Bóng đá hôm nay 3/6: Văn Hậu không thể tập luyện. MU đã vượt Liverpool

03/06/2021 19:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 3/6: Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập của Việt Nam. MU đã vượt mặt Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam  hôm nay. Xem bóng đá trực tiếp: UAE vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 3/6: UAE vs Malaysia

* 23h45 ngày 3/6: Thái Lan vs Indonesia

Xem bảng xếp hạng bảng G TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/world-cup/afc-qualification-2nd-round-group-g/

 

Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập của Việt Nam

Sáng nay, ĐT Việt Nam đã có buổi tập trước cái nóng 35 độ ở Dubai. Khi thấy Đoàn Văn Hậu tỏ ra mệt mỏi, HLV Park Hang Seo đã quyết định để cậu học trò ra nghỉ.

Trong khi các đồng đội vẫn tập luyện trên sân, hậu vệ trẻ của Việt Nam đã ở bên trong để tập phục hồi cùng bác sĩ Choi Ju-young. Trước đó, Văn Hậu đã gặp vấn đề sau trận giao hữu với Jordan hôm 31/5.

Theo lịch, chiều ngày 3/6, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển về khách sạn Crowne Plaza Hotel - Festival City do Liên đoàn Bóng đá châu Á lựa chọn. Tối cùng ngày, HLV Park và cộng sự sẽ theo dõi 2 cặp đấu ở bảng G để nghiên cứu về các đối thủ.

Chú thích ảnh
Văn Hậu không tập cùng đồng đội sáng 3/6

‘MU đã vượt mặt Liverpool’

Rio Ferdinand tuyên bố MU đã đạt được những gì họ muốn trong mùa giải này đồng thời nhấn mạnh việc họ đã “vượt mặt” kình địch Liverpool.

Khi được Goal hỏi về đánh giá của ông về mùa giải của MU, Ferdinand trả lời: “Tôi nghĩ ở giải đấu, chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi muốn, đó là một sự cải thiện”.

“Tôi nghĩ rằng MU vào cuối mùa giải trước đã kém Liverpool 30 điểm. Liverpool hiện đang đứng sau chúng tôi và họ sẽ có lý do của mình. Nhưng sự thật trần trụi là chúng tôi đã giành được nhiều điểm hơn họ và đã vượt qua họ trong mùa giải này”.

“Điều đó cho thấy sự cải thiện đáng kể và chúng tôi đứng thứ hai trong giải đấu. Nó không có nghĩa là một thành công nhưng nếu vào đầu mùa giải trước mà bạn bảo MU sẽ đứng ở ngôi á quân, tôi nghĩ nhiều người sẽ ném đá bạn”.

Chú thích ảnh
Ferdinand tuyên bố MU đã vượt mặt Liverpool

Kante bị “hắt hủi” ở Premier League

Tờ Daily Star giật tít N’Golo Kante bị “hắt hủi” (snubbed) ở giải quốc nội. Cụ thể, anh không được vào trong danh sách rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do PFA (Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh) bầu chọn.

Trong danh sách rút gọn 6 người gồm có Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Phil Foden, Ilkay Gundogan (Man City), Bruno Fernandes (MU), Harry Kane (Tottenham).

Kante không được lọt vào danh sách trên thực ra cũng dễ hiểu khi anh đã có một mùa giải không mấy trọn vẹn cùng Chelsea ở Premier League. Nhưng ngược lại, anh đã chơi thăng hoa tại Champions League và là nhân tố chính giúp đội bóng này lên đỉnh châu Âu.

Chú thích ảnh
Kante bị "hắt hủi"

Kane đặt mục tiêu vô địch EURO cùng Anh

Tiền đạo Harry Kane đã thể hiện quyết tâm vô địch EURO cùng ĐT Anh của mình khi nói rằng nếu không làm được điều đó thì sự nghiệp của anh bị đánh giá là thất bại.

“Tôi hy vọng mẹ tôi không ngại tôi tiết lộ tuổi của bà ấy, nhưng bà ấy sinh năm 1966, cha tôi sinh năm 1964, tức là ông ấy mới 2 tuổi khi tuyển Anh vô địch World Cup”, Kane chia sẻ.

“Điều đó cho thấy chúng tôi đã phải chờ đợi một danh hiệu lớn rất lâu. Tôi nghĩ nếu tôi kết thúc sự nghiệp cầu thủ mà không giành được danh hiệu lớn nào cùng ĐTQG, tôi sẽ coi đó là một thất bại”.

“Tôi biết chúng tôi vẫn đang tiến bộ, vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện, nhưng đó là mục tiêu và tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được điều đó”.

Chú thích ảnh
Kane muốn giành danh hiệu lớn cùng Anh

Alba muốn ở lại Barca trọn đời

Hậu vệ trái Jordi Alba thổ lộ anh muốn gắn bó với Barca tới hết sự nghiệp của mình.

“Tôi còn 3 năm trong hợp đồng và tôi thấy mình có thể hoàn thành chúng. CLB có quyết định của họ và ý định của tôi là ở lại Barcelona trọn đời", Alba tuyên bố.

Jordi Alba đến với Barca vào năm 2012. Sau 9 năm, anh đã có 385 lần ra sân và giành được 5 La Liga và 1 Champions League.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm