Chủ tịch PSG: 'Hy vọng Messi không đòi tăng lương'

12/08/2021 08:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Lionel Messi gia nhập PSG sẽ giúp doanh thu tài chính của CLB nước Pháp gia tăng nhanh chóng. Nói về điều này, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đùa rằng ông hy vọng Messi sẽ không đòi tăng lương.

Messi gia nhập PSG: Bóng đá hiện đại ngày càng mất cân bằng hơn

Messi gia nhập PSG: Bóng đá hiện đại ngày càng mất cân bằng hơn

Quyết định gia nhập PSG của Lionel Messi đã cho thấy phần nào thực trạng của bóng đá hiện đại với vấn đề nổi cộm là sự cạnh tranh thiếu cân bằng.

Lionel Messi đã chính thức gia nhập PSG bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và tùy chọn gia hạn năm thứ 3. Mỗi năm mức lương và thưởng của cầu thủ người Argentina có thể lên tới 35 triệu euro. Ngoài ra, sau khi ký hợp đồng với PSG, Messi cũng đã nhận được khoản tiền lót tay lên tới 25,6 triệu euro.

Mặc dù bỏ nhiều tiền để có sự phục vụ của Messi nhưng Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG không cảm thấy lo lắng về vấn đề tài chính. Ông thậm chí khẳng định thế giới sẽ sốc bởi doanh thu thương mại có được từ việc chiêu mộ Messi.

Việc ký kết được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu thương mại dồi dào, đặc biệt thông qua con đường bán áo đấu. Khi Cristiano Ronaldo ký hợp đồng với Juventus vào năm 2018, số áo đấu trị giá hơn 51 triệu euro của anh đã được bán chỉ trong 24 giờ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ra mắt của Messi với tư cách là một cầu thủ PSG, ông Al-Khelaifi cho biết PSG có thể công bố những con số chính xác hơn đằng sau thỏa thuận vào một ngày sau đó, nhưng đồng thời ông cũng chia sẻ với các phóng viên rằng họ sẽ “bị sốc với những con số mà PSG có”. Sau đó, ông Al-Khelaifi thậm chí còn nói đùa rằng "hy vọng Messi sẽ không đòi tăng lương (sau khi biết doanh thu thương mại - PV)".

Chú thích ảnh
Al-Khelaifi (trái) khẳng định doanh thu thương mại của PSG sau khi chiêu mộ Messi sẽ khiến thế giới sốc

Kieran Maguire, giảng viên tài chính bóng đá tại Đại học Liverpool, nói với CNBC hôm 11/8 rằng mặc dù thỏa thuận có thể không có tác động thương mại lớn đến Ligue 1, nhưng nó sẽ tiếp tục củng cố địa vị thống trị của PSG.

“PSG đã bán 150.000 chiếc áo đấu trên trang web của họ lúc 10 giờ tối qua theo giờ Vương quốc Anh và họ đã bán hết trong vòng 7 phút. Vì vậy, việc thương mại hóa và kiếm tiền từ tên Messi là cơ hội rõ ràng. Điều đó sẽ cho phép CLB thoải mái trả tiền lương cho anh ấy", Maguire giải thích. 

Chú thích ảnh
Áo đấu của Messi tại PSG đã bán hết trong vòng 7 phút

Lionel Messi ở mùa giải tới sẽ cùng Neymar và Kylian Mbappe tạo nên hàng công đáng gờm cho gã khổng lồ Paris. Giành lại danh hiệu Ligue 1 chắc chắn là mục tiêu của họ nhưng bên cạnh đó, chức vô địch Champions League cũng là mục tiêu được ưu tiên. Mùa trước, họ đã nhận thất bại trước Man City ở bán kết.

"Tôi rất hào hứng để được ra sân thi đấu lúc này. Khao khát giành chiến thắng của tôi vẫn vẹn nguyên. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi muốn giành thêm 1 chức vô địch Champions League nữa. Tôi nghĩ PSG là lựa chọn phù hợp để thực hiện điều đó", Messi chia sẻ.

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm