Tuyển Đức: Nhận huy chương và ra mắt phim

12/11/2014 19:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày tới, đội tuyển Đức sẽ có trận đấu thứ 4 ở vòng loại EURO 2016 với Gibraltar. Nhưng cuộc đối đầu với đối thủ nhược tiểu không thể khiến người ta háo hức chờ đợi bằng việc bộ phim "Die Mannschaft" sẽ ra mắt ngay trước trận đấu này một ngày.

Cụ thể, vào ngày 13/11 tới, Die Mannschaft - bộ phim dài 90 phút là kết quả của sự hợp tác giữa LĐBĐ thế giới, LĐBĐ Đức và nhà sản xuất Little Shark Entertaiment - sẽ chính thức được công chiếu trên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim ở Đức, dưới sự phân phối của Constantin Film. Theo giới thiệu của nhà sản xuất bộ phim sẽ tái hiện hành trình vinh quang của thày trò Joachim Loew từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ trại tập huấn trên đất Italy và kết thúc không phải ở Brazil, mà là lễ ăn mừng chiến thắng tại Berlin.

Đội ngũ sản xuất đã tiếp cận với các cầu thủ cũng như các nhân viên đi theo đội trong suốt giải đấu để ghi lại những chi tiết đắt giá. Bộ phim sẽ đưa người xem sống lại những giây phút phấn khích và bùng nổ với những chiến thắng trước Bồ Đào Nha hay Brazil, cũng như làm sống lại lại cảm giác căng thẳng tột độ bằng những thước phim về trận đấu với Algeria và đặc biệt là cuộc đấu sinh tử với Argentina.

Banner quảng cáo bộ phim và ngày ra mắt của đội tuyển Đức.

Không chỉ có bóng đá, Die Mannschaft còn cung cấp cho khán giả cuộc sống rất người của các tuyển thủ đằng sau sân đấu. Từ việc Thomas Mueller phải mặc bộ Dirndl hồng do thua cuộc trong một vụ cá cược với một nhân viên vật lý trị liệu đến việc tiền vệ Christoph Kramer đóng vai ca sĩ bất đắc dĩ với bản hit gắn liền với tên tuổi của Ronan Keating: “When you say nothing at all”, dù giọng ca của anh này chẳng khác gì một chàng say trong quá karaoke.

Theo trung vệ Mertesacker, “Die Mannschaft” sẽ mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc về tâm lý và cuộc sống của các cầu thủ và các nhân viên trước, trong và sau World Cup 2014. Vì vậy, nó thực sự là một tác phẩm rất đáng chờ đợi đối với những người hâm mộ tuyển Đức. Mà nói như khẳng định của HLV Joachim Loew là: “Khi bạn viết lịch sử, thì đó là phải là một cái gì đó hấp dẫn”.

Được biết, trong ngày hôm qua (11/11), tại Berlin, bộ phim này đã có buổi chiếu ra mắt dành cho các thành viên của đội tuyển Đức - những nhân vật chính của tác phẩm, cũng như các quan khách đặc biệt. Cũng tại buổi lễ này, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã chính thức trao tặng cho đội bóng vô địch World Cup huy hiệu dành cho những nhà vô địch thế giới. Huy hiệu này sẽ xuất hiện trên áo đấu của đội tuyển Đức cho đến năm 2018, như một sự công nhận và vinh danh chiến công của họ. Huy hiệu dành cho những nhà vô địch thế giới được FIFA bắt đầu sử dụng từ sau World Cup 2006 trên chính đất Đức.

Tại buổi lễ này, Chủ tịch FIFA đã hết lời ca ngợi thành công của người Đức: “Chiếc Cúp vàng World Cup ở Brazil là kết quả của một quá trình phát triển nghiêm túc và đúng hướng từ câu chuyện cổ tích mùa Hè 2006 trên chính đất nước này. Lối đá tấn công hấp dẫn của tuyển Đức là biểu tượng được cả thế giới công nhận và tôn trọng”.

Bóng đá Đức càng trở nên ý nghĩa và khiến người ta phải ngưỡng mộ, khi toàn bộ số tiền thu được từ bộ phim này sẽ được sử dụng cho các dự án từ thiện.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm