Man United vẫn quyết chi 35 triệu bảng mua Mats Hummels

09/01/2015 15:02 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè qua, Man United đã thất bại trong nỗ lực lôi kéo trung vệ Mats Hummels đến Old Trafford. Tình thế bây giờ đã khác. Dortmund đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và Hummels không ít lần thể hiện sự chán nản trong những bài phát biểu trước báo giới.

Man United đang bước vào hoạt động ở thị trường chuyển nhượng mùa Đông với thương vụ đầu tiên mang tên Victor Valdes. Quá trình mua sắm của "Quỷ đỏ" được dự đoán là chưa dừng lại. Mục tiêu tiếp theo mà Man United nhắm đến là trung vệ Mats Hummels của Dortmund.

Gia cố hàng thủ là việc Louis van Gaal muốn làm ngay từ khi dẫn dắt Man United. Tuy nhiên, dù đã chi 150 triệu bảng để mua sắm mùa Hè vừa qua, ông vẫn chưa đem về Old Trafford một trung vệ tài năng như ý muốn. Lời đề nghị dành cho Hummels đã bị cầu thủ này và phía Dortmund khước từ.

Tuy nhiên, sau nửa đầu mùa giải, tình thế đã xoay chuyển. Dortmund không còn giữ được vị thế tại Bundesliga. Hiện tại, đội bóng vùng Ruhr đang đứng thứ 17 trên BXH Bundesliga, chỉ trên đội bóng bét bảng Freiburg. Nếu thời gian tới Dortmund vẫn không thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, họ có nguy cơ phải xuống hạng. Đó là viễn cảnh chẳng ai mong muốn, nhất là với những ngôi sao hàng đầu như Hummels.



Mats Hummels đang chán nản với thực trạng của Dortmund

Mùa giải này, không ít lần trung vệ người Đức thể hiện sự thất vọng, chán chường trước phong độ của đội nhà. Sau thất bại trước Bremen, Hummels công khai chê bai màn trình diễn của Dortmund là "tệ hại".

Tất cả những yếu tố trên chính là động lực hối thúc Man United quay trở lại với thương vụ mà họ đã dày công theo đuổi. Khủng hoảng của Dortmund là cơ hội không thể tốt hơn để Man United lôi kéo ngôi sao mà họ nhắm tới. Theo Daily Mirror, "Quỷ đỏ" đã sẵn sàng chi 35 triệu bảng để đưa Hummels đến Old Trafford trong phiên chợ Đông này.

Nếu Hummels chấp thuận đến Man United, anh sẽ giúp HLV Van Gaal giải quyết cơn đau đầu nơi hàng thủ. Trong khi hàng công chơi ngày càng hiệu quả hơn, hàng thủ của Man United là nỗi lo với chiến lược gia người Hà Lan. Thiếu vắng Luke Shaw, Rafael và Rojo bởi chấn thương, HLV Van Gaal thường xuyên vấp phải khó khăn trong việc bố trí đội hình.

Báo chí Anh và Đức mới đây đưa tin Hermann Hummels, ông bố và cũng là đại diện của Mats, nói rằng con trai của mình sẽ không rời Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Trong trường hợp Dortmund quyết giữ thủ quân của đội bóng và Hummels muốn ở lại chiến đấu vì tương lai của đội bóng, Man United sẽ quay sang mục tiêu Diego Godin. Hậu vệ của Atletico Madrid có phí giải phóng hợp đồng khoảng 28 triệu bảng.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm