Loew đang sao chép Guardiola?

17/11/2013 13:39 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một nhà tiên phong với lối chơi tấn công phóng khoáng, Joachim Loew đang có dấu hiệu sao chép lại mô hình của Pep Guardiola.

Trong trận đấu với Italy, huấn luyện viên (HLV) Loew đã gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 giống hệt của Bayern với Philipp Lahm đá tiền vệ phòng ngự và Mario Goetze đóng vai trò “số 9 ảo”. Trước đây, ông Loew từng đẩy Lahm lên tuyến giữa hay đá không tiền đạo cắm nhưng đều trước các đối thủ yếu hoặc trong tình huống bất khả kháng. Việc cùng lúc sử dụng hai ý tưởng lạ lẫm này trước đối thủ kỵ “jeux” Italy khiến người hâm mộ không khỏi so sánh tới cuộc cách mạng của Guardiola tại Bayern.


Lối chơi mới mẻ của tuyển Đức khiến Goetze gần như mất hút.


Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm của ông Loew đã không thành công như ý muốn. Sơ đồ mới của ông Loew khiến Italy bối rối trong hiệp Một (Đức mở tỷ số trước, Andre Schuerrle một lần đưa bóng đi trúng xà ngang ở phút 32) nhưng sang hiệp Hai, đội chủ nhà đã vùng dậy sau khi đọc được lối chơi. Lối chơi của tuyển Đức khá thụ động, thiếu sự mạch lạc, bài bản như thường thấy. Niềm hy vọng Goetze cũng có một ngày tồi tệ, không có nổi một cú sút hay một đường chuyền nguy hiểm.

Sự sa sút của Goetze một phần đến từ việc cầu thủ này không thường xuyên có bóng nên phải thường xuyên lùi về giữa sân, làm triệt tiêu những kỹ năng lợi hại nhất. Trong lối chơi của Guardiola, việc kiểm soát bóng đóng vai trò quyết định (Bayern hiện nay thường giữ bóng trên 70%, thậm chí có trận lên tới 80%). Trong khi đó, ở trận gặp Italy, tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Đức chỉ là 56% nên không khó hiểu khi đội bóng này không trình diễn được lối chơi như ý.

Trong tương lai, ông Loew nên chấm dứt việc sao chép ý tưởng của Guardiola. Thứ nhất, lối chơi của Guardiola cần một thời gian dài tập luyện để thấm nhuần ý tưởng trong khi các tuyển thủ Đức đã quá quen với lối đá tốc độ. Thứ hai, chính bản thân Guardiola cũng đang loay hoay với cuộc cách mạng của mình, chưa tìm được công thức tối ưu mà việc đẩy Lahm lại hàng hậu vệ là một ví dụ. Tuyển Đức đang thừa tiền vệ nhưng thiếu hậu vệ giỏi nên việc sử dụng Lahm ở tuyến giữa cũng là một sự lãng phí.

Khedira dính chấn thương

Tuyển Đức còn chịu một tổn thất không nhỏ khi tiền vệ trung tâm Sami Khedira đã dính chấn thương khá nặng sau pha va chạm với Andrea Pirlo, phải chuyển ngay tới bệnh viện. "Không khí trong phòng thay đồ khá buồn. Không phải bởi kết quả hòa mà bởi dường như Sami đã dính chấn thương nghiêm trọng", trung vệ Jerome Boateng tiết lộ sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Loew từ chối đánh giá về chấn thương của Khedira và chỉ cho rằng đây là một chuyện không hay: "Việc cậu ấy phải đến bệnh viện thật không dễ chịu". Còn lãnh đội Oliver Bierhoff cho biết gần như chắc chắn Khedira sẽ vắng mặt trong trận giao hữu với Anh vào giữa tuần tới.


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm