PSG có nguy cơ sụp đổ, Ligue 1 tụt xuống hạng 3 ở châu Âu

28/06/2022 11:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Trong cuốn sách nhan đề "sự tàn lụi của bóng đá Pháp", tác giả Maes nhận định PSG đối mặt với nguy cơ sụp đổ và Ligue 1 có thể chỉ còn ngang với giải... Ngoại hạng Nga.

Sự nghiệp của Neymar chuẩn bị rớt xuống địa ngục

Sự nghiệp của Neymar chuẩn bị rớt xuống địa ngục

Theo RMC Sport, Neymar đã sẵn sàng chia tay PSG. Đây có thể là một bước lùi lớn trong sự nghiệp của cầu thủ người Brazil.

 

PSG cho tới giờ vẫn được coi là CLB giàu có bậc nhất thế giới nhờ được "chống lưng" bởi các tỷ phú dầu mỏ Qatar có "hầu bao không đáy" trong khi Ligue 1 vẫn nằm trong top 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Nhưng trong cuốn sách "Sự lụi tàn của bóng đá Pháp", chuyên gia phân tích truyền thông Pierre Maes nhận định tình trạng khủng hoảng tài chính và quản trị yếu kém ở Ligue 1 có nguy cơ sẽ trở nên ngày một nghiêm trọng hơn và thực trạng này đến lúc nào đó sẽ "giết chết" bóng đá Pháp, đẩy Ligue 1 tụt xuống... hạng 3 Châu Âu và đế chế PSG sẽ sụp đổ khi các tỷ phú Qatar buộc phải chuyển hướng đầu tư sang các giải đấu khác mà hứa hẹn nhất là giải Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
PSG có nguy cơ bị giới chủ Qatar bỏ rơi nếu cứ đá kém ở cúp C1

Trong cuốn sách của mình, Maes chỉ ra thực trạng đáng buồn là trong 1 thập niên trở lại đây thì Ligue 1 gần như chỉ là "sân chơi" của riêng PSG khi đội bóng thủ đô nước Pháp gần như độc bá giải đấu. Ligue 1 rơi vào tình trạng kém cạnh tranh nghiêm trọng. Bá chủ Ligue 1 nhưng PSG lại "khôn nhà dại chợ", cứ đá cúp C1 là lại thành kẻ "học việc", mà bao mùa giải rồi vẫn "học", "học" mãi vẫn không tiến bộ lên được.

Thực tế đó dẫn đến việc các nhà tài trợ có xu hướng dần mất kiên nhẫn và không hứng thú trong việc rót tiền vào giải đấu nói chung và thậm chí, kể cả rót tiền cho PSG nói riêng nếu PSG vẫn cứ bị loại sớm ở cúp C1 như bao mùa qua.

Thất bại trong việc kí hợp đồng bán bản quyền truyền hình của Ligue 1 với tập đoàn Mediapro của Tây Ban Nha hồi cuối năm 2020 là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ giải đấu này sẽ tụt hậu đáng kể trong tương lai.

Thiếu nguồn lực tài chính khiến các CLB Ligue 1 không những khó thu hút được các cầu thủ giỏi để nâng tầm cho chính họ mà họ thậm chí buộc phải bán đi những cầu thủ ưu tú nhất để tồn tại.

Thực tế này khiến họ lại càng khó gặt hái thành công về chuyên môn và khi không thành công về chuyên môn, họ lại khó thu hút ngôi sao hơn. Một vòng luẩn quẩn bủa vậy các đội bóng Pháp

Thống kê cho thấy Pháp là quốc gia xuất khẩu cầu thủ lớn. Tính đến 1/5/2022, Pháp xếp thứ 2 thế giới (chỉ sau Brazil) về xuất khẩu cầu thủ khi có tới 978 cầu thủ rời Pháp đi đá thuê ở nước ngoài.

Các đội bóng Pháp giờ đối mặt với nguy cơ là vị thế của họ trên thị trường chuyển nhượng quốc tế bị suy yếu và họ có thể buộc phải bán nhiều cầu thủ hơn với giá thấp hơn trước.

Mùa trước tiếp tục chứng kiến thất bại của các đội bóng Pháp ở cúp C1. Monaco bị loại từ vòng play-off. Lille bị Chelsea loại ở vòng 1/8 còn PSG bị Real Madrid hất văng khỏi giải cũng ở giai đoạn này.

Kể từ sau khi Marseille vô địch cúp C1 năm 1993, bóng đá Pháp không còn biết đến vinh quang ở giải đấu này. Cho tới lúc này, PSG vẫn là đội bóng Pháp duy nhất "miễn dịch" với cơn bão tài chính nhờ họ được các tỷ phú Qatar "chống lưng".

Nhưng Pierre Maes nhận định nếu PSG cứ đá cúp C1 kém như hiện nay thì đến lúc nào đó các nhà đầu tư Qatar cũng phải tự hỏi họ đầu tư vào PSG để làm gì và hoàn toàn có thể chuyển hướng rót vốn vào (những) CLB khác ở một giải đấu khác, như Ngoại hạng Anh chẳng hạn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm