Mario Goetze: Tiến bộ nhờ Pep Guardiola và vô địch World Cup

14/02/2015 06:00 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn ESPN, Mario Goetze nói rằng chức vô địch World Cup 2014 và sự xuất hiện của Pep Guardiola tại Bayern Munich đã giúp anh tiến bộ trong mùa bóng thứ hai khoác áo Bayern Munich.

Cầu thủ 22 tuổi đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết tại Rio de Janeiro, chỉ hai tháng sau khi lên ngôi vô địch Bundesliga. Những thành công đó đã thúc đẩy Goetze tiến bộ trong mùa giải này. Anh đã ghi được 7 bàn thắng và đứng thứ 5 trong danh sách cầu thủ đá chính nhiều nhất của Bayern.

“Tất nhiên, một bàn thắng như thế cho bạn cảm giác hài lòng. Giành được những danh hiệu cao quý thật tuyệt vời, đó là vốn kinh nghiệm lận lưng. Nhưng với tôi, quan trọng nhất vẫn là cơ hội thi đấu và sức khỏe. Nếu tôi có những thứ đó, phần còn lại (bàn thắng, sự hiệu quả) sẽ tự thân đến.”

Goetze xem HLV Pep Guardiola là một người thầy “đúng đắn” cho sự nghiệp: “Ông ấy có quá nhiều ý tưởng mà tôi vẫn chưa được học hết. Từ những chi tiết ông ấy để ý trên sân: cách bạn di chuyển, những gì bạn nên làm, vị trí bạn nên chọn, hay cách thức tấn công và phòng ngự,” anh nói.


Goetze xem HLV Pep Guardiola là một người thày “đúng đắn” cho sự nghiệp

Bayern Munich đã bất bại tại Bundesliga suốt nửa đầu mùa giải này. Thất bại trước Wolfsburg (30/1/2015) vừa qua mới chỉ là trận thua thứ 3 của họ trên mọi đấu trường, sau trận thua tại Siêu cúp nước Đức trước Dortmund (13/8/2014) và trước Man City (25/11/2014) tại UEFA Champions League. Theo Goetze, phong độ ấn tượng đó phần lớn nhờ vào tài năng của Guardiola.

“Ông ấy cố gắng giúp đỡ từng cầu thủ. Bằng cách phân tích video, chỉ ra những điều cụ thể trên màn hình và sau đó thực hành chúng trên sân tập, mọi cầu thủ đều biết chính xác khu vực nào phải chạy, vị trí nào cần phải đứng - những điều mà tự chúng ta sẽ không thể thấy được. Đó mới là điều quan trọng”, Goetze nói.

Mùa giải 2013-2014 với Bayern Munich đã kết thúc rất đáng nhớ sau thảm bại với tổng tỉ số 0-5 trước Real Madrid tại bán kết Champions League. Tiền vệ của Bayern không bao giờ muốn quá khứ đó lặp lại.

“Chúng tôi đang chuẩn bị rất tốt. Bayern rất muốn đá trận chung kết tại Berlin. Nhưng trước hết chúng tôi cần tập trung, vì vẫn còn một chặng đường phía trước. Đầu tiên sẽ là (đối thủ tại vòng 1/8) Shakhtar Donetsk. Trận lượt đi trên sân khách sẽ hết sức khó khăn, tất cả chúng tôi đều hiểu điều này.”

Hoài Thuận
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm