Marcos Reus đồng ý gia nhập Real Madrid là 'tin bịa đặt trắng trợn'

17/01/2015 12:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn)- Cơ hội sở hữu Marcos Reus lại mở ra với Man United, Chelsea hay Man City khi người đại diện của cầu thủ này và lãnh đạo Dortmund đều khẳng định không có chuyện Reus đầu quân cho Real.

Tờ báo El Confidencial (Tây Ban Nha) những ngày qua gây xôn xao dư luận khi đăng tải thông tin khẳng định Real Madrid đã đạt được thỏa thuận ban đầu với đại diện của Marcos Reus trong cuộc gặp trước năm mới 2015. Cụ thể, Reus sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Real, nhận mức lương 7 triệu euro/mùa.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã phản bác lại thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức). “Chẳng có chuyện mua bán nào cả”, ông Watzke nói. Đại diện của Reus, ông Dirk Hebel, cũng xác nhận thông tin mà El Confidencial đăng tải là “điều bậy bạ trắng trợn”.



Tương lai Reus đang bất định

Những phát biểu trên cho thấy tương lai của tuyển thủ Đức còn tương đối mờ mịt. Hồi đầu tuần, ông Watzke nói trong cuộc họp báo ở trung tâm huấn luyện của Dortmund rằng ông muốn Reus phải đưa ra quyết định trong tương lai gần. Đồng thời, vị CEO của Dortmund khẳng định quan điểm của CLB là giữ chân tiền vệ người Đức.

Nhưng khả năng Reus ra đi là rất lớn trong bối cảnh Dortmund đang sa sút không phanh. Tại Bundesliga, thất bại trước Bremen đã đẩy Dortmund tụt xuống vị trí thứ 17 trên BXH. Thành tích tồi tệ trong mùa bóng hiện tại khiến Dortmund đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngoài Reus, ngôi sao sáng Mats Hummels cũng nhiều khả năng sẽ ra đi.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hummels thừa nhận rằng bản thân đã mất đi sự tự tin trước sự tụt dốc của đội bóng. Chính vì thế, Hummels muốn thoát khỏi con tàu đang đắm để tìm đến một chân trời mới nhiều tham vọng hơn. Man United được cho là CLB sốt sắng nhất trong việc chiêu mộ Hummels. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi 35 triệu bảng để đưa hậu vệ này tới Premier League.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm