Bóng đá hôm nay 20/9: MU đón Griezmann trong tháng 1, Singapore chơi tất tay với Việt Nam

20/09/2022 19:03 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 20/9: MU chờ đón Griezmann trong tháng 1, Lewandowski mơ giành bóng Vàng tại Barca, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/9, 21/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/9, 21/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/9, 21/9: Nữ TPHCM I vs Thái Nguyên, nữ Hà Nam vs Hà Nội I, Qatar vs U23 Croatia, Việt Nam vs Singapore, Scotland vs Ukraine.

 

MU chờ đón Griezmann trong tháng 1

Theo The Athletic, MU sẵn sàng đón Antoine Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nếu Barca và Atletico không thể giải quyết tranh chấp liên quan đến tiền đạo này.

Griezmann hiện đang trải qua mùa giải thứ hai cho mượn tại sân Wanda Metropolitano. Phía Atletico có nghĩa vụ phải trả cho Barca 40 triệu euro nếu Griezmann ra sân nhiều hơn 45 phút trong 50% số trận đấu của họ ở hai mùa giải.

HLV Diego Simeone đã cố gắng hết sức để tránh Atletico phải trả giá bằng cách hạn chế thời lượng ra sân của cầu thủ người Pháp. Phía Barca rất tức giận và muốn kiện Atletico vì đã lợi dụng lỗ hổng xung quanh vụ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, nguồn tin trên nói rằng nếu hai gã khổng lồ Tây Ban Nha không giải quyết được tranh chấp của họ, Griezmann có thể ra đi. Lúc đó, MU sẵn sàng trải thảm để đón tiền đạo này về.

Chú thích ảnh
MU chờ để đón Griezmann về Old Trafford

Lewandowski mơ giành bóng Vàng tại Barca

Tiền đạo Robert Lewandowski khẳng định cơ hội giành Quả bóng Vàng của anh đã cao lên sau khi chuyển tới Barca từ Bayern Munich.

"Tôi biết Barca là đội bóng có nhiều cầu thủ giành Quả bóng vàng. Tôi nghĩ con đường đến với giải thưởng đó ở Barca ngắn hơn so với Bayern Munich", Lewandowski chia sẻ.

Trong quá khứ, Lewandowski từng ở rất gần với Quả bóng Vàng hồi năm 2020 nhưng khi đó giải thưởng này đã bị hoãn do đại dịch. Hiện tại, Lewandowski vừa gia nhập sân Camp Nou và đã ghi được 11 bàn sau 8 trận đấu trên mọi đấu trường. Anh vẫn đặt mục tiêu giành Quả bóng Vàng và tin rằng việc chuyển đến Barca là chìa khóa để làm điều đó.

Chú thích ảnh
Lewandowski tin rằng cơ hội giành bóng Vàng ở Barca cao hơn Bayern

Man City gửi chuyên gia kèm cặp Haaland

Tiền đạo Erling Haaland đã chứng tỏ giá trị của mình ngay sau khi gia nhập Man City. Anh đã ghi được tổng cộng 14 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Và sắp tới, Haaland sẽ được triệu tập lên ĐTQG Na Uy.

Không muốn để Haaland gặp vấn đề gì về thể lực, Man City đã gửi chuyên gia thể lực Mario Pafundi tới Na Uy để hỗ trợ Haaland.

Đây không phải lần đầu tiên Man City gửi một chuyên gia từ đội ngũ y tế đến kèm cặp các cầu thủ của mình. Trong quá khứ, họ cũng đã từng làm vậy với Kevin De Bruyne và Sergio Aguero.

Chú thích ảnh
Man City gửi chuyên gia kèm cặp Haaland

Todd Boehly mang mô hình Red Bull về Chelsea

Tỷ phú Todd Boehly từng thổ lộ sự ngưỡng mộ của ông đối với mô hình phát triển bóng đá của Red Bull vào tuần trước. Ông đang muốn mời Christoph Freund của RB Salzburg về làm giám đốc thể thao của Chelsea.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, The Blues đã đạt được thỏa thuận với Freund. Người đàn ông 45 tuổi này nổi tiếng với việc đưa về rất nhiều những cầu thủ tiềm năng và sau đó giới thiệu họ ra ánh sáng. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Erling Haaland, Sadio Mane, Naby Keita, Dayot Upamecano.

Nhưng không chỉ dừng lại với Freund, theo The Athletic, Chelsea cũng đang nhắm đến việc mua lại giám đốc điều hành Oliver Mintzlaff của RB Leipzig. Boehly có ý định để Mintzlaff đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của đội chủ sân Stamford Bridge.

Chú thích ảnh
Todd Boehly mang mô hình Red Bull về Chelsea

HLV Singapore tuyên bố chơi tất tay trước Việt Nam

Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp Singapore trên sân Thống Nhất. Mặc dù hai đội này còn gặp nhau tại AFF Cup tháng 12 tới nhưng HLV Takayuki Nishigaya khẳng định Singapore sẽ không giấu bài trong trận đấu tới.

“Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, chơi bóng rất nhiệt huyết, họ rất mạnh mẽ về tinh thần.

HLV Park Hang Seo là người có khả năng truyền động lực rất tốt cho các cầu thủ. Nhưng chúng tôi sẽ thể hiện hết khả năng ở trận đấu ngày mai, chắc chắn không giấu bài dù hai đội còn gặp nhau tại AFF Cup sắp tới", ông Nishigaya chia sẻ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm