Mua Hummels và Renato, chính sách chuyển nhượng của Bayern thật đáng sợ!

11/05/2016 09:52 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi ăn mừng cúp bạc Bundesliga thứ 26 trong lịch sử CLB, người hâm mộ Bayern Munich tiếp tục đón tin vui khi đội bóng xứ Bavaria đã giành được chữ ký của 2 cái tên “nóng” Mats Hummels và Renato Sanches.

Kỳ vọng Renato Sanches

Trang thông tin chính thức của Bayern Munich đã đăng tải về việc đạt thỏa thuận với CLB Benfica để có được sự phục vụ của tiền vệ 18 tuổi người Bồ Đào Nha Renato Sanches bắt đầu từ mùa giải 2016-2017 với cái giá 35 triệu euro.

Sanches được xem là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu hiện nay và cũng đang được nhiều đại gia săn đuổi, trong đó có Manchester United, Liverpool, Arsenal. Nhưng cuối cùng, anh đã chọn Bundesliga làm bến đỗ mới. Vụ chuyển nhượng này thêm một lần nữa cho thấy sức mạnh của Bayern trên thị trường khi BLĐ của họ cùng hợp sức. Hợp đồng của Sanches với đội bóng chủ sân Allianz có thời hạn 5 năm, đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nói về Sanches, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge cho biết: “FC Bayern đã theo dõi Renato Sanches một thời gian dài. Renato là một tiền vệ năng động, đầy kỹ thuật và sở hữu những phẩm chất thiên bẩm. Cậu ấy là mẫu cầu thủ lăn xả và sẽ làm cho Bayern mạnh hơn. Chúng tôi rất hài lòng khi có được chữ ký của cậu ấy trong cuộc tranh giành với những đối thủ nặng ký khác”.

CHÍNH THỨC: Sau Renato Sanches, Bayern tiếp tục sở hữu Mats Hummels

CHÍNH THỨC: Sau Renato Sanches, Bayern tiếp tục sở hữu Mats Hummels

Cuối cùng tương lai của Mats Hummels sẽ đi hay ở lại Dortmund đã có câu giải đáp. Thủ quân của Dortmund kể từ mùa giải sau sẽ thi đấu cho Bayern Munich

Trong mùa giải vừa qua thi đấu cho Benfica, cầu thủ 18 tuổi này đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và thậm chí còn giành được một suất tới Pháp mùa Hè này trong hành trình chinh phục EURO 2016 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Chính anh là người đã ghi bàn vào lưới Bayern ở Tứ kết Champions League hồi tháng 4 năm nay. Và bây giờ thì Sanches trở thành bản hợp đồng đầu tiên mà gã khổng lồ xứ Bavaria giành được mùa Hè này.

Đón cả trụ cột của kình địch

Chỉ một giờ sau vụ Sanches, Bayern cũng đưa ra thông báo chính thức về bản hợp đồng thứ 2 đạt được với danh thủ Mats Hummels giành được từ tay đại kình địch Borussia Dortmund với giá 38 triệu euro. Tuyển thủ quốc gia Đức này đã bắt đầu sự nghiệp của anh tại Bayern trước khi chuyển đến Dortmund năm 2009. Đối với anh, đội bóng xứ Bavaria có nhiều duyên nợ và họ đã “qua lại” với nhau một thời gian dài. Dù Dortmund đã đem đến cho anh thành công và sự yêu mến của hàng triệu người hâm mộ nhưng với đẳng cấp hiện tại, Bayern sẽ là bến đỗ thích hợp cho tham vọng ở đấu trường châu Âu của Hummels.

“Mats đã đưa ra quyết định sau một thời gian dài đắn đo để trở lại đội bóng quê hương của cậu ấy sau hơn 8 năm gắn bó cùng Dortmund. Tôi muốn khẳng định rằng Mats đã luôn cư xử đúng đắn với chúng tôi. Cậu ấy đã cùng Dortmund giành 2 chức vô địch Bundesliga và thậm chí còn giành cú đúp cùng đội bóng năm 2012. Cậu ấy đã giúp chúng tôi vào Chung kết Champions League 2013 và còn góp công vào chiến thắng tại World Cup 2014 của đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy và cầu chúc cho Hummels những điều tốt đẹp nhất”, Giám đốc điều hành đội bóng vàng-đen Hans-Joachim Watzke phát biểu trong một thông báo.

Mối quan hệ giữa Bayern và Dortmund càng trở nên “căng thẳng” hơn khi đội bóng chủ sân Allianz từng “cướp” 2 ngôi sao của đội bóng chủ sân Signal Iduna Park là Mario Goetze (năm 2013) và Robert Lewandowski (năm 2014). Trong mùa giải vừa qua tại Bundesliga, Hummels đã thi đấu 29 trận, ghi được 2 bàn, tỷ lệ qua người thành công đạt 86%, tỷ lệ cướp bóng thành công đạt 68%, tỷ lệ tranh cướp bóng bằng đầu đạt 70%.

Trả lời phỏng vấn tờ trên tờ Bild, hậu vệ 27 tuổi này chia sẻ: “Đó là một quyết định không hề dễ dàng sau 8 năm rưỡi gắn bó với Dortmund và đạt được những thành công khó quên cùng CLB. Tôi luôn tự hào khi được thi đấu trong màu áo vàng của BVB và được là một phần đặc biệt của đội bóng”.

Chính sách chuyển nhượng của Bayern Munich thật đáng sợ. Trong khi các đội bóng khác vẫn đang còn loay hoay với mùa giải này thì họ đã ra tay chớp nhoáng và hiệu quả. Với chính sách chuyển nhượng được chuẩn bị kỹ, với lực lượng hiện tại, Bayern có lẽ tiếp tục “vô đối” ở Bundesliga và hứa hẹn thành công ở Champions League mùa tới, với HLV Carlo Ancelotti.

45 Giá của Sanches là 35 triệu euro nhưng có thể lên tới 45 triệu euro với những điều khoản riêng về việc giải phóng hợp đồng.

5 Cả Sanches và Hummels đều ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Bayern Munich.

25 Trong hơn 8 năm gắn bó với Dortmund, Hummels đã ghi được 25 bàn thắng, một con số ấn tượng đối với một trung vệ.

Edgar Davids mới?

Renato Sanchez vốn được gọi là Edgar Davids mới, một phần vì mái tóc. Anh cũng từng được so sánh với Yaya Toure của Man City, đội bóng mới của HLV Pep Guardiola. Chính HLV Guardiola không tiếc lời ca ngợi Sanchez: “Cậu ấy là một trong những tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá châu Âu hiện tại. Cậu ấy hoạt động trên khắp mặt sân. Cậu ấy có tương lai rất tươi sáng”.

Diego Simeone, HLV của Atletico Madrid, cũng đánh giá cao Sanchez: “Cậu ấy sút tốt, nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Tôi luôn cảm thấy thích thú khi được xem các tài năng trẻ xuất sắc”.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm