Bóng đá hôm nay 26/9: MU gặp khó vì ĐT Argentina. Lukaku từ chối trở lại Chelsea

26/09/2022 20:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay, 26/9: MU gặp khó vì ĐT Argentina. Lukaku từ chối trở lại Chelsea. Thầy cũ tự hào vì tống khứ được Ronaldo. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9, 27/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9, 27/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9, 27/9: Anh vs Đức, Hungary vs Ý, Romania vs Bosnia, Montenegro vs Phần Lan, Bắc Macedonia vs Bulgaria.

 

MU gặp khó với yêu cầu của ĐT Argentina

World Cup 2022 sẽ khởi tranh ở Qatar vào ngày 20 tháng 11 nhưng Premier League và các giải đấu hàng đầu châu Âu khác sẽ tiếp tục tổ chức các trận đấu cho đến tuần trước khi nước chủ nhà tiếp đón Ecuador trong trận mở màn giải đấu. Tuy nhiên, truyền thông Argentina cho biết, Liên đoàn bóng đá nước này có thể gây ra “cơn đau đầu” cho các đội bóng lớn ở châu Âu. Cụ thể, Argentina lên kế hoạch sẽ yêu cầu các cầu thủ tham dự World Cup 2022 hội quân cùng toàn đội một tuần trước khi giải khởi tranh. Yêu cầu này nhằm đảm bảo các cầu thủ có điều kiện nghỉ ngơi, đảm bảo về mặt thể lực trước giải đấu.

Nếu yêu cầu này được đáp ứng, MU sẽ không có sự phục vụ của Lisandro Martinez ở những vòng đấu cuối cùng trước khi Premier League tạm nghỉ. Không chỉ MU, nhiều đội bóng như Tottenham, Aston Villa và Brighton cũng có thể bị ảnh hưởng, với những cái tên hàng đầu như Cristian Romero, Emiliano Martinez và Alexis MacAllister có thể sẽ góp mặt trong đội hình của HLV Lionel Scaloni.

Chú thích ảnh

 

  

Lukaku từ chối trở lại Chelsea

La Gazzetta dello Sport loan tin, Romelu Lukaku không có ý định trở lại Chelsea dù đang chơi cho Inter Milan theo dạng cho mượn. Nguồn tin của La Gazzetta dello Sport cho biết Lukaku bị ám ảnh bởi những gì xảy ra ở Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái nên không có ý định quay lại đây.

Để đáp ứng mong muốn của Lukaku, công ty đại diện của anh đang đề cập đến việc ký thỏa thuận cho mượn ở Inter thêm một mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt vào hè 2024. Lukaku hiện được đại diện bởi Roc Nation, công ty được cho có mối quan hệ tuyệt vời với chủ sở hữu Chelsea, tỷ phú Todd Boehly.

 

Chú thích ảnh

 

Thầy cũ tự hào vì “tống khứ” được Ronaldo

Huấn luyện viên Fabio Capello trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ 2 vào mùa giải 2006-07. Chiến lược gia người Ý sau đó đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi là bán siêu sao người Brazil - Ronaldo “béo” cho AC Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mới đây, Capello đã chia sẻ về quyết định này và nói rằng ông không hề hối tiếc.

“Trở thành HLV của Real Madrid là một trách nhiệm rất lớn. Với tôi, quyết định tống khứ Ronaldo đi và ký hợp đồng với Cassano đã giúp tạo ra làn gió mới và tinh thần thi đấu mạnh mẽ hơn cho đội bóng vào lúc đó. Chúng tôi bị Barcelona bỏ cách 9 điểm khi mùa giải còn 10 trận đấu nhưng đã lật ngược được tình thế. Và tôi vẫn còn tự hào cho đến hôm nay.

Tôi nhớ, Silvio Berlusconi (cựu chủ tịch AC Milan) khi đó đã gọi cho tôi để hỏi tình hình của Ronaldo như thế nào. Tôi nói với anh ấy rằng Ronaldo thậm chí còn không rèn luyện bản thân và rất mê tiệc tùng, phụ nữ. Việc ký hợp đồng với Ronaldo sẽ là một sai lầm. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy dòng tiêu đề trên báo rằng Ronaldo đến Milan. Điều đó thật hài hước”.

Ronaldo chỉ ra sân vỏn vẹn 20 lần cho AC Milan vì thừa cân và chấn thương. Anh chơi bóng 2 năm ở Ý khi trở về quê nhà Brazil đầu quân cho Corinthians, cũng là nơi anh kết thúc sự nghiệp. Trong khi đó, HLV Capello cũng chỉ tại vị thêm vài tháng ở Real Madrid sau quyết định bán Ronaldo.

 

Chú thích ảnh

  

Hakim Ziyech trở lại ĐTQG sau tranh cãi

Năm 2021, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Ma-rốc khi đó là Vahid Halilhodzic cáo buộc Hakim Ziyech “giả vờ chấn thương” để ngồi ngoài trong các trận giao hữu. Sự việc ấy khiến Ziyech bị gạch tên khỏi toàn bộ chiến dịch vòng loại World Cup 2022 cũng như Cúp các quốc gia châu Phi. Quyết định của HLV Halilhodzic đã gây ra căng thẳng trong nội bộ tuyển Ma-rốc và cuối cùng ông đã bị thay thế bởi Walid Regragui, người đã gọi trở lại Ziyech.

Ngôi sao của Chelsea đã có sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo ĐTQG, khi cùng toàn đội đánh bại Chile với tỷ số 2-0. Chiến thắng trước Chile sẽ là bước đệm tốt để họ hướng đến World Cup. Trước mắt, Ma-rốc sẽ có thêm trận đấu với Paraguay, trước khi bước vào chiến dịch vòng bảng World Cup, nơi họ sẽ đối đầu với Bỉ, Croatia và Canada.

 

Chú thích ảnh

  

  

Arsenal săn “Luka Modric mới”

Trang Goal đưa tin, Arsenal đang cử tuyển trạch viên theo dõi cầu thủ Lovro Majer của Rennes. Các tuyển trạch viên của Pháo thủ đã rất ấn tượng với tiền vệ này sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh trong chiến thắng 2-1 của Croatia trước Đan Mạch.

Lovro Majer sinh năm 1998. Tại quê nhà Croatia, anh được gọi là “Luka Modric mới”. Hơn 1 năm trước, Lovro Majer rời Dinamo Zagreb chuyển đến thi đấu cho Rennes tại Ligue 1 với giá 10 triệu bảng, ký hợp đồng 5 năm. Được biết, Rennes sẽ yêu cầu ít nhất 44 triệu bảng từ bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có Lovro Majer.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm