Jude Bellingham: Tài năng trẻ 'dám' từ chối MU để tới Dortmund

07/11/2020 08:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công của Jadon Sancho tại Dortmund là một trong những lí do để Jude Bellingham chọn sân Signal Iduna Park chứ không phải là MU để phát triển sự nghiệp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp HAGL vs Hà Tĩnh, TPHCM vs Bình Dương. VTV6, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp HAGL vs Hà Tĩnh, TPHCM vs Bình Dương. VTV6, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp HAGL vs Hà Tĩnh, TPHCM vs Bình Dương. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Everton vs MU. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 7/11, sáng 8/11.

Giống như hầu hết những thanh niên 17 tuổi, Bellingham không giỏi nấu ăn cho riêng mình. “Không có cơ hội đâu”, tiền vệ của Dortmund thốt lên bằng giọng đặc âm điệu vùng Birmingham của mình. “Tôi đang nhận đồ ăn từ CLB vào phút này và mẹ tôi đang giúp tôi làm tất cả những thứ đó. Đó là điều tôi cần học…”

Lí do chọn Dortmund

Bellingham có thể là một người mới trong bếp, nhưng khả năng trên sân cỏ đã giúp anh trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất đá chính trong một trận đấu tại Champions League sau khi anh từ chối MU vào mùa Hè. Thậm chí, vụ chuyển nhượng với giá 25 triệu bảng ban đầu từ Birmingham đã biến tiền vệ sinh ra ở Stourbridge trở thành cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử khi anh tiếp bước Jadon Sancho chuyển đến đội bóng đang chơi ở Bundesliga.

Đó là một sự thăng tiến vượt bậc mà dường như Bellingham đã đạt được một bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, bất chấp những đặc điểm thể chất cho phép anh vượt qua Trevor Francis với tư cách là cầu thủ trẻ nhất trong đội 1 của Birmingham khi mới 16 tuổi 38 ngày ở mùa giải trước, Bellingham vẫn rất là một thiếu niên trong mắt cha mẹ mình.

“Họ sẽ nói rằng tôi vẫn chưa trưởng thành,” Bellingham nói với một nụ cười. “Có lẽ tôi đã trưởng thành, nhưng khi bạn ở trong môi trường mà tôi đã từng ở năm ngoái và bắt đầu mùa giải này, bạn phải trưởng thành nhanh chóng, bạn phải bỏ lại những thói quen trẻ con vì bạn được kì vọng ở một cấp độ nào đó giống với các đồng đội. Nếu không, bạn đang làm họ thất vọng, bạn đang khiến bản thân thất vọng, bạn sẽ không phát huy hết khả năng của chính mình”.

Chú thích ảnh
Jude Bellingham khẳng định không hề hối tiếc khi chọn Dortmund chứ không phải MU

Bellingham được bầu là là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong trận ra mắt Birmingham và đã có 41 lần ra sân ở Championship mùa giải trước cho đội bóng miền Trung mà anh tham gia ở đội U8. MU rất muốn kí hợp đồng với anh đến nỗi Sir Alex Ferguson đã tranh thủ đưa anh đi tham quan các cơ sở đào tạo của CLB nhưng cuối cùng, Bellingham vẫn từ chối họ.

“MU có một đội hình tuyệt vời”, Bellingham nói. “Và quyết định của tôi không liên quan gì đến MU. Tôi đã rất tập trung và rất hạnh phúc với sự quan tâm từ Dortmund đến mức họ trở thành lựa chọn đầu tiên của tôi. Nó chưa bao giờ là: ‘Đó là câu lạc bộ này’. Đối với tôi, đó là Dortmund, và thế là xong”.

“Cách họ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào đội hình chính là ở một đẳng cấp khác. Không có CLB nào ở châu Âu làm được điều đó giống như họ. Cách họ được thúc đẩy và cũng có thể được phản hồi. Họ có thể đánh giá màn trình diễn của bạn. Có một người ở đó luôn vì mọi cầu thủ, đặc biệt là Otto [Addo, cựu tiền đạo của Dortmund và đội tuyển Ghana], người đã làm việc với các cầu thủ trẻ. Anh ấy thật tuyệt. Mọi người đều có hệ thống hỗ trợ đó để tìm kiếm cơ hội của họ trong đội hình chính”.

Sự đùm bọc của gia đình

Trước trận đấu tại Champions League vào rạng sáng nay ở Club Brugge, Bellingham cho biết thêm: “Điều duy nhất tôi bận tâm khi đưa ra quyết định này là chơi bóng và đó là nơi tốt nhất để làm điều đó. Có rất nhiều cầu thủ trẻ, nếu có cơ hội, sẽ tỏa sáng ở cấp độ đội 1 nhưng họ không hoàn toàn có cơ hội này vì nhiều lý do. Tôi gần như là một ví dụ, cũng như nhiều người khác trong đội 1 của chúng tôi, chỉ cần cho họ một cơ hội, hãy ném cho họ vào sân và xem họ có thể làm gì. Bởi vì tôi nghĩ, khi chúng tôi ngày càng bắt đầu học hỏi nhiều hơn, thì giờ đây, có rất nhiều cầu thủ trẻ ở Championship có thể trưởng thành hơn”.

Điều ngạc nhiên là Bellingham không trực tiếp hỏi ý kiến Sancho - người đã rời Man City năm 17 tuổi để tìm kiếm suất đá chính - trước khi đưa ra quyết định của mình.

Chú thích ảnh
Tháng 9 mới rồi, ở tuổi 17, Jude Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội U21 của Anh

“Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua những người khác. Tôi sẽ đề cập đến điều gì đó và họ sẽ nói: ‘Jadon cũng nghĩ như vậy về điều này hoặc điều kia’. Chúng tôi không có liên hệ chính xác hoặc bất cứ điều gì tương tự. Tôi đã chơi 44 trận trong mùa giải trước, vì vậy có lẽ hoàn cảnh của tôi hơi khác với Jadon. Nhưng tôi rất vui vì đã có cơ hội”.

Mặc dù Bellingham thừa nhận tiếng Đức của anh chỉ được cải thiện một chút dù học thường xuyên, sự tiến bộ của anh trên sân cỏ tiếp tục theo hướng đi lên. Anh đã đá chính ở 4 trong 5 trận đấu tại Bundesliga của Dortmund và, trước Kosovo vào tháng 9, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội U21 Anh.

Cha của Bellingham, Mark, là một trung sĩ cảnh sát Tây Midlands và ước tính đã ghi hơn 700 bàn thắng ở giải nghiệp dư trước khi nghỉ hưu gần đây. Rõ ràng, đừng ai bảo Jude Bellingham không được thừa hưởng một chút tài năng nào từ cha anh.

“Tất cả đều ở bên trong khu vực rộng 6m!”, Bellingham cười nói. “Tôi thường xem ông ấy thi đấu mọi lúc; đó là nơi tôi bắt đầu có tình yêu với bóng đá. Tôi nghĩ bạn có thể thấy cách tôi thi đấu như cách tôi đã xem bóng đá từ khi còn nhỏ. Phong cách chơi rắn và gan dạ của bóng đá nghiệp dư khi bạn cần được phản ánh trong lối chơi của tôi, và tôi nghĩ rằng nó đến từ việc xem bố tôi thi đấu - mặc dù ông ấy chưa bao giờ có một cú tắc bóng nào!

“Lớn lên, ông luôn cho tôi những lời khuyên về bóng đá. Ông đã giúp tôi tìm hiểu những điều cơ bản về trò chơi. Nhưng ngay khi tôi bước qua một độ tuổi nhất định, tôi cảm thấy gần như mình đang học hỏi cho chính mình. Tôi cảm thấy như mình đang có được những trải nghiệm mà có lẽ ông ấy không có”.

Mark được hiểu là người đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định chuyển đến Đức của Jude và anh đã sống trong một căn hộ ở Dortmund với mẹ của mình, bà Denise, trong khi anh đang thích nghi tại môi trường mới.

“Trước khi trở thành cha mẹ tuyệt vời, họ là những người tuyệt vời. Tôi đã lớn lên xung quanh họ và nhìn thấy cách họ đối xử với người khác. Khi bạn có những người như vậy, bạn không cần phải được hướng dẫn cách cư xử, bạn có thể tiếp thu điều đó từ họ. Cả hai đều thuộc tầng lớp lao động và cho tôi những thứ bạn cần để hòa hợp. Bạn có thể rút ra những bài học đó trong cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội, nhưng cũng trong cuộc sống bóng đá: Không bỏ cuộc, làm việc chăm chỉ và nếu bạn muốn điều gì đó, hãy thực hiện và đạt được nó”.

 

Dortmund nổi tiếng là đội bóng luôn biết cách sử dụng cầu thủ trẻ. Họ từng cho Nuri Sahin ra mắt ở tuổi 16, 11 tháng và 1 ngày; Ibrahim Tanko ở tuổi 17 và 2 tháng; Gio Reyna ở tuổi 17, 2 tháng và 6 ngày; Christian Pulisic 17 tuổi, 4 tháng và 12 ngày; Marc-Andre Kruska 17 tuổi, 4 tháng và 15 ngày; Mario Gotze 17 tuổi, 5 tháng và 18 ngày; Jadon Sancho 17 tuổi, 6 tháng và 26 ngày; Sergio Gomez 17 tuổi, 7 tháng và 4 ngày; Lars Ricken 17 tuổi, 7 tháng và 27 ngày; Eike Immel 17 tuổi, 8 tháng và 17 ngày.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm