4 lý do Messi không xứng đáng nhận giải Quả bóng Vàng 2018

27/10/2018 20:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Đối với một số người, đây quả thực là một điều khó tin. Sau tất cả, làm thế nào Lionel Messi, người ghi được nhiều bàn thắng nhất trên tất cả đấu trường mùa trước, lại không xứng đáng với giải thưởng Quả bóng Vàng?

 

Không Messi, Barca sẽ chơi với đội hình nào ở Kinh điển?

Không Messi, Barca sẽ chơi với đội hình nào ở Kinh điển?

Barcelona sẽ không có sự phục vụ của người đội trưởng Lionel Messi khi tiếp đón Real Madrid vào Chủ nhật này. Điều người hâm mộ quan tâm là HLV Ernesto Valverde sẽ giải quyết bài toán “không Messi” như thế nào trong trận Kinh điển được chờ đợi ở Liga.

 

Lễ trao giải Quả bóng Vàng đang tới gần và như thường lệ, hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn là hai trong số những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này. Tuy nhiên năm nay, cầu thủ người Argentina không xứng đáng nhận giải thưởng trên. Và đây là 4 lý do tại sao?

Messi chỉ vô địch La Liga với Barca

Chú thích ảnh

Messi và Barca đã giành chức vô địch La Liga mùa trước và hành trình của họ khá dễ dàng. Không một đội nào ở Tây Ban Nha có thể khiến đội chủ sân Camp Nou gặp khó trong cuộc đua vô địch và họ đã băng băng về đích với danh hiệu thứ 25 trong lịch sử.

Ngôi sao người Argentina là chìa khóa dẫn đến thành công của Barca với 34 bàn thắng sau 36 trận đấu. Tuy nhiên, vì sự cạnh tranh tương đối dễ dàng ở Tây Ban Nha, việc giành được La Liga không đủ để đảm bảo cho Messi trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng, đặc biệt là sau một kỳ World Cup thất vọng cùng Argentina.

Messi có một kỳ World Cup đáng quên cùng ĐTQG

Chú thích ảnh

Trong năm tổ chức World Cup, màn trình diễn tại giải đấu này sẽ góp phần quyết định người chiến thắng giải Quả bóng Vàng. Mặc dù điều đó không đúng trong năm 2010 và 2014 nhưng có thể sẽ khác trong năm nay.

Argentina đã có một kỳ World Cup đáng buồn khi bị Pháp lại ở ngay vòng 1/8. Bên cạnh đó, họ còn bị Croatia đánh bại 3-0 ở vòng bảng.

Không tỏa sáng trong những trận đấu lớn

Chú thích ảnh

Trong cả World Cup và Champions League, Messi đã thất bại trong việc tỏa sáng khi mà đội bóng cần anh nhất. Khi Argentina bị Pháp và Kylian Mbappe hạ gục ở vòng 1/8, Messi chỉ đứng đó và chứng kiến cuộc “tàn sát”.

Cuối cùng, Messi cũng đứng lên và mang về một bàn thắng cho Argentina nhưng lúc đó đã quá muộn. Trận đấu với Roma ở Champions League cũng vậy, đội chủ nhà đã ghi 3 bàn ngay trước mắt anh. Tuy nhiên, Messi đã không thể ghi được dù chỉ 1 bàn để giúp Barca níu lại hy vọng lọt vào bán kết.

Đây có thể là năm của Modric

Chú thích ảnh

Khi Real gặp khó khăn ở La Liga, không có nhiều người kỳ vọng họ sẽ đi xa ở Champions League. Tuy nhiên, họ không những đi xa mà còn giành luôn cả chức vô địch tại Kiev.

Điều tương tự với Croatia, không ai nghĩ đội bóng này sẽ lọt vào trận chung kết trước khi giải đấu bắt đầu. Nhưng cuối cùng, họ không chỉ chơi trận chung kết mà còn khiến rất nhiều người nghĩ rằng họ xứng đáng với chức vô địch.

Trung tâm của cả Real lẫn Croatia không ai khác chính là Modric. Cầu thủ 33 tuổi chơi bằng cả trái tim của mình và tạo ra sự khác biệt. Và quan trọng hơn, anh làm điều đó ở cả hai đội bóng trên và đó là lý do Modric xứng đáng nhận giải thưởng Quả bóng Vàng 2018 hơn Messi.

Trung Phạm
Theo Fox Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm