Robben và Ribery đã hết chiến tranh

28/07/2012 15:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trả lời phỏng vấn tờ Bild hôm qua, Arjen Robben cho biết anh và Franck Ribery đã gạt bỏ mối hiềm khích và sẽ lại kề vai sát cánh trong màu áo Bayern.

Mâu thuẫn giữa Robben và Ribery đã lên đến đỉnh điểm ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Vì một mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền đá phạt ở trận bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid mà xô xát nổ ra và Ribery đã đấm Robben bầm mặt. Cả 2 sau đó bị ban lãnh đạo triệu tập để giải quyết bất hòa, Ribery phải xin lỗi Robben và nộp phạt.



Nếu không bất đồng, họ sẽ mang tới sức mạnh khủng khiếp cho Bayern - Ảnh: Getty

Mâu thuẫn tưởng như không thể hàn gắn giữa Robben và Ribery, cộng với một mùa giải thất bại của Bayern, đã kéo theo màn trình diễn nhạt nhòa của cả hai ở VCK EURO. Robben tiếp tục lối chơi ích kỷ, góp phần khiến Hà Lan bị loại ngay sau vòng bảng và mới hôm qua, đàn em Gregory van der Wiel đã lên tiếng chỉ trích ngôi sao 28 tuổi: "Nếu bạn chuyền bóng cho Arjen và phía trước anh ta là 2 đối thủ, anh ta sẽ cố gắng rê bóng qua họ”. Ribery cũng chỉ khá hơn chút xíu và trong những trang báo viết về mâu thuẫn nội bộ ở tuyển Pháp cũng có tên anh.

Kỳ nghỉ hè có vẻ như đã giúp những cái đầu nóng dịu bớt và CĐV Bayern đã nhìn thấy những dấu hiệu tích cực từ hai ngôi sao của mình. Robben liên tục nhả đạn ở những trận đấu giao hữu, anh ghi 3 bàn vào lưới Trentino XI, 1 bàn trước Beijing Guoan và 1 bàn nữa vào lưới Wolfsburg. Và trong bài trả lời phỏng vấn trên Bild, anh cho biết đã sẵn sàng kề vai sát cánh với Ribery cùng những đồng đội khác để chinh phục những mục tiêu mới. “Tôi thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra ở mùa giải vừa qua, nó thật không may. Nhưng tới lúc này, quan hệ giữa tôi và Ribery đã thực sự tốt, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mọi thứ đã trở về đúng trật tự, chúng tôi lại cùng nhìn về một hướng và hi vọng sẽ tìm thấy niềm vui khi chơi bóng cùng nhau”, Robben chia sẻ về mối quan hệ với Ribery. Với thái độ đầy lạc quan, ngôi sao người Hà Lan đặt niềm tin vào đội hình của Bayern: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ hơn và chất lượng tốt hơn”. Anh nhận trách nhiệm về việc đá hỏng 2 quả penalty trong 2 trận chung kết với Chelsea và Dortmund nhưng bày tỏ quyết tâm phục thù ĐKVĐ Bundesliga trong trận tranh Siêu cúp Đức vào ngày 12/8 tới.

H.Trinh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm