Thomas Mueller và Mario Goetze ở lại Bayern Munich

14/08/2015 13:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã tuyên bố hai cầu thủ Thomas Mueller và Mario Goetze sẽ ở lại CLB trong mùa Hè này. Đây là thông báo của HLV Pep Guardiola lẫn CEO của Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

Thomas Mueller là mục tiêu chuyển nhượng của Man United, nhưng đội bóng chủ sân Allianz đã khẳng định chân sút người Đức không phải là để bán. Song mới đây, tạp chí Kicker (Đức) cho biết HLV Van Gaal của Man United vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi Mueller.

Trong một sự kiện được tổ chức ở Munich vào hôm qua, CEO của Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge nói: “Louis van Gaal rất ngoan cố nhưng sẽ không có mức giá nào cho Thomas Mueller cả”.

Nhà đương kim vô địch Bundesliga cũng quyết định giữ chân Mario Goetze, dù cho cầu thủ này đã sa sút ở mùa giải trước. Cựu cầu thủ của Dortmund đã nằm trong tầm ngắm của Juventus. “Mario Goetze đã thổ lộ với CLB rằng cậu ấy muốn ở lại và chứng minh bản thân. Nếu không có gì phát sinh, mọi chuyện coi như đã được giải quyết”, Rummenigge cho biết.


Thomas Mueller và Mario Goetze sẽ không rời Bayern Munich trong mùa Hè này

HLV Pep Guardiola cũng tuyên bố Mueller và Goetze sẽ ở lại đội bóng của mình: “Cách đây 2 tuần, tôi đã biết rằng Mueller và Goetze sẽ ở lại còn De Bruyne sẽ không đến”. Với việc Mueller và Goetze ở lại, cuộc chiến tranh giành vị trí trong đội hình Bayern Munich sẽ rất khắc nghiệt. Jerome Boateng cũng đã cảnh báo những người đồng đội của mình rằng họ nên ra đi nếu không chấp nhận sự xoay vòng của HLV.

HLV Pep Guardiola khen ngợi tiền vệ Xabi Alonso: “Xabi là cầu thủ hay nhất của chúng tôi ở bán kết Champions League mùa trước (gặp Barca). Cậu ấy là chiến binh xuất sắc nhất của Bayern Munich. Nhưng Xabi cần các tiền vệ chuyền bóng về cho mình để cậu ấy có thể chơi tốt hơn. Tôi không nghi ngờ gì về phẩm chất của Xabi”.

Guardiola thổ lộ tham vọng của mình ở mùa giải mới: “Dĩ nhiên, chúng tôi muốn vô địch Bundesliga. Chưa có đội bóng nào vô địch Bundesliga bốn lần liên tiếp. Do vậy đó có thể là một bước tiến lớn, nếu chúng tôi thực hiện được. Nhưng Bayern Munich cũng có những đối thủ cạnh tranh, không chỉ Wolfsburg mà còn có Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Dortmund và Schalke. Ngoài ra, tôi cũng muốn cùng Bayern Munich lọt vào Bán kết Champions League và sau đó, chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm