả chiều bán lẫn mua, thì Barca có lẽ không dại để một cầu thủ giàu kinh nghiệm thế ra đi, để đôn lên một cậu nhóc. Hàng loạt vấn đề phát sinh: Liệu họ có bị ép giá khi gia hạn hợp đồng? Liệu đội hình có thật sự cạnh tranh? Các dự án bóng đá từ đội một đến đội trẻ sẽ phải thay đổi?

H.Đ
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm