Bóng đá hôm nay 12/10: MU kiếm bộn tiền từ World Cup, Man City giành vé vòng 1/8 đầu tiên

12/10/2022 09:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 12/10: MU kiếm bộn tiền từ World Cup, Man City giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 cúp C1, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/10, 13/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/10, 13/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 12/10, 13/10: Atletico vs Club Brugge, Napoli vs Ajax, Barcelona vs Inter, Rangers vs Liverpool.

 

MU kiếm bộn tiền từ World Cup

MU sẽ là một trong những CLB châu Âu kiếm được nhiều tiền nhất từ kỳ World Cup 2022 diễn ra ở Qatar sắp tới.

Theo Daily Mail, FIFA sẽ trả cho các CLB 9.000 bảng mỗi cầu thủ cho mỗi ngày họ ở Trung Đông. “Quỷ đỏ” có khoảng 18 cầu thủ sẽ tham dự kỳ World Cup tới. Điều đó giúp họ thu về một số tiền không nhỏ.

Hồi năm 2018, FIFA đã chi tổng cộng 157 triệu bảng cho mục đích tương tự nhưng khi đó số tiền chỉ ở mức 6.440 bảng cho mỗi cầu thủ mỗi ngày.

Hiện con số đó đã được nâng lên thành 9.012 bảng. Tuy nhiên, World Cup năm nay sẽ không kéo dài như thường lệ khi chỉ diễn ra trong 29 ngày.

tin bong da, bong da hom nay, MU, chuyển nhượng MU, Man City, chuyển nhượng Man City, ket qua bong da, bong da hom nay, kết quả cúp C1, ngoại hạng Anh, Real Madrid
MU kiếm bộn tiền từ World Cup

Man City giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 cúp C1

Đêm qua, Man City đã để hòa thất vọng trên sân của Copenhagen với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, kết quả này vừa đủ để nửa xanh thành Manchester trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa này.

Ở trận đấu này, HLV Pep Guardiola đã để Erling Haaland nghỉ ngơi. Điều đó khiến sức tấn công của Man City yếu đi hẳn.

Phút 11, Rodri đã đưa được bóng vào lưới Copenhagen. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng này do Mahrez đã để bóng chạm tay trước. Sau đó, Man City được hưởng 1 quả penalty, nhưng Mahrez tiếp tục gây thất vọng khi không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Khoảng thời gian sau, Man City còn phải chơi thiếu người khi Sergio Gomez bị thẻ đỏ. Dù vậy với đẳng cấp vượt trội, Man City vẫn giữ được sạch lưới và rời sân Parken với 1 điểm.

Chú thích ảnh
Man City giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 cúp C1

HLV PSG bất ngờ trước những tin đồn về Mbappe

Hôm qua, truyền thông loan tin tiền đạo Kylian Mbappe không hạnh phúc và muốn rời PSG ngay trong tháng 1. Ngay lập tức, cố vấn thể thao của PSG, Luis Campos, đã lên tiếng rằng Mbappe không hề nói gì về vấn đề này.

Vốn là một người không muốn bình luận về những tin đồn, HLV Christophe Galtier đã rất ngạc nhiên. Trong buổi phỏng vấn với Canal+ sau trận gặp Benfica, ông Galtier chia sẻ: “Tối nay Kylian đã cho thấy cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và cậu ấy hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Từ một tin đồn, chúng ta biến nó thành thông tin, từ thông tin chúng ta biến nó thành một tuyên bố. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi truyền thông phát hành những điều này trước một trận đấu quan trọng".

Tối qua, Mbappe đã nổ súng cho PSG trên chấm 11m. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp vẫn bị Benfica cầm chân với tỷ số 1-1 sau khi Joao Mario gỡ hòa trong hiệp 2.

Chú thích ảnh
HLV PSG bất ngờ trước những tin đồn về Mbappe

HLV AC Milan chỉ trích VAR vì thẻ đỏ của Tomori

Đêm qua, Chelsea đã đánh bại AC Milan với tỷ số 2-0 trên sân San Siro. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 18 khi Fikayo Tomori bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo áo Mason Mount trong vòng cấm.

Sau trận đấu, HLV Stefano Pioli đã chỉ trích công nghệ VAR: “Tôi chỉ hỏi trọng tài xem VAR có hoạt động tốt hay không. Tôi không tin đó là một buổi làm việc hiệu quả của các trọng tài. Không nghi ngờ gì nữa”.

Việc trọng tài Daniel Siebert rút thẻ đỏ cho Tomori được cho là quyết định quá khắc nghiệt bởi Mount vẫn đứng vững và thậm chí còn tung ra cú dứt điểm.

Chú thích ảnh
Cận cảnh tình huống khiến Tomori nhận thẻ đỏ

Haaland có phí giải phóng hợp đồng 175 triệu

Sportsmail tiết lộ vào tuần trước rằng tiền đạo Erling Haaland của Man City đang kiếm được 865.000 bảng mỗi tuần tại Etihad.

Athletic đưa tin rằng bản hợp đồng 5 năm của Haaland bao gồm một điều khoản giải phóng, một điều khoản sẽ mở ra cơ hội cho những gã khổng lồ châu Âu nhưng cũng khiến cầu thủ người Na Uy không thể chuyển đến một đối thủ ở Premier League.

Cụ thể, điều khoản giải phóng trị giá 175 triệu bảng của Haaland chỉ dành cho các đội bên ngoài Premier League và nó chỉ có thể bắt đầu vào mùa hè năm 2024.

Sau đó, số tiền phải trả cho điều khoản này sẽ giảm dần khi hợp đồng của Haaland kết thúc vào mùa hè năm 2027.

Vào thời điểm đó, cầu thủ người Na Uy vẫn có thể ghi 20 bàn sau 13 trận cho Man City như mùa này. Haaland lúc đó 27 tuổi và đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm