Nhờ Schubert, Gladbach đủ sức thắng Bayern Munich

03/12/2015 07:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi trở thành HLV trưởng của Borussia Moenchengladbach, ông Andre Schubert đã thực sự thay đổi diện mạo của đội bóng này.

Tại vòng 15, họ sẽ đối đầu với gã khổng lồ Bayern Munich. Liệu Schubert và các học trò có thể làm nên điều bất ngờ?

Canh bạc

Trong thế giới bóng đá, đôi khi chúng ta gặp những HLV với những phương pháp vô cùng kỳ lạ. Andre Schubert có lẽ là một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại, nếu xét trên tiêu chí những chi tiết, hành động nho nhỏ mà bất ngờ.

Một trong những điều khiến cho HLV Lucien Favre bị sa thải vào giữa tháng 9 vừa qua không phải bởi ông kém tài. Trên thực tế, Favre đã đưa Borussia Moenchengladbach đến với Champions League – một thành tích không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên vấn đề nằm ở việc Favre không thể “giật gấu vá vai”.

Sang mùa giải 2015-16, Favre mất đi hai trụ cột của mùa giải trước đó. Người đáng nhắc tới nhất dĩ nhiên là tiền đạo Max Kruse, thủ lĩnh hàng công và cũng là người làm bóng tốt nhất đội. Người thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là nhà vô địch World Cup Christopher Kramer – anh trở lại Bayer Leverkusen sau một mùa thi đấu dưới dạng cho mượn tại Gladbach.

Bỗng chốc, công trình Favre gây dựng sụp đổ dễ dàng. Mất Kruse là mất đi cảm hứng tấn công. Mất Kramer là mất đi chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất Bundesliga nơi tuyến giữa. Đội bóng nức tiếng về khả năng phòng ngự chặt, phản công nhanh của HLV Favre lập tức trở thành dĩ vãng chỉ sau một mùa chuyển nhượng.

Sự bổ nhiệm Andre Schubert được cho là một quyết định vô cùng mạo hiểm của ban lãnh đạo của Gladbach. Không ai quên rằng trước đó ông từng bị St. Pauli sa thải cũng chỉ sau khoảng 1 tháng bước vào mùa giải 2012-13 vì thắng duy nhất 1 trong 7 trận.

Nếu coi Schubert là một canh bạc thì rõ ràng ban lãnh đạo Gladbach đang thắng lớn, bởi sau 15 trận dẫn dắt đội bóng áo đen-trắng, HLV 44 tuổi người Đức đã thay đổi bộ mặt tập thể, chỉ thua duy nhất 1 trong số 15 trận đã qua.

Nếu thay Van Gaal, Man United nên chọn Guardiola

Nếu thay Van Gaal, Man United nên chọn Guardiola

Mới đây, Pep Guardiola thừa nhận rằng ông sẽ dẫn dắt Man United nếu quyết định chuyển đến làm việc ở Premier League. Đó là một sự lựa chọn có thể sẽ phù hợp cho cả đôi bên.


Tấn công và dị thường

“Chán ngán. Ai cũng nghĩ Gladbach là một đội bóng như thế” – Schubert nói sau khi được bổ nhiệm. Ông nhất quyết không nói rằng mình sẽ giải quyết sự chán ngán ấy như thế nào với các phóng viên. Nhưng giờ thì ai cũng đã thấy rằng hành động của Schubert đã trả lời tất cả.

Trận đấu đầu tiên mà Schubert được bổ nhiệm, Gladbach đại thắng 4-2 trước Augburg. 4 bàn/trận là một con số quá lớn so với chuỗi thời gian dài “bất lực” trước đó mà các cổ động viên phải trải qua cùng HLV Favre.

Và đó chính là tín hiệu đầu tiên cho thấy sự lột xác ở đội bóng này. Schubert đã biến một tập thể quen với việc co cụm, chộp giật trở thành một đội tấn công mạnh mẽ với tốc độ cao. Gladbach giờ là một tập thể luôn chủ động kiểm soát thế trận và bắn phá khung thành đối thủ một cách không run chân.

Không ngẫu nhiên mà họ liên tiếp thắng đậm. 3 bàn vào lưới Stuttgart, 2 bàn vào lưới Wolfsburg, 5 bàn vào lưới Eintracht Frankfurt, 3 bàn vào lưới Schalke 04, 4 bàn vào lưới Hertha Berlin và gần nhất là 4 bàn vào lưới Sevilla đã cho thấy khả năng của Schubert. Trong 15 trận đã qua, đội bóng của ông chỉ thua Manchester City và đã cầm hòa đương kim á quân Champions League – Juventus.

Thi thoảng, người ta lại thấy Schubert vội vàng viết lách điều gì đó lên một mảnh giấy rồi dúi vào tay cầu thủ chuẩn bị vào sân từ băng ghế dự bị. Đó là cách ông dùng để chỉ đạo chiến thuật cho các học trò.

Gladbach của Schubert đang là một đội bóng thú vị hơn bao giờ hết. Không còn sự “chán ngán” nào lưu lại nữa. Trước mắt họ sẽ là thử thách lớn nhất – Bayern Munich.

1 Trong 15 trận dẫn dắt Gladbach vừa qua, HLV Andre Schubert chỉ có đúng 1 lần phải nếm mùi thất bại (trước Manchester City tại Champions League).

2,3 Kể từ khi Schubert tới, trung bình mỗi trận Gladbach ghi 2,3 bàn.

56,8 Gladbach đang là một trong những đội kiểm soát bóng nhiều nhất tại Bundesliga với trung bình 56,8%.


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm