Ở Bayern Munich ai cũng tiến bộ, trừ Mario Goetze

24/12/2015 07:12 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bộ phim trứ danh công chiếu năm 2008, đạo diễn David Fincher đã xuất sắc lột tả cuộc sống của một người với chứng bệnh rất đặc biệt, có tên Benjamin Button. Đó là căn bệnh mà có thể Mario Goetze đang… mắc phải!

“Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button” kể về cuộc sống của một con người sinh ra trong bộ dạng của một ông già. Càng lớn tuổi thì anh càng... trẻ ra, cho tới khi đến cuối đời, Button mang dáng vẻ của một đứa bé sơ sinh để qua đời.

Tiềm năng không bao giờ phát tiết?

Liệu Mario Goetze có phải một trường hợp tương tự? Sau thời gian tỏa sáng rực rỡ ở Borussia Dortmund, Goetze chưa bao giờ là “chính mình” kể từ khi tới Bayern Munich. Anh có xu hướng như Button kia: Ra mắt thế giới bóng đá trong dáng vẻ của một số 10 đầy chững chạc nhưng thay vì tiếp đà đó để trưởng thành, anh ngày càng “trẻ ra”, khiến cảm giác về một cầu thủ “dễ thương” luôn lấn át.

Đó là nỗi thất vọng lớn, bởi anh được kỳ vọng sẽ vươn tới “chính mình” tại Bayern. Còn nhớ, mùa giải 2012-13, sau trận bán kết Champions League, Goetze đã vướng vào một trong những tiếng xấu tới nay không thể tẩy rửa trong lòng các cổ động viên Dortmund. Anh gặp chấn thương và bỏ lỡ trận chung kết gặp Bayern gần như trùng khớp thời gian tin đồn về việc Goetze chuyển tới Bayern mùa sau đó được phát ra.

Không ai biết chắc chắn rằng liệu Goetze gặp chấn thương thật hay giả vờ. Chỉ biết rằng, ít lâu sau đó, HLV Juergen Klopp cay đắng thổ lộ rằng Goetze muốn tới Bayern vì cơ hội làm việc cùng Pep Guardiola.

Pep từng thay đổi sự nghiệp của những tên tuổi lớn nhất như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta... tại Tây Ban Nha. Sang Đức, ông được kỳ vọng làm điều tương tự với Goetze. Anh sẽ là gì? Khi ấy, người ta đưa ra đủ mọi khả năng tiềm tàng: Goetze sẽ là một “số 9 ảo” như Messi”, hoặc có thể sẽ là một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới như Iniesta, hoặc chí ít cũng chạy cánh tốt như... Pedro Rodriguez.

Nhưng tất cả những kỳ vọng về thứ tiềm năng không sờ được, không thấy được mãi vẫn chưa thành, sau 3 năm đã qua.

Guardiola đã để lại một di sản tuyệt vời tại Bayern?

Guardiola đã để lại một di sản tuyệt vời tại Bayern?

Những gì một nhà cầm quân để lại cho CLB sau khi nghỉ việc đôi khi cũng là một cách tuyệt vời để đánh giá khả năng của họ. Với Pep Guardiola, rất có thể, ông sẽ để lại một “gia tài” cho người kế nghiệm lần thứ hai liên tiếp.


Goetze cần gì?

Guardiola sẽ chia tay Bayern vào cuối mùa giải này. Trên lý thuyết, vẫn còn tới nửa mùa để Goetze chứng minh rằng anh đã lớn khôn hơn dưới bàn tay của Guardiola. Nhưng xem ra khả năng này là rất thấp.

Goetze đã được đá tiền vệ trong vai trò tương tự Iniesta. Anh cũng từng được đá “số 9 ảo”. Rồi anh cũng đã chạy cánh. Nhưng chưa khi nào chàng trai đẹp mã này thực sự tỏ ra thoải mái.

Trong năm cuối cùng khoác áo Dortmund, sau hơn 3.200 phút thi đấu, Goetze có 16 bàn thắng và 20 lần kiến tạo – con số không thể ấn tượng hơn. Mùa đầu tiên ở Bayern, anh chơi 2.791 phút, có 15 bàn thắng và 13 lần kiến tạo. Tưởng như đó là khởi đầu tốt ở CLB mới, nhưng sang các mùa sau, Goetze thậm chí lại... thụt lùi.

3.344 phút ở mùa 2014-15 chỉ mang về cho anh 15 bàn và 7 lần kiến tạo. Tới mùa hiện tại, nửa mùa đã trôi qua nhưng Goetze chỉ chơi 615 phút, ghi 4 bàn và kiến tạo 2 lần.

Đó là một sự thụt lùi đáng sợ. Quan trọng hơn, Goetze giờ đây không hề được ưu tiên trong những trận đấu quan trọng. Sự thực là những đóng góp của anh chỉ ngang hàng những Juan Bernat, Rafinha... mà thôi. Kingsley Coman thậm chí còn có cơ hội để ra sân nhiều hơn Goetze. Cũng không cần kể tới những Philipp Lahm, Xabi Alonso, Thomas Mueller, Robert Lewandowski, “Robbery”... nữa.

Điều đáng chú ý là rốt cục thì cứ lên ĐT Đức, Goetze lại chơi khá ổn, thể hiện những điểm mạnh hệt như khi còn ở Dortmund.

Dường như, sau cùng, việc Guardiola thích Goetze và Goetze muốn chơi cho Guardiola chẳng mang tới bất kỳ kết quả nào. Sự kết hợp này chẳng giúp ích gì cho cả hai, ngoài những kỳ vọng không khi nào ngơi.

615 Ở mùa giải hiện tại, Mario Goetze mới chỉ đá 615 phút cho Bayern tính trên mọi mặt trận.

31,5 Trang thống kê Transfermarkt đánh giá Mario Goetze rất cao với định mức 31,5 triệu bảng cho giá trị chuyển nhượng của anh.

12 Chỉ 12 lần ra sân nữa, Goetze sẽ có 116 lần xuất hiện trên sân trong màu áo Bayern, bằng với số lần ra sân cho Dortmund.


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm