Bóng đá hôm nay 10/8: Đổi lịch trận khai mạc World Cup, Man City đón tân binh thứ 4

10/08/2022 18:47 GMT+7 | Bóng đá 24h

FIFA đổi lịch trận khai mạc World Cup. MU hỏi mua đồng đội Mane thay Arnautovic. Man City đón tân binh thứ 4. De Jong sẵn sàng ra tòa cùng Barca. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 10/8, 11/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 10/8, 11/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8, 11/8: Real Madrid vs Frankfurt, U19 Việt Nam vs U19 Malaysia, U19 Thái Lan vs U19 Myanmar.

 

FIFA sẽ đổi lịch trận khai mạc World Cup

Trận khai mạc World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ được thay đổi, diễn ra sớm hơn một ngày để tạo điều kiện cho đội chủ nhà Qatar được tham dự trận đấu đầu tiên của giải.

Theo lịch trình ban đầu, World Cup 2022 sẽ khai màn vào ngày 21/11 bằng trận đấu giữa Senegal và Hà Lan ở bảng A. Tuy nhiên, FIFA hiện đã lên kế hoạch đẩy trận Qatar- Ecuador, cũng ở bảng A, lên đá đầu tiên, vào ngày Chủ nhật (20/11).

FIFA chưa xác nhận điều này vì đang chờ sự chấp thuận từ Văn phòng hội đồng FIFA, nhưng các nguồn tin khẳng định rằng nó sẽ được thực thi. Điều đó có nghĩa World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11-18/12.

Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, nước chủ nhà đã tham gia vào trận khai mạc giải đấu: Đức gặp Costa Rica năm 2006, Nam Phi gặp Mexico năm 2010, Brazil đánh bại Croatia năm 2014, Nga dễ dàng vượt qua Saudi Arabia năm 2018. Giải đấu gần nhất mà đội chủ nhà không đá trận khai mạc là vào năm 2002, khi Senegal đánh bại Pháp trong trận khai mạc giải đấu đồng tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

 

 

Chú thích ảnh

  

Man City đón tân binh thứ 4

Tờ The Guardian (Anh) tiết lộ, Man City đã gần đạt được thỏa thuận mua hậu vệ trái người Tây Ban Nha Sergio Gómez từ Anderlecht. Man City sẽ trả phí chuyển nhượng 10 triệu euro (8,5 triệu bảng) cho cầu thủ 21 tuổi, được coi là phương án thay thế cho Oleksandr Zinchenko đã chuyển sang khoác áo Arsenal.

Gómez bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Barcelona trước khi rời La Masia đến Dortmund vào năm 2018. Anh đã có hai năm trở lại Tây Ban Nha thi đấu theo dạng cho mượn tại Huesca. Hè 2021, Gomez bị Dortmund bán cho Anderlecht với giá 2,25 triệu euro.

Nếu thương vụ hoàn tất, Gómez sẽ trở thành tân binh thứ 4 của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 sau Erling Haaland (51,2 triệu bảng), Kalvin Phillips (42 triệu bảng) và Stefan Ortega (miễn phí).

 

Chú thích ảnh

  

MU hỏi mua đồng đội Mane thay Arnautovic

Trong quá trình tìm kiếm một chân sút, MU đã liên hệ với Bologna để hỏi mua Marko Arnautovic với giá 8 triệu euro. Bologna đã từ chối đề nghị này, hy vọng MU sẽ quay lại với đề xuất khoảng 13-14 triệu euro. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, MU đã dừng việc theo đuổi Arnautovic bởi phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Thay vào đó, MU chuyển sang mục tiêu Ismaila Sarr, đồng đội của Sadio Mane ở đội tuyển quốc gia Senegal. Ở tuổi 24, Sarr là cái tên tiềm năng hơn so với Arnautovic đã 33 tuổi. Hợp đồng hiện tại giữa Watford và Sarr có thời hạn tới năm 2024 nên đội bóng này không dễ để anh ra đi với giá rẻ. Theo một số nguồn tin, Watford muốn thu về 40 triệu euro.

 

Chú thích ảnh

  

De Jong sẵn sàng ra tòa cùng Barca

Theo hợp đồng đã ký với Barcelona vào tháng 10/2020, Frenkie de Jong chấp nhận giảm lương trong 2 mùa giải gần nhất. Khoản lương thiếu sẽ được cộng dồn vào những năm tiếp theo trong hợp đồng. Tổng số tiền vào khoảng 18 triệu euro. Barca đang nợ De Jong số tiền này và đây chính là lý do tiền vệ người Hà Lan không rời Camp Nou. Bởi nếu ra đi, De Jong coi như mất trắng khoản tiền 18 triệu euro Barca đang nợ anh do bản hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Camp Nou không còn giá trị.

Trong khi đó, Barca đang cần giảm quỹ lương để đăng ký cầu thủ mới nên tìm mọi cách đẩy De Jong đi. Họ yêu cầu cầu thủ người Hà Lan hủy bỏ hợp đồng đã ký vào tháng 10/2020 vì “tìm thấy những dấu hiệu sai phạm”. Thậm chí, Barca sẵn sàng để pháp luật can thiệp.

Theo Mundo Deportivo, động thái mới nhất từ Barca không làm De Jong e ngại. Cầu thủ người Hà Lan hiện đã ủy quyền cho các luật sư, quyết đòi quyền lợi tới cùng, sẵn sàng ra tòa cùng Barca.

 

Chú thích ảnh

  

Alexis Sanchez sang Pháp chơi bóng

Cách đây ít ngày, Alexis Sanchez và Inter Milan đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm. Đội bóng Serie A chấp nhận đền bù thêm 5 triệu euro cho Sanchez theo thỏa thuận. Rất nhanh chóng, Sanchez đã tìm được bến đỗ mới cho sự nghiệp.

Chân sút sinh năm 1988 đã đạt thỏa thuận gia nhập Marseille dưới dạng chuyển nhượng tự do. Ít giờ trước, Sanchez vượt qua buổi kiểm tra y tế tại trung tâm huấn luyện của Marseille. Nếu không có bất ngờ, Marseille chuẩn bị công bố bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2024 với Sanchez.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm