Bóng đá hôm nay 12/9: MU nhận tin dữ về Shaw, Juventus hòa kịch tính trong trận cầu 4 thẻ đỏ

12/09/2022 07:12 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 12/9: MU nhận tin dữ về Shaw, Juventus hòa kịch tính trong trận cầu 4 thẻ đỏ, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/9, 13/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/9, 13/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/9, 13/9: Empoli vs Roma, Almeria vs Osasuna. 

 

 

MU nhận tin dữ về Shaw

Theo Joshua Jones, hậu vệ Luke Shaw vẫn đang phải vật lộn với chấn thương bàn chân. Điều này đang đe dọa đến vị trí của anh tại MU và cả đội tuyển Anh.

Cầu thủ 27 tuổi đã khởi đầu mùa giải 2022/2023 với việc được Erik Ten Hag ưu tiên lựa chọn trước Tyrell Malacia. Anh đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua Brighton nhưng đã gặp chấn thương trong hiệp 1 trận thua 0-4 trước Brentford.

Shaw đã không ra sân kể từ Malacia gây ấn tượng trong các trận thắng Liverpool, Southampton, Leicester và Arsenal. Anh thậm chí không góp mặt trong đội hình hai trận gặp Leicester và Real Sociedad, dù trước đó đã ngồi dự bị nhưng không được sử dụng trong trận đấu với Pháo thủ.

Chú thích ảnh
Luke Shaw vẫn đang vật lộn với chấn thương

Juventus hòa kịch tính trong trận cầu 4 thẻ đỏ

Juventus vừa trải qua một trận đấu nhiều cung bậc cảm xúc. Họ bị Salernitana dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 dù được chơi trên sân nhà.

Sang hiệp 2, Bremer đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 51. Phút 90+3, Alex Sandro đem về quả penalty và Bonucci phải mất 2 nhịp dứt điểm mới ghi được bàn gỡ hòa 2-2 cho Juventus.

Đến phút 90+5, Milik đã đưa được bóng vào lưới Salernitana. Tuy nhiên, pha lập công của anh bị VAR tước mất vì Bonucci đã tham gia vào pha bóng ở tư thế việt vị. Điều đáng nói là Milik sau khi ghi bàn lại cởi áo ăn mừng dù trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Kết quả là anh vừa bị tước bàn thắng, vừa bị tước quyền thi đấu.

Trong lúc trọng tài phân tích bàn thắng của Milik, hai cầu thủ Juan Cuadrado (juventus) và Federico Fazio (Salernitana) đã gây gổ với nhau và mỗi người phải nhận 1 thẻ đỏ. Sau khi Cuadrado bị truất quyền thi đấu, HLV Max Allegri cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Vậy là chỉ trong khoảng 3 phút, trọng tài đã rút ra 4 thẻ đỏ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Chú thích ảnh
Juventus hòa kịch tính trong trận cầu 4 thẻ đỏ

Potter giải thích lý do nhận dẫn dắt Chelsea

Trong một bức thư cảm ơn CLB cũ Brighton, HLV Graham Potter đã giải thích lý do tại sao ông nhận công việc tại Chelsea.

Chiến lược gia 47 tuổi viết: “Đây là ba năm tuyệt vời với một CLB đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn dành một chút thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn những người đã biến nó trở thành một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của tôi”.

“Tôi chia tay một CLB tuyệt vời, một CLB luôn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và gia đình. Đối với một số người, tôi nhận ra rằng sự thay đổi đến quá đột ngột trong bóng đá là điều khó chấp nhận được. Tôi có thể không thuyết phục được tất cả các bạn tha thứ cho sự ra đi của tôi, nhưng ít nhất tôi cũng muốn nhân cơ hội để nói lời cảm ơn”.

“Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rằng ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi cảm thấy mình phải nắm bắt một cơ hội mới. Tôi cảm thấy mình là một người tốt hơn và là một HLV tốt hơn với những kinh nghiệm tôi đã có ở đây. Không phải mọi lựa chọn hoặc quyết định của đội bóng đều hoàn hảo. Nhưng CLB đã tạo ra một môi trường cho phép bạn phạm sai lầm, học hỏi từ chúng và sau đó cải thiện”.

Chú thích ảnh
Potter giải thích lý do nhận dẫn dắt Chelsea

HLV PSG ca ngợi Neymar hay nhất hành tinh

HLV Galtier đã một lần nữa dành nhiều lời khen ngợi cho Neymar sau khi anh ghi bàn giúp PSG giành chiến thắng 1-0 Brest hôm thứ Bảy.

“Tôi luôn coi Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng tôi càng ấn tượng hơn về sự đầu tư hàng ngày của cậu ấy, trước, trong và sau mỗi buổi tập”, Galtier chia sẻ.

“Cậu ấy rất đầu tư ở cấp độ cá nhân nhưng cũng vì lợi ích của đội bóng. Cậu ấy là một chuyên gia tuyệt vời và là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất vui khi được làm việc với cậu ấy mỗi ngày”.

Chú thích ảnh
HLV PSG ca ngợi Neymar hay nhất hành tinh

Carlos Alcaraz vô địch US Open 2022, lên số một thế giới

Không Nadal, không Djokovic, nhưng trận chung kết US Open 2022 vẫn rất đáng được chờ đợi bởi đó là cuộc so tài của hai tài năng trẻ đáng chú ý bậc nhất hiện nay, Carlos Alcaraz và Casper Ruud. Đặc biệt, cả hai đều cạnh tranh quyết liệt cho ngôi số một thế giới, sau khi cả Nadal và Medvedev đều bị loại sớm ở giải đấu năm nay, và người thắng ở trận chung kết sẽ lên ngôi vô địch. 

Set đầu tiên diễn ra khá cân bằng, nhưng khác biệt diễn ra ở set thứ ba, khi Ruud gặp vấn đề về những quả giao bóng, tạo điều kiện để Alcaraz dẫn tới 40-0. Tay vợt người Na Uy chỉ cứu được đúng 1 break. Ở phần còn lại của set đấu, Alcaraz chơi an toàn để bảo vệ thành quả.

Sang set đấu thứ hai, Casper Ruud đáp trả mạnh mẽ khi giành 2 break ở các game thứ 6 và thứ 8 để giành chiến thắng 6-2. Nhưng ngay game đầu tiên của set thứ 3, Alcaraz đã giành break để dẫn trước. Ruud cũng rất nỗ lực để đưa set đấu đến loạt tie-break. Nhưng ở loạt đấu súng này, tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 7-1.

Set đấu thứ 4 khởi đầu khá căng thẳng, nhưng khác biệt đã đến ở game thứ 6. Ruud đã đạt đến điểm số 40, nhưng không tận dụng được cơ hội và để thua ngược từ một cú đập bóng ra ngoài. Alcaraz giữ vững lợi thế ấy để giành thắng lợi 6-3 và lần đầu vô địch Grand Slam. Chiến tích này cũng đưa "Tiểu Nadal" trở thành ông vua mới của ATP.

Chú thích ảnh
Trận chung kết US Open 2022 đã diễn ra giằng co với 5 set đấu

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm