Tuyển Đức: Ilkay Guendogan & Sứ mệnh kế vị Schweinsteiger

08/10/2016 18:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Không phải Sami Khedira, Ilkay Guendogan mới được truyền thông Đức xem là người thay thế Bastian Schweinsteiger tại hàng tiền vệ Die Mannschaft. Không chỉ là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, số 8 của Manchester City còn được xem là biểu tượng đầy khích lệ cho sự hoà hợp của đất nước Đức.

Biểu tượng thành công của người nhập cư

Guendogan sinh năm 1990 tại Gelsenkirchen, nơi đặt bản doanh của Schalke 04. Cha mẹ anh đều là người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Đức từ trước khi ra đời, tiền vệ Manchester City vì vậy hấp thụ cả hai nền văn hoá, như anh mô tả là “cội rễ là Thổ Nhĩ Kỳ, nền tảng là Đức”. Rất gần gũi với trường hợp của Guendogan là hai anh em nhà Altintop và Mesut Oezil. Hai người đàn anh chọn khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Oezil và Guendogan quyết gắn bó với nơi mình lớn lên.

Khi còn các đội trẻ, Guendogan đã phải rất chật vật tìm chỗ đứng. Anh kinh qua đội trẻ của Schalke và đội dự bị của Bochum. Tại đây anh gây được ấn tượng với tuyển trạch viên của Nuremberg và được đội bóng xứ Bavaria đưa về. Năm 2009, Nuremberg thăng hạng Bundesliga và Guendogan được trao cơ hội ra mắt giải đấu hạng cao nhất nước Đức vào tháng chín năm 2009. Guendogan đánh dấu lần đầu tiên của mình bằng pha kiến tạo thành bàn vào lưới Bayern Munich, năm tháng sau cũng chính Bayern chứng kiến bàn thắng đầu tiên của anh ở Bundesliga.

Mùa giải 11-12, Juergen Klopp đưa anh về thay thế cầu thủ xuất sắc Bundesliga Nuri Sahin khi đó chuyển sang Real Madrid. Khởi đầu không mấy thuận lợi và có thời gian phải ngồi dự bị, Guendogan bắt đầu có suất đá chính sau khi lập công ở phút 120 hiệp phụ trận bán kết DFB Pokal (cúp quốc gia Đức) vào lưới Greuther Fuerth. Đó cũng là mùa giải Borussia Dortmund giành cúp quốc nội. Guendogan ra sân 36 lần, ghi 4 bàn. Trong chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Bayern ở chung kết DFB Pokal, một khán giả khi chia vui với anh đã đề nghị Guendogan khoác lên mình lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó Guendogan vừa cự tuyệt đội tuyển Thổ và nuôi hy vọng tham dự EURO 2012 cùng Đức đã từ chối nhận lá cờ. Nhưng chỉ một lát sau anh đổi ý, khoác lên mình là cờ đôi in quốc kỳ cả hai quốc gia. Anh cảm thấy “tự hào và cần thể hiện mình có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ”.


Guendogan sau trận chung kết DFB Pokal 2012

HLV Joachim Loew chọn anh vào danh sách sau cùng dự Euro 2012 nhưng Guendogan không được ra sân một phút nào. Quay về Dortmund, “Illy” có màn thể hiện đỉnh cao, góp phần đưa Vàng Đen vào đến chung kết Champions League. Lúc này Guendogan không còn bị coi là người thay thế Sahin nữa mà thậm chí thể hiện mình còn vượt trội người đàn anh ở nhiều khía cạnh.

Trong hai mùa giải 13-14 và 14-15, Guendogan phần lớn thời gian phải ngồi ngoài sân vì chấn thương. Anh cũng không thể tham dự World Cup 2014 lẫn thực hiện mong muốn chuyển đến một đội bóng lớn. Mùa giải 15-16, Dortmund có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, HLV Thomas Tuchel kế nhiêm Klopp và có mùa giải thành công rực rỡ. Guendogan tái lập phong độ đỉnh cao như mùa giải 12-13 khi được đặt cạnh tân binh Julian Weigl. So với Sven Bender và Sebastian Kehl ngày trước, tiền vệ trẻ từ 1860 Munich vượt trội ở nhiều điểm, đặc biệt xuất sắc trong cảm giác vị trí và kết nối các tuyến hiệu quả. Chính sự kết hợp này đã giúp Dortmund có tuyến giữa cực mạnh, Weigl được ví như Sergio Busquet mới còn Guendogan có những phẩm chất của số 8 toàn diện như Andres Iniesta.


Weigl – Guendogan là cặp tiền vệ xuất sắc mùa trước

Giải pháp chiến thuật đa dạng cho Loew

Dù đã lên tuyển từ năm 2011 nhưng Guendogan vẫn có thể xem là một cầu thủ mới mẻ ở Die Mannschaft. Tới nay tiền vệ của Manchester City mới chỉ có 16 lần khoác chiếc áo trắng trong suốt 5 năm.

Guendogan không phải Schweinsteiger và cũng sẽ là lãng phí nếu để anh lấp vào đúng vị trí tiền vệ Manchester Utd để lại. Khả năng giữ bóng và chuyền bóng đột biến của anh đã có lúc khiến Klopp đưa anh lên đá vị trí số 10 ở mùa giải 14-15. Ông đánh giá Guendogan là một tiền vệ “thông minh, toàn diện và có thái độ tốt”. Còn HLV Tuchel, một người thiên về kiểm soát bóng Guendogan lùi hơn để tham gia triển khai bóng từ xa. Với Manchester City, do dư âm chấn thương từ mùa trước, anh mới có 5 lần ra sân với 348 phút thi đấu. Vẫn chưa rõ chính xác vị trí mà Guendogan sẽ đảm nhiệm trong chiến thuật của Pep Guardiola nhưng anh là người mà đích thân chiến lược gia Tây Ban Nha đề nghị mang về, có thể thấy một khi hoà nhập anh sẽ là nhân vật quan trọng tại sân Etihad.


Sự lựa chọn của Pep khẳng định tài năng của Guendogan

Cả ba HLV mà Guendogan đã kinh qua trong sự nghiệp câu lạc bộ đều là những người có ảnh hưởng lớn đến cách vận hành của tuyển Đức trong vài năm qua. Với Klopp là gegenpressing, Tuchel là lối chơi “định hướng vị trí” (Jurgo de posición) và hiện tại là Pep với những nét chấm phá với thứ bóng đá của người Anh. Cả ba đều coi anh là nhân tố chủ chốt trong các phương án chiến thuật, và rõ ràng nếu đủ thể lực, Guendogan sẽ đóng vai trò trụ cột ở tuyển Đức trong giai đoạn mới này.

Chiêm Thành Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm