Bóng đá hôm nay 6/11: Ten Hag tiết lộ bí quyết phòng ngự của MU, Messi chấn thương

06/11/2022 18:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 6/11: Ten Hag tiết lộ bí quyết phòng ngự của MU, Messi chấn thương trước World Cup, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/11, 7/11 trên K+ và ON Sports

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/11, 7/11 trên K+ và ON Sports

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/11, 7/11 trên K+ và ON Sports: Chelsea vs Arsenal, Aston Villa vs MU, Tottenham vs Liverpool, Roma vs Lazio, Lorient vs PSG.

 

Ten Hag tiết lộ bí quyết phòng ngự của MU

MU đã giữ sạch lưới 6/7 trận gần nhất và bàn thua duy nhất mà họ gặp phải là quả 11m của Jorginho trong trận đấu với Chelsea.

HLV Erik Ten Hag cho biết bí quyết dẫn đến thành công đó là vì MU đã phòng ngự từ tuyến trên.

“Bởi vì chúng tôi phòng ngự với 11 người, bắt đầu với Cristiano Ronaldo ở tuyến trên. Vì vậy, chúng tôi rất khó bị đánh bại với tư cách là một đội. Tôi nghĩ đó là một sự khích lệ và chúng tôi phải tiếp tục làm điều đó. Nó giúp chúng tôi trở nên khó có thể đánh bại bởi vì mọi người đều bị thuyết phục về kế hoạch đó. Các cầu thủ đã phòng ngự một cách kỷ luật”, Ten Hag nói trên trang web của MU.

“Khi chúng tôi chơi với khát khao và đam mê, chúng tôi rất khó bị đánh bại và điều đó khiến chúng tôi, trong thời điểm này, thành công”.

Chú thích ảnh
Ten Hag tiết lộ bí quyết phòng ngự của MU

Messi chấn thương trước World Cup

Lionel Messi đã khiến nhiều CĐV lo lắng khi dính chấn thương achilles trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra World Cup. Anh sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa PSG và Lorient tối nay.

Tuy nhiên, phía PSG cũng đã có động thái xoa dịu truyền thông khi cho biết mức độ chấn thương của Messi không quá nghiêm trọng. Dự kiến ngôi sao 35 tuổi sẽ trở lại tập luyện vào tuần tới trước khi điền tên mình vào đội hình Argentina tham dự World Cup vào ngày 20 tháng này.

Messi đang là niềm hy vọng số 1 của Argentina. Anh đang đạt phong độ rất ổn khi đã ghi 12 bàn và cung cấp 14 đường kiến tạo chỉ trong 18 trận đấu của PSG mùa này.

Chú thích ảnh
Messi chấn thương trước World Cup

Barca lên kế hoạch mua tiền vệ 19 tuổi

Theo tờ AS, Barca đang chuẩn bị hỏi mua tiền vệ Alberto Moleiro của Las Palmas trong tháng 1. Sao trẻ 19 tuổi này cũng là mục tiêu của Real Madrid, Borussia Dortmund và Liverpool.

Moleiro đang có điều khoản mua lại trị giá 30 triệu euro cho đến năm 2026. Tuy nhiên, con số này có thể tăng gấp đôi nếu Las Palmas được thăng hạng trở lại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha sau mùa giải này. Đó là lý do Barca muốn hành động ngay.

Trong quá khứ, Barca từng để ý đến Moleiro nhưng đã không thể ký hợp đồng với anh do vấn đề tài chính. Giờ đây, họ muốn trở lại thương vụ này với mục tiêu mua đứt rồi để Moleiro ở lại Las Palmas theo dạng cho mượn đến cuối mùa.

Chú thích ảnh
Barca lên kế hoạch mua tiền vệ 19 tuổi

Sao tuyển Anh bị điều tra cá cược trước thềm World Cup

Ivan Toney, 26 tuổi, được dự đoán sẽ có mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2022. Tuy nhiên, anh đang bị FA điều tra về một vụ cá cược bóng đá, trong một trận đấu mà chính cầu thủ này tham dự trong quá khứ.

Đáng ngạc nhiên là dù đã bị điều tra từ tháng 7 nhưng Toney vẫn được triệu tập lên tuyển Anh trong các trận đấu tại Nations League, dù không được ra sân.

Cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả cụ thể. Lúc này, Toney đang nín thở chờ đợi và hy vọng cuộc điều tra không làm ảnh hưởng đến khả năng dự World Cup của anh.

Chú thích ảnh
Sao tuyển Anh bị điều tra cá cược trước thềm World Cup

Tuyển Việt Nam đá giao hữu 2 trận trước thềm AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung từ ngày 23/11 sắp tới nhằm chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup 2022. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ đá hai trận giao hữu trước khi tham dự AFF Cup 2022.

Cụ thể, trận đầu tiên diễn ra vào ngày 30/11 với CLB Dortmund với kế hoạch đã được công bố từ đơn vị tổ chức. Và thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến đá giao hữu với đội tuyển Philippines vào ngày 14/12.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Vũng Tàu. HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập từ 30-35 cầu thủ ở đợt tập trung này để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Đây là kế hoạch được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra vào chiều nay (5/11). Theo đó, phương án tập trung đội tuyển đã bị thay đổi từ tập huấn tại UAE thành tập luyện trong nước.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm