Bóng đá hôm nay 23/8: MU chốt mua Antony giá 94 triệu, Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham

23/08/2022 21:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 23/8: MU chốt mua Antony giá 94 triệu, Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 22/8, 23/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 22/8, 23/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 22/8, 23/8: Bolton vs Aston Villa, Stockport vs Leicester, Benfica vs Dinamo Kiev, Plzen vs Qarabag, Sao đỏ vs Maccabi Haifa.

 

MU chốt mua Antony giá 94 triệu euro

Sau chiến thắng trước Liverpool, MU dự kiến sẽ tập trung thực hiện một vài động thái trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo có thể ra đi, HLV Erik Ten Hag đang yêu cầu đưa về thêm một tiền đạo nữa.

Theo tờ Jornal O Globo, MU đã xác định Antony là mục tiêu số 1 trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. CLB sẵn sàng chi ra 94 triệu euro để ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil. Họ tin rằng mức giá này sẽ khiến Ajax hài lòng.

Ngoài ra, MU sẽ đề nghị Antony mức lương 7 triệu euro/năm. Nếu chấp nhận mức đãi ngộ này, Antony sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với MU.

Chú thích ảnh
MU chốt mua Antony giá 94 triệu euro

Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham

Theo Daily Mail, Chelsea đã tìm cách tiếp cận với cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon của Everton. The Blues sẵn sàng gửi đề nghị 60 triệu bảng cho cầu thủ U21 này. Chelsea sẽ trả trước 50 triệu bảng cho Everton và 10 triệu bảng còn lại sẽ được trả sau tùy theo thành tích thi đấu của Gordon.

Ở một diễn biến khác, Tottenham cũng đã quay trở lại bàn đàm phán với sao trẻ 21 tuổi. Spurs từng cố gắng chiêu mộ Gordon nhưng những nỗ lực của họ đã bị Everton từ chối.

Rất có thể một cuộc đấu giá giữa hai CLB thành London sẽ nổ ra trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Gordon là một tài năng trẻ chạy cánh và đã có tổng cộng 60 lần ra sân cho Everton.

Chú thích ảnh
Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham

Klopp tiết lộ đoạn hội thoại với Fernandes

Đêm qua, Liverpool đã để thua MU với tỷ số 1-2. Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp đã đi bắt tay với các cầu thủ MU và có hành động lạ khi túm cổ Bruno Fernandes.

Báo chí Anh đồn rằng HLV của Liverpool đã khó chịu với những tình huống câu giờ của Fernandes trong trận. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức đã phủ nhận.

"Đó là cuộc trò chuyện vô hại nhất mà tôi từng có, với một người giàu cảm xúc như tôi. Tôi nói về tình huống Lisandro Martinez ngã xuống quá dễ dàng. Fernandes bảo rằng 'ông cũng sẽ làm như vậy thôi'.", Klopp chia sẻ.

"Nhưng mọi chuyện sau đó ổn thỏa cả. Cậu ấy nói với tôi rằng cần những cuộc trò chuyện như thế này".

Chú thích ảnh
Klopp tiết lộ đoạn hội thoại với Fernandes

Thương vụ Casemiro giúp Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Casemiro của Real Madrid với giá 70 triệu bảng. Thương vụ này đã giúp MU cán mốc chi tiêu 131,2 triệu bảng trong mùa Hè năm 2022.

Xa hơn, nó còn giúp giải Premier League cán mốc 1,54 tỷ bảng cho hoạt động mua sắm mùa Hè này. Con số này lớn hơn rất nhiều so với kỷ lục cũ 1,43 tỷ bảng Anh được thiết lập hồi năm 2017. Và vẫn còn 11 ngày nữa kỳ chuyển nhượng mùa Hè mới kết thúc.

Chelsea đang là đội chi tiêu nhiều nhất cho đến nay với 179,1 triệu bảng. Họ đã mua Raheem Sterling giá 47,5 triệu bảng, cộng thêm 33 triệu bảng cho Kalidou Koulibaly và 62 triệu bảng cho Marc Cucurella.

Ngược lại, Leicester là đội duy nhất chưa tiêu một đồng nào trong mùa Hè này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để "Bầy cáo" thay đổi điều đó.

Chú thích ảnh
Thương vụ Casemiro giúp Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

Indonesia phủ nhận việc rơi vào nhóm hạt giống số 2 tại AFF Cup

Đại diện của LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết, họ chưa nhận được văn bản chính thức về việc nằm ở nhóm 2 tại AFF Cup 2002.

Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi cho biết: “Chúng tôi không nhận được thông báo chính thức nào từ AFF về việc phân chia các nhóm trong lễ bốc thăm AFF Cup 2022”.

Trước đó, việc xác định kết quả phân nhóm ở AFF Cup được tính dựa trên thành tích của 2 kỳ gần nhất. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào bán kết tại kỳ AFF Cup 2020, trong khi đó Indonesia bị loại từ vòng bảng ở giải đấu năm 2018 và vào chung kết năm 2020.

Căn cứ vào việc xác định trên, tuyển Việt Nam và Thái Lan đã được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Indonesia và Malaysia với 1 lần giành ngôi á quân ở nhóm 2.

Các nhóm kế tiếp lần lượt là Singapore/Philippines (nhóm 3), Myanmar/Campuchia (nhóm 4) còn Lào và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste được xếp vào nhóm 5.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 30/8.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm