Pep Guardiola: 'Bayern vẫn rất khát khao'.Tuchel: 'Dortmund mới vào chung kết mà thôi'

21/05/2016 06:14 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận chung kết cúp quốc gia Đức, HLV Pep Guardiola đã khẳng định rằng Bayern còn nguyên khát khao mang về một danh hiệu nữa. Trong khi đó, Thomas Tuchel thì nhắc nhở các học trò rằng họ mới chỉ lọt vào trận cuối cùng mà thôi.

Trận đấu với Dortmund ở Olympiastadion tối nay cũng sẽ là lần cuối cùng Pep dẫn dắt Bayern trước khi chính thức chuyển sang Man City. Trong ba năm làm việc cùng Bayern, Pep đã mang về 6 danh hiệu bao gồm 3 Bundesliga, 1 cúp quốc gia, 1 siêu cúp châu Âu, 1 Cúp thế giới các CLB, và ông muốn chia tay đội bóng bằng danh hiệu thứ 7.

Bayern đã giành cúp quốc gia Đức ở 2 trong số 3 mùa giải gần nhất (mùa còn lại, 2014-15, họ bị Dortmund loại ở bán kết), và Pep đánh giá cao sự ổn định ấy. “Chúng tôi ở đây để chiến thắng”, Pep quả quyết “Hai đội xuất sắc nhất năm đang ở đây. Tôi rất tự hào về sự ổn định mà chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi đã 1 lần lọt vào bán kết, và 2 lần ở chung kết trong ba năm qua. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn chiến thắng. Đội bóng của tôi luôn khát khao, dù rằng thật khó để giành cú ăn ba”.

Pep và Boateng trong lễ họp báo trước trận chung kết cúp quốc gia Đức

Pep Guardiola: ‘Vấn đề là tôi đã giành quá nhiều danh hiệu’

Pep Guardiola: ‘Vấn đề là tôi đã giành quá nhiều danh hiệu’

HLV Pep Guardiola quyết tâm không thừa nhận những chỉ trích hướng về mình gần đây trước trận Bán kết lượt về tại Champions League với Atletico Madrid diễn ra trên sân Allianz Arena rạng sáng mai.

Đây là một trận đấu khá nhiều cảm xúc với Jerome Boateng, người sẽ thi đấu tại quê nhà Berlin. “Đội hay hơn sẽ chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ cần một chút may mắn”, anh thận trọng.

Về phía Dortmund, đây là trận chung kết lớn đầu tiên của Thomas Tuchel và ông đang rất quyết tâm. “Điều quan trọng không phải tận hưởng trận đấu thế nào, mà là phải chiến thắng”, chiến lược gia này khẳng định. Ông thừa nhận rằng đây là một trận đấu hoàn toàn khác với Bundesglia bởi tính căng thẳng còn lớn hơn cả thế. “Chúng tôi mới lọt vào chung kết, chứ chưa đạt được gì cả”, Tuchel nhắc nhở các học trò.

Nói về Pep, Tuchel cũng dành những lời có cánh: “Tôi sẽ nhớ những cuộc đối đầu với Pep. Ông ấy luôn từ đặt câu hỏi với bản thân và khiến các cầu thủ phải thể hiện những màn trình diễn một cách tốt nhất. Đối đầu với ông ấy luôn là một thử thách lớn nhưng cũng mang lại niềm cảm hứng thật sự”.

T.C
(Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm