Thomas Mueller bức xúc vì '10 cầu thủ Bayern phải chống lại 14 người'

19/04/2017 16:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Mueller đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Viktor Kassai và các trợ lý của ông này sau trận thua gây tranh cãi của Bayern Munich trước Real Madrid ở lượt về Tứ kết Champions League.

Bayern dẫn trước 2-1 sau 90 phút và đưa trận đấu vào hai hiệp phụ trước khi thua chung cuộc 2-4. Điều đáng nói là trận đấu đã bị phá hủy bởi hàng loạt quyết định gây tranh cãi của trọng tài Kassai, tiêu biểu là truất quyền thi đấu của Arturo Vidal sau một pha vào bóng đúng luật và công nhận hai bàn thắng được ghi trong thế việt vị của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo gỡ hòa 2-2 cho Real
Ronaldo gỡ hòa 2-2 cho Real
Ronaldo nâng tỷ số lên 3-2 cho Real
Ronaldo nâng tỷ số lên 3-2 cho Real

Đó là lý do tại sao hàng loạt cầu thủ Bayern đã lên tiếng chỉ trích trọng tài sau trận. Trong khi Arjen Robben và Vidal nói rằng Bayern đã bị "ăn cướp" thì tiền đạo Mueller khẳng định đội bóng của anh đã phải chơi bóng theo kiểu 10 chọi 14.

"Chúng tôi đã không có một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã hành động như những người đàn ông trên sân nếu bạn nhìn vào diễn biến trận đấu. Hãy nhìn vào trận đấu, thật sự rất khó khăn khi bạn phải chơi bóng với 10 người để chống lại 14. Bàn họ gỡ hòa 2-2 là tồi tệ nhất, dù trợ lý trọng tài có tầm nhìn rõ ràng. Nó đã giết chúng tôi", Mueller phát biểu sau trận.

Robben và Vidal đồng loạt tố Bayern bị 'ăn cướp'

Robben và Vidal đồng loạt tố Bayern bị 'ăn cướp'

Arjen Robben và Arturo Vidal cùng nhau nói rằng những quyết định của trọng tài đã chống lại Bayern Munich, khiến đội bóng này thất baị trước Real Madrid với tỉ số 2-4 sau hiệp phụ và 3-6 chung cuộc.


"Chúng tôi đã có tinh thần thi đấu tuyệt vời sau khi dẫn trước 2-1 và vẫn còn đủ 11 người trên sân. Nhưng rồi các trọng tài đã kéo chúng tôi xuống. Bạn không thể chỉ về nhà và nói rằng 'bóng đá là vậy' sau những gì đã xảy ra ở đây", tiền đạo người Đức tiếp tục phàn nàn.

"Arturo có lẽ đã bị đuổi từ trước đó, nhưng chắc chắn không phải là tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai của anh ấy (Vidal vào bóng hợp lệ với Asensio)", Mueller kết lại.

Đồng quan điểm với Mueller, tiền đạo Robert Lewandowski cũng nói rằng Bayern không thể thắng được Real Madrid nếu trọng tài bắt kiểu như vậy.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm