Mario Goetze: Ước mơ vươn tới một ngôi sao

02/11/2014 19:24 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi bàn quyết định tại World Cup 2014 và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga nhưng danh tiếng của Mario Goetze vẫn chưa được thừa nhận rộng rãi, thậm chí có phần kém cả thời còn ở Dortmund.

Trang thể thao hàng đầu nước Đức, Spox, đã phỏng vấn các nhà báo giàu kinh nghiệm tại châu Âu về vấn đề này.

Mới là ngôi sao cấp vùng

Michael Yokhin, cây viết của ESPN, The Guardian và FourFourTwo, đánh giá rằng Goetze tuy là người hùng tại World Cup nhưng thực tế, không đóng vai trò quyết định. Ngôi sao 22 tuổi này chưa có suất đá chính tại “Die Mannschaft”. Yokhin đánh giá tuyển Đức có nhiều người xuất sắc hơn Goetze: "Tôi đánh giá cao Thomas Mueller hơn. Nếu được chọn giữa Mueller và Goetze, tôi không ngần ngại chọn Mueller. Philipp Lahm, Sami Khedira, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos hay cả Marco Reus cũng đều xuất sắc hơn".

Về phong độ ấn tượng hiện nay (đang có 6 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga cùng Alexander Meier của Frankfurt), Emek Ege, nhà báo thể thao hàng đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng Goetze mới tỏa sáng tại Bundesliga mà chưa bùng nổ tại Champions League. Egue nhận xét: "Bayern thắng Hannover 5-0 cũng chẳng ai quan tâm. Nếu đè bẹp Barcelona hay Real Madrid 5-0 xem, mọi thứ sẽ khác ngay". Theo nhà báo này, Goetze mới chỉ nổi tiếng ở địa phương, tên tuổi chưa lan tỏa khắp thế giới như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Jorge Moreno, cây viết của Goal tại Tây Ban Nha, chia sẻ thêm: "Hồi cuối năm 2011, Goetze đã là một hiện tượng tại Tây Ban Nha. Báo chí Tây Ban Nha khi đó cứ bàn tán liên tục khi nào 'Cầu thủ rê dắt xuất sắc người Đức' sẽ tới Madrid hoặc Barcelona. Goetze là một trong những cái tên cổ động viên Madrid yêu thích nhất. Nhưng khi cậu ta gia hạn hợp đồng với Dortmund, sự quan tâm giảm dần và khi sang Bayern thì giảm hẳn. Mùa trước, Goetze đã chơi rất tốt tại Bayern nhưng không phải là ngôi sao sáng nhất. Hiện nay, vai trò của Goetze còn cao hơn nhưng với HLV Pep Guardiola, cậu ấy vẫn chưa phải là nhân vật chính".

Phía trước vẫn là bầu trời

Nhà báo Ege cho rằng Bundesliga đã phần nào kìm chân Goetze. Tuy giải đấu này ngày một hấp dẫn nhưng rõ ràng, chưa thể sánh bằng Premier League hay La Liga. Đã vậy, Bayern hiện quá mạnh so với phần còn lại nên vai trò của cá nhân ngày càng giảm. Muốn chứng tỏ đẳng cấp, Goetze phải bùng nổ tại Champions League hoặc sang một giải đấu mới. Vài năm qua, Toni Kroos đã chơi rất ấn tượng tại Bayern nhưng cũng chưa thật sự được thừa nhận. Tuy nhiên, chỉ cần sang Real Madrid và trụ lại được sau vài tháng, Kroos đã bước lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, cây viết Yokhin cho rằng không nên đòi hỏi quá nhiều ở Goetze lúc này. Năm nay, Goetze mới 22 tuổi và ở độ tuổi này, Andrea Pirlo hay Andres Iniesta cũng chưa gây được ấn tượng như vậy. Mueller, Lahm hay Schweinsteiger hiện chơi ấn tượng hơn bởi giàu kinh nghiệm hơn. Yokhin đánh giá nếu không bị áp lực đè nặng, sự phát triển của Goetze sẽ diễn ra nhanh hơn. Peter Altmann, cây viết của trang Laola1, thậm chí còn cho rằng với bàn thắng tại Maracana, Goetze đã xứng đáng là huyền thoại và những màn trình diễn đẳng cấp trong tương lai sẽ càng tôn vinh thêm tên tuổi của ngôi sao này.    

Nếu xét về đà phát triển, Goetze đang đi đúng hướng. Khi Goetze mới tới Bayern, huấn luyện viên Felix Magath đã nhận xét rằng ở năm đầu, cầu thủ này chỉ cần trụ lại được thì năm sau, sẽ bùng nổ. Đúng như ông Magath dự đoán, Goetze đang thi đấu ấn tượng hơn mùa trước và tương lai, vẫn còn rất nhiều cơ hội để cựu cầu thủ của Dortmund khẳng định tài năng của mình. Đúng như Yokhin nhận định, khi danh tiếng của Bundesliga còn hạn chế, Goetze phải tỏa sáng ở những đấu trường như Champions League mới có thể bước lên một đẳng cấp mới.

6 Goetze đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga với 6 bàn (có 1 pha kiến tạo). Tại Champions League, cầu thủ này mới ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo.

14 Cả mùa trước, Goetze được ra sân 42 trận (33 trận đá chính), ghi 14 bàn (10 tại Bundesliga, 3 tại Champions League), góp 12 pha kiến tạo.

16 Trong 83 trận đá cho Dortmund tại Bundesliga, Goetze ghi 22 bàn, có 32 pha kiến tạo. Trong 35 trận tại Bayern, thành tích này lần lượt là 16 và 9.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm