Pau FC thua đậm Sochaux, Quang Hải đá thế nào, cơ hội trận tới như thế nào?

21/08/2022 10:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Sau hai trận đá chính liên tiếp trước Dijon (hòa 0-0) và Le Havre (hòa 1-1), Quang Hải bất ngờ bị HLV Tholot xếp đá dự bị khi FC Pau tiếp Sochaux trên sân nhà ở vòng 4 giải hạng Nhì Pháp.

Pau FC 0-3 Sochaux: Quang Hải chỉ đá hiệp hai, Pau thua đậm trên sân nhà

Pau FC 0-3 Sochaux: Quang Hải chỉ đá hiệp hai, Pau thua đậm trên sân nhà

Pau 0-3 Sochaux: Sau 2 trận đá chính liên tiếp, Quang Hải đã phải ngồi ghế dự bị và chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu với Sochaux tại vòng 4 Ligue 2

 

Gọi là bất ngờ vì Quang Hải chơi khá tốt ở 2 trận đá chính gặp Dijon và Le Havre trước đó xét trong bối cảnh anh mới chân ướt chân ráo gia nhập CLB mới, có quá ít thời gian làm quen với các đồng đội. Thậm chí, trận gặp Le Havre, chất lượng đường chuyền của Quang Hải còn tốt hơn nhiều so với trận gặp Dijon (tỉ lệ chuyền chính xác đạt 71% so với 46% ở trận gặp Dijon).

Nhưng khi tiếp Sochaux trên sân nhà thì ông Tholot lại chỉ tung Quang Hải vào sân từ phút 63. Chỉ chơi 27 phút hiệp 2 nhưng Quang Hải vẫn đá không tệ. Trong thời gian ngắn này anh có 15 lần chạm bóng, thực hiện 8 đường chuyền trong đó 7 lần chính xác (đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 88%).

Quang Hải có 1 đường chuyền quan trọng cho đồng đội, 1 lần thắng trong tranh chấp bóng sệt và 1 lần thắng trong tranh chấp bóng bổng.

Chú thích ảnh
Quang Hải chỉ chơi 27 phút hiệp 2 trận gặp Sochaux

 

Đáng chú ý là Quang Hải hai lần liên tiếp tung ra những đường chuyền rất đẹp cho đồng đội ở các phút 75 và 76. Đầu tiên, Quang Hải nhận bóng ở trung lộ rồi chọc khe cho Mayron George sút căng, nhưng trúng hậu vệ Sochaux bật ra. Sau đó, Quang Hải nhận bóng trước cấm địa Sochaux rồi chọc khe nhanh cho Yattara băng xuống đối mặt, nhưng hậu vệ Sochaux chuồi người truy cản.

Chuyên trang sofascore chấm Quang Hải điểm 6,4/10 sau 27 phút hiệp 2 đá với Sochaux. Điểm này vào loại thấp so với các cầu thủ khác của FC Pau nhưng cũng chỉ thấp hơn đôi chút so với nhiều cầu thủ đá chính của đội này (chủ yếu được chấm 6,5-6,6 điểm). Ngay tiền đạo tân binh giàu kinh nghiệm Yattara dù chơi hơn 80 phút cũng chỉ được Sofascore chấm 6,5 điểm, hơn Quang Hải có 0,1 điểm.

Quang Hải vẫn cao điểm hơn 3 cầu thủ và bằng điểm một đồng đội khác trong đội hình xuất phát của FC Pau ở trận thua Sochaux này.

Chú thích ảnh
Pau đã thua toàn diện trước Sochaux

Để thua trận thứ 2 từ đầu mùa, Quang Hải và đồng đội đang xếp thứ 18/20 đội, nằm ở khu vực xuống hạng. Nếu họ không sớm cải thiện phong độ cả trong khâu ghi bàn (mới ghi được đúng 1 bàn, thuộc nhóm ghi bàn ít nhất giải hạng Nhì) lẫn khâu phòng ngự (8 bàn thua, nhiều thứ 2 giải đấu) thì sức ép sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

Trận đấu tiếp theo, FC Pau làm khách của Quevilly Rouen, đội chỉ xếp trên họ 2 bậc, cũng chưa thắng được trận nào và chỉ hơn họ đúng 1 điểm. Hai đội đều chịu áp lực phải thắng để cải thiện vị trí của mình.

Phải nói gần như cả tập thể FC Pau đều không có phong độ tốt. Các cầu thủ trình độ đều “sàn sàn” nhau và đều ở mức trung bình, hay dưới trung bình. Thế nên, rất khó để họ tạo bước đột phá về thành tích.

Với cá nhân Quang Hải, không thể nói là anh chơi quá ấn tượng nhưng cũng không thể nói là “đuối” hơn các đồng đội. Rõ ràng chất lượng đường chuyền của tiền vệ số 19 vẫn được cải thiện đều đặn qua 3 trận gần nhất dù đá chính hay vào thay người. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh ở các trận này lần lượt đạt 46%, 71% và 88%. Trận nào Quang Hải cũng có 1-2 đường chuyền quan trọng, tạo cơ hội cho đồng đội.

Với những gì đã thể hiện, khả năng Quang Hải được đá chính ở trận đấu tiếp theo vẫn có thể xảy ra dù dĩ nhiên là không đến mức quá chắc chắn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm