Thất bại của Loew hay sự khước từ của hiện thực

16/10/2018 15:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha là một bài học đắt giá cho Đức, nếu không thay đổi, họ sẽ trượt dài trong những thất bại, dù vẫn sở hữu một nền tảng bóng đá vững mạnh đến như thế nào.

Chơi tệ ở cả Bayern lẫn tuyển Đức, điều gì đang xảy ra với Manuel Neuer?

Chơi tệ ở cả Bayern lẫn tuyển Đức, điều gì đang xảy ra với Manuel Neuer?

Thủ môn Manuel Neuer đã không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao sau thời gian dài nghỉ thi đấu do chấn thương và nên nhường lại vị trí cho Ter Stegen trong khung thành của ĐT Đức.

Người ta sẽ còn tranh cãi thêm nhiều ngày nữa để tìm ra câu trả lời, đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này của Đức, sự thiếu quyết liệt của Liên đoàn bóng đá Đức DFB trong việc tạo ra một cuộc cách mạng mới về nhân sự trên ghế chỉ đạo, sự cùn mòn và thiếu ý tưởng của HLV Joachim Loew, hay những thất bại đến từ sự sa sút phong độ của các cầu thủ?

Sự sa sút của những nhà vô địch

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha bước vào cuộc suy thoái nghiêm trọng mà họ đã không thể nhận ra khi những ngôi sao như Xavi Hernandez, Xabi Alonso hay Iker Casillas dường như không còn ở điều kiện lý tưởng để chinh phục các danh hiệu mới với La Roja.

Đó là cuộc tấn công âm thầm và lặng lẽ của vinh quang vào chính những nhân tố vĩ đại đã tạo ra nó. Những ánh hào quang phát ra từ triết lý tiki-taka, từ ba danh hiệu lớn liên tiếp mà xứ đấu bò đã giành được trong vỏn vẹn 4 năm đã vỗ về tất cả, từ những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha, HLV Vicente Del Bosque, và cả những ngôi sao của đội bóng nữa.

Người Tây Ban Nha cũng phải cần từng đấy thời gian để thực hiện cuộc cách mạng triệt để với Luis Enrique, người đã đánh đổ những di sản cuối cùng còn sót lại từ thời cố HLV Luis Aragones để tạo ra một thế hệ những cầu thủ mới ít chịu ảnh hưởng của tiki-taka hơn, và hướng đến một đội bóng có phong cách trực diện hơn.

Người Đức có lẽ vẫn chưa nhìn ra xung quanh, giống như cách họ đã làm vào những năm 2000, nơi họ có thể tiếp thu những bài học bổ ích và sửa chữa những khiếm khuyết mà tự thân nền bóng đá đấy không thể thấy được. Tình thế hiện tại của nhà vô địch thế giới 2014 gần giống với Tây Ban Nha, họ vẫn có những ngôi sao hàng đầu thế giới, và đang ở trong thời kỉ đỉnh cao của sự nghiệp, vẫn có một thế hệ những tài năng trẻ xuất hiện để bổ sung vào đội ngũ này, nhưng mọi thứ hoạt động không hiệu quả, và không đi theo đúng cách mà người Đức đã lên kế hoạch.

Đây có lẽ đang là khoảng thời gian mà ông Reinhard Grindel, Chủ tịch DFB cùng các cộng sự đánh giá những vấn đề liên quan tới công việc của Joachim Loew, cũng như phân tích chính xác những yếu tố tác động đến kết quả thi đấu của Đức. Nhưng đôi khi, có những thứ chỉ cần nhìn một cách đơn giản hơn nhiều, đó là tạo ra sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Sự thoái trào của các ngôi sao

Thay Joachim Loew bằng một người khác là quyết định mang tính chiến lược, và nếu như HLV 58 tuổi với những thói quen gây kinh ngạc ngoài đường biên, vẫn được tiếp tục trao cơ hội, thì người ta sẽ phải đi tìm câu trả lời từ chính các cầu thủ, những người dường như đã biến mất không đúng lúc vào thời điểm mà người thầy của họ cần nhất.

Liệu có phải họ đã đánh mất tất cả những kĩ năng chơi bóng đỉnh cao, hay không còn phát huy được hết hiệu quả trong hệ thống chiến thuật mà Joachim Loew đã duy trì suốt hơn một thập kỉ qua, hoặc việc thiếu những cầu thủ thật sự đạt đến đẳng cấp thế giới như Philipp Lahm, Mirolav Klose hay một tiền vệ chất lượng chơi bóng bên cạnh Toni Kroos?

Có rất nhiều những câu hỏi mà chính các cầu thủ mới là những người phải trả lời, thay vì Joachim Loew. Làm thế nào mà họ đã tung ra đến 21 cú sút trong thất bại 0-3 trước Hà Lan, nhưng chỉ có 4 lần trúng đích, và không thể ghi nổi một bàn thắng nào?

Và trong 5 trận gần nhất, Đức chỉ có được 2 bàn thắng sau khi thực hiện đến 107 cú sút về phía khung thành các đối thủ. Đó chẳng phải là những thống kê tố cáo sự bất lực của nhà vô địch thế giới 2014 hay sao?

Thật kì lạ, Đức luôn là những người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào thể thao, với riêng môn bóng đá, họ đã có một phần mềm mới có tên gọi "Player Dashboard", dữ liệu đánh giá và cung cấp những dữ liệu liên quan đến các cầu thủ, và được áp dụng từ sau World Cup 2014, được DFB đánh giá là giúp cho bóng đá Đức phát triển có chiều sâu, và hướng đến việc điều chỉnh phong độ cũng như giúp Đức có sự tiến bộ tốt nhất. Sau đó, họ còn sử dụng công nghệ "Match Insight" cho phép đánh giá đối thủ một cách toàn diện chỉ từ một cú nhấp chuột.

Nhưng hãy nghĩ xem, những công nghệ này đã mang lại được điều gì tích cực cho đội bóng này, ngoài chức vô địch Confederation Cup 2017, khi các ngôi sao của Đức chẳng thể tìm thấy những điều tích cực từ công nghệ.

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm