SỐC: Philipp Lahm giã từ đội tuyển quốc gia Đức

18/07/2014 15:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin rất bất ngờ và sốc với CĐV bóng đá Đức, hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm đã bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 30.

Tờ báo Bild vừa đăng tải thông tin rất bất ngờ rằng hậu vệ Philipp Lahm của đội tuyển Đức và CLB Bayern Munich đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Tiền vệ/hậu vệ Đức vừa vô địch World Cup năm nay mới 30 tuổi, hoàn toàn có thể thi đấu thêm ít nhất 1 kì EURO nữa, nhưng bất ngờ muốn chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Lahm đã vô địch thế giới cùng tuyển Đức.

Lahm đã chơi 113 trận cho đội tuyển Đức, ghi 5 bàn.

Bên cạnh chức vô địch World Cup 2014, Lahm đã giành huy chương bạc EURO 2008 cùng tuyển Đức.

Nhật báo Bild của Đức đăng tải phát biểu của Lahm: "Tôi đã nói với Jogi vào thứ Hai rằng tôi sẽ từ giã đội tuyển quốc gia. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ suốt mùa giải trước, trước khi đưa ra quyết định".

Sau giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 3/2006 bị chấn thương và lỡ Confederations Cup 2005, Lahm đã được HLV Juergen Klinsmann gọi vào đội Đức dự World Cup 2006 trên sân nhà. Lahm đã ghi bàn ngay trận đầu của đội Đức trước Costa Rica, bằng cú cứa lòng chân phải rất đẹp. World Cup 2006 là giải đấu đánh dấu sự ra đời của một đội tuyển Đức mới phóng khoáng, cởi mở hơn, với Lahm là một thành viên ưu tú.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin Lahm từ giã đội tuyển, cựu tuyển thủ Didi Hamann viết trên twitter: "Cậu ấy là người đầy tớ vĩ đại của đội tuyển quốc gia và đã phục vụ đội bóng rất tốt tại World Cup, trong vai trò đội trưởng".


Lahm ăn mừng chức vô địch Bundesliga cùng Bayern mùa qua.

Mùa giải qua thật sự rất đặc biệt với Philipp Lahm. Pep Guardiola đến dẫn dắt Bayern Munich và đã chuyển anh lên chơi tiền vệ trung tâm, thay vì hậu vệ cánh như sở trường. Lahm đã chơi xuất sắc. HLV Guardiola ca ngợi anh là "cầu thủ thông minh nhất tôi từng huấn luyện".

Tại World Cup 2014, Lahm đã thi đấu cả ở vị trí hậu vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Anh đá tốt đến mức chuyền thành công 286 đường bên phần sân đối phương, chỉ ít hơn đúng tiền vệ đồng đội Toni Kroos, với 373 đường chuyền chính xác bên phần sân đối phương.

Mùa trước tại Bayern, khi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lahm chuyền chính xác 2023 đường, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Bundesliga.

Lahm là một sản phẩm của lò đào tạo Bayern Munich. Anh đã thi đấu cho Bayern được 12 năm. Cùng Bayern, Lahm đã giành 6 chức vô địch Bundesliga, 6 chức vô địch cúp quốc gia Đức, 1 lần vô địch Champions League, 2 lần Á quân Champions League, 1 chức vô địch FIFA Club World Cup. Lahm được lọt vào đội hình tiêu biểu World Cup 2006, 2010; đội hình tiêu biểu của UEFA các năm 2006, 2008, 2012, 2013...

Họ tên: Philipp Lahm

Sinh ngày: 11/11/1983 (30 tuổi).

Vị trí: Hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ phải, tiền vệ trung tâm.

Cao: 1,70.

- Trưởng thành từ lò đào tạo Bayern Munich. Gia nhập học viện Bayern từ năm 11 tuổi. Được HLV Hermann Hummels phát hiện và đào tạo: "Nếu Philipp Lahm không được thi đấu tại Bundesliga thì chẳng ai xứng đáng cả", Hummels nói về Lahm.

- Lahm ra mắt Bayern trận gặp Lens ở Champions League năm 2002, chỉ 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 19.

- Lahm ra mắt đội tuyển Đức năm 2004 thời HLV Rudi Voeller, khi anh mới 20 tuổi.

- Danh hiệu: Giành 6 chức vô địch Bundesliga 2002–03, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14; 6 chức vô địch cúp quốc gia Đức 2002–03, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 1 lần vô địch Champions League 2012-13, 2 lần Á quân Champions League 2009-10, 2011-12; 1 chức vô địch FIFA Club World Cup 2013; 1 Siêu cúp châu Âu 2013.

Lahm được lọt vào đội hình tiêu biểu World Cup 2006, 2010; đội hình tiêu biểu của UEFA các năm 2006, 2008, 2012, 2013...



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm