Juergen Klopp ấn định ngày rời Dortmund: Cuộc chia tay tốt cho cả hai

16/04/2015 05:23 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund và HLV Juergen Klopp sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, vào ngày 01/7 tới đây. Đó là phát ngôn chính thức đã được BLĐ CLB vùng Ruhr trong cuộc họp báo bất thường được tổ chức hôm qua để thông báo về tương lai của HLV Juergen Klopp.

Theo BLĐ Dortmund cho biết thì trước đó chính vị chiến lược gia này đã đề đạt nguyện vọng được chia tay sớm với CLB. Và sau khi thảo luận, cân nhắc, Dortmund đã chấp thuận đề nghị của Juergen Klopp. Về phần mình, HLV Klopp đã tuyên bố rằng hiện tại ông vẫn chưa có liên hệ với bất kì đội bóng nào. Đồng thời việc ông chia tay Dortmund cũng không phải để nghỉ ngơi, mà chỉ đơn giản là theo Klopp ông thấy rằng mình không còn phù hợp để dẫn dắt đội chủ sân Signal Iduna Park.

“Tôi không hề mệt mỏi kể cả khi trông tôi có vẻ như thế. Đến nay, tôi chưa hề có liên hệ với CLB nào, nhưng tôi cũng không có dự định nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn rằng đây là một quyết định (ra đi sớm – PV) hoàn toàn chính xác. Đội bóng xứng đáng có một HLV mới phù hợp 100% với CLB”. Juergen Klopp phát biểu trong cuộc họp báo.

Như vậy, vị HLV 47 tuổi này sẽ kết thúc 7 năm nắm quyền đáng nhớ tại sân Signal Iduna Park. Ông đã đưa Dortmund từ chỗ èo uột sau cơn khủng hoảng tài chính trở lại vị thế là một thế lực ở Bundesliga, cũng như đã lọt vào tận trận CK Champions League cách đây 2 mùa. Klopp đồng thời cũng đã lập kỷ lục trở thành HLV dẫn dắt Dortmund nhiều trận nhất ở Bundesliga (chính thức vượt qua HLV Hitzfeld ở mùa giải năm nay). Với những thành tích như vậy cũng dễ hiểu khi Dortmund tỏ ra rất quyến luyến Klopp. “Đây là một quyết định khó khăn đối với chúng tôi. Bởi chúng tôi có mối quan hệ  rất đặc biệt” CEO của Dortmund ông Watzke bày tỏ sự tiếc nuối về sự chia tay của Juergen Klopp.

Thế nhưng, dù vậy đây có vẻ là một diễn biến tốt cho cả Dortmund lẫn Klopp. Đúng như chính Klopp đã khẳng định: “Tôi tin rằng Dortmund đương nhiên cần một sự thay đổi”, CLB vùng Ruhr đã có dấu hiệu chững lại. Ở mùa giải này, Dortmund đã thi đấu rất bết bát , và chỉ còn có một đấu trường duy nhất để hi vọng là Cúp QG Đức. Kết quả đó phần nào bắt nguồn từ việc lối chơi genepressing do Juergen Klopp đã có dấu hiệu bị bắt bài. Hơn nữa, sau một thời gian dài theo đuổi thứ bóng đá đòi hỏi nhiều năng lượng, thể lực này, các cầu thủ Dortmund đã có dấu hiệu kiệt quệ, bằng chứng là những ca chấn thương liên miên của các trụ cột. Vì thế, Dortmund cần một ông thầy mới, với một triết lý mới.

Trong khi đó, Klopp cũng xứng đáng dẫn dắt những CLB có giàu tiềm lực và tham vọng hơn để thỏa sức vẫy vùng, phát tiết hết tài năng, tinh hoa của mình. Hiện Manchester City đang được các nhà cái đánh giá là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của chiến lược gia người Đức này với tỷ lệ đặt 8 ăn 15. Còn HLV Tuchel thì được xem là ứng cử viên sáng giá để thế chỗ Klopp tại Signal Iduna Park. Tuchel cũng đã từng dẫn dắt và thành danh tại Mainz 05 như Klopp trước đây.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm