3-4-3 hay là sự quẫn bách của Luis Enrique?

07/03/2017 13:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi tổng cộng 11 bàn thắng vào lưới Sporting Gijon và Celta Vigo, và chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất sau 180 phút thi đấu tại Camp Nou, đã gửi đi thông điệp: Một Barcelona đáng sợ trở lại ấn tượng như thế nào.

Với các cule, họ tận hưởng những chiến thắng đó theo thói quen tự nhiên từ nhiều năm qua. Nhưng với HLV Luis Enrique, mỗi trận đấu như một sự khích lệ với sự thay đổi về chiến thuật mà ông đang tạo ra với Barcelona thời điểm này. Từ 4-3-3 chuyển sang 3-4-3, không phải là cuộc cách mạng lớn về triết lý chơi bóng với HLV người Asturias và cả đội bóng xứ Catalunya, vì nhà đương kim vô địch La Liga đã chơi theo hệ thống này từ đầu mùa, còn các ngôi sao của Barcelona như Pique, Busquets, Iniesta hay Leo Messi là những chuyên gia của chiến thuật này.

Luis Enrique đã giúp Barca thoát 'kiếp nô lệ'!

Luis Enrique đã giúp Barca thoát 'kiếp nô lệ'!

Trận thua 0-4 trước PSG, và nguy cơ sớm bị loại khỏi Champions League, không đủ khiến những giá trị mà Luis Enrique mang lại cho Barca mờ nhạt đi.

"Điểm mấu chốt của sơ đồ 3-4-3 là chúng tôi buộc phải thay đổi vì đối thủ của mình, chúng tôi phải mạo hiểm hơn nữa", HLV Luis Enrique thừa nhận cách đây vài ngày, như một sự chuẩn bị cho trận đấu với Paris St Germain vào đêm mai. HLV người Asturias có sự ủng hộ của quá khứ, cứ mỗi lần Barcelona gặp nguy khó ở Champions League, thì 3-4-3 lại giúp họ giành chiến thắng. Như trận lượt về với Chelsea ở tứ kết Champions League mùa bóng 1999-2000, sau khi để thua đội bóng thủ đô London 1-3 ở trận lượt đi, Barca với đội hình 3-4-3 đã quật ngã đối thủ tại Camp Nou với tỉ số 5-1 để giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Gần đây, ở mùa bóng 2012-2013, sau khi bị AC Milan đánh bại với tỉ số 2-0 trên sân khách, Barcelona của cố HLV Tito Vilanova nã vào lưới đội bóng Italy đến 4 bàn thắng trong trận lượt về để giành quyền đi tiếp, cũng với sơ đồ 3-4-3.

Nhưng 3-4-3 là lý tưởng cho đội bóng xứ Catalunya vào lúc này hay chỉ là giải pháp tình thế của HLV Luis Enrique, người không thể khắc phục được những sai lầm ở vị trí hậu vệ cánh phải. Và sự thay đổi với 3-4-3 là cách tốt nhất để lờ đi những vấn đề ở cánh này, hơn là việc tạo ra một động lực mới cho đội bóng?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm