Philipp Lahm không hối hận vì từng nhận tiền phạt kỷ lục và ủng hộ Van Gaal

04/04/2017 06:17 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trên tờ Die Welt, Philipp Lahm chia sẻ anh không cảm thấy hối tiếc vì từng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Bayern hồi năm 2009 đồng thời lên tiếng ủng hộ cựu HLV Louis Van Gaal.
Tháng 11 năm 2009, Philipp Lahm từng từ chối lời đề nghị gia nhập Barca và Man United để quyết định ở lại Bayern. Cũng trong khoảng thời gian đó, hậu vệ người Đức đã lên tiếng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB.

"Những đội bóng khác có hệ thống riêng, triết lý riêng và biết mua các cầu thủ phù hợp. Chúng tôi thì không. Việc mua cầu thủ chất lượng là không đủ. Chúng ta cần phải phát triển đội bóng".

Sau đó, đội trưởng của Bayern Munich đã bị phạt 50.000 euro vì những phát biểu của mình. Theo một số báo cáo, đây là số tiền phạt kỷ lục của CLB. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn gần đây, Lahm nói rằng anh không hề cảm thấy hối hận về hành động đó.

"Tôi không hề cảm thấy hối hận", Lahm phát biểu. "Tiền phạt ở Bayern cao hơn bất cứ CLB nào khác. Tôi không biết ai đang giữ kỷ lục về việc này nữa".


Lahm vui vẻ khi nhớ lại thời điểm năm 2009

Philipp Lahm sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Hậu vệ 33 tuổi từng từ chối nhận vai trò giám đốc thể thao ở Bayern và nói rằng "đây chưa phải thời điểm thích hợp". Vị trí này vẫn đang được bỏ trống kể từ khi cựu giám đốc Matthias Sammer nhập viện vì vấn đề sức khỏe năm ngoái.

"Sự thật là Karl-Heinz Rummenigge và chủ tịch Uli Hoeness đã tin tưởng khi coi tôi là người kế nhiệm cho Matthias Sammer", Lahm chia sẻ.

"Chúng tôi đã nói chuyện và có những ý kiến khác nhau về vị trí này. Sau đó, tôi quyết định đây chưa phải thời điểm thích hợp để mình tiếp quản vị trí đó".

Lahm cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy Bayern đang có phong độ cao và hoàn toàn có thể hoàn tất cú ăn ba trong mùa giải này.

"Hầu hết các cầu thủ của chúng tôi đều khỏe mạnh. Chúng tôi là một CLB giàu kinh nghiệm và chúng tôi có một HLV thông minh. Ông ấy luôn thể hiện sự bình tĩnh của mình", Lahm tiếp tục.

"Chúng tôi có thể nâng cao màn trình diễn của mình trong những trận đấu quan trọng. Tôi tự tin vào điều đó".


Liệu Lahm sẽ có được cú ăn ba cuối cùng trong sự nghiệp?

Trong buổi phỏng vấn, Lahm cũng có đôi lời bình luận về việc người đồng đội Bastian Schweinsteiger chuyển đến MLS để thi đấu cho CLB Chicago Fire.

"Tôi hài lòng vì anh ấy chuyển đến thi đấu cho Chicago Fire".

"Anh ấy xứng đáng được chia tay một cách hợp lý vì anh ấy đã giành được rất nhiều điều trong sự nghiệp. Thật vui vì được chơi bóng cùng Bastian".

"Tôi đã gửi lời chúc mừng khi anh ấy chuyển đến MLS thi đấu. Anh ấy cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến tôi sau khi nghỉ hưu. Bastian cũng nhắc tôi nên đến thăm anh ấy. Tôi sẽ bay đến Chicago một lúc nào đó. Sớm thôi, tôi sẽ cần chút thời gian", Lahm khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Bayern và Augsburg:



Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm