Joachim Loew là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Đức?

13/10/2016 06:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Joachim Loew đã được lưu danh vào ngôi đền của các HLV huyền thoại trong lịch sử tuyển Đức từ 2 năm trước. Nhưng phải đến bây giờ, ông mới thực sự đi vào lịch sử khi cân bằng kỷ lục về số trận thắng cùng Die Mannschaft.

Đánh bại Bắc Ireland 2-0 ở lượt trận thứ ba bảng C vòng loại World Cup 2018, Đức vẫn tiếp tục duy trì thành tích tuyệt đối sau 3 lượt trận: Toàn thắng, với hiệu số bàn thắng bại 8-0. Trong khi đó, HLV Joachim Loew đã đạt mốc 94 trận thắng cùng đội tuyển Đức, ngang kỷ lục mà huyền thoại quá cố Sepp Herberger đã giữ suốt 52 năm qua.

Đức 2–0 Bắc Ireland: Đánh nhanh, thắng nhanh, Joachim Loew lập kỷ lục

Đức 2–0 Bắc Ireland: Đánh nhanh, thắng nhanh, Joachim Loew lập kỷ lục

Trên sân nhà, tuyển Đức đã cụ thể hóa ưu thế của mình trước Ireland khi đóng đinh trận đấu ngay ở trong hiệp một bằng hai bàn thắng của Julian Draxler và Sami Khedira. Với chiến thắng này, HLV Joachim Loew đã chạm cột mốc mới.


Số một về sự ổn định

Để đạt tới cột mốc 94 trận thắng, Herberger đã phải trải qua 22 năm dẫn dắt đội tuyển Đức, trong hai giai đoạn 1936-1942 và 1950-1964, với tổng cộng 167 trận. Loew, vô địch thế giới năm 2014, chỉ mất có 10 năm (2006-2016) để đạt tới cột mốc 94 trận thắng (sau tổng cộng 141 trận). Ngày 11/11 tới, ông sẽ độc chiếm kỷ lục này sau khi Đức có chuyến làm khách đến sân của chú lùn San Marino trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2018.

Herberger là vị HLV có thâm niên nhất trong lịch sử đội tuyển Đức, và là 1 trong 4 nhà cầm quân từng đưa Die Mannschaft lên đỉnh thế giới, nhưng ông từng khởi đầu khá tệ khi bị Thụy Sĩ loại ngay vòng 1 World Cup 1938. Helmut Schon là HLV duy nhất giúp tuyển Đức vô địch cả EURO (1972) và World Cup (1974), song quãng thời gian 14 năm của chiến lược gia này cũng có những nốt trầm như không vượt qua vòng loại EURO 1968 hay dừng bước ngay vòng bảng World Cup 1978.

Trong lịch sử chỉ có hai HLV từng đưa tuyển Đức lọt vào ít nhất là vòng bán kết ở tất cả các giải đấu lớn. Đó là Franz Beckenbauer và Joachim Loew. Nhưng Beckenbauer chỉ gắn bó với tuyển Đức 6 năm (1982-1990), còn Loew đã gắn bó hơn 10 năm (2006-nay). Nếu tính cả thời gian làm trợ lý cho Klinsmann, thì quãng đường ấy đã kéo dài hơn 12 năm.

Trong danh sách các HLV từng dẫn dắt tuyển Đức, Loew có lẽ là người ít có tiếng tăm nhất. Nhưng ông lại có tỷ lệ chiến thắng cao nhất: 66,67%, xếp trên Jupp Derwall (65,67%), Berti Vogts (64,71%), và Helmut Schon (62,59%). Herberger, người vừa bị Loews cân bằng kỷ lục về số trận thắng, thật ra chỉ có tỷ lệ thắng là 56,29%. Beckenbauer thậm chí còn chỉ đạt tỷ lệ 51,52%.

* Clip trận Đức - Ireland 2-0


Vĩ đại nhất trong lịch sử?

Chỉ thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi rằng Joachim Loew có phải HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức hay không. Về tỷ lệ chiến thắng, ông đang là số một. Về sự ổn định, không ai hơn ông cả. Về thành tích, ông chỉ kém mỗi Helmut Schon. Kết thúc EURO 2016, Loew quyết định sẽ ở lại đến năm 2018 rồi tính tiếp. Ở tuổi 56, ông không còn trẻ, nhưng cũng chẳng phải già, và hoàn toàn có thể tiếp tục gắn bó với đội tuyển Đức thêm đôi ba giải lớn nữa. Những Juergen Klopp và Thomas Tuchel đúng là trẻ trung hơn, song nếu muốn dẫn dắt tuyển Đức, có thể họ sẽ phải chờ thêm vài năm nữa.

Điều quan trọng hơn cả chính là việc đội tuyển Đức của Loew dường như vẫn chưa đi hết chu kỳ thành công. Sự ổn định của Mannschaft có công cực lớn của Loew, người đã khéo léo duy trì bản sắc trong lối chơi, cũng như liên tục trẻ hóa về mặt nhân sự nhưng không hề gây sốc.

“Ông ấy đã ở đây 12 năm (gồm cả thời gian làm trợ lý cho Klinsmann từ 2004 đến 2006), đã trải qua những thành công đặc biệt, và luôn duy trì nó bằng một sự điềm tĩnh đặc biệt. Chúng tôi được Loew chăm chút rất cẩn thận", chân sút Thomas Mueller đã nói về ông thầy của mình như thế. Và chính tiền đạo 27 tuổi này là minh chứng rõ rệt cho cách dụng nhân của Loew. Anh là một trong những gương mặt mới của tuyển Đức ở World Cup 2010, giải đấu mà họ có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong vòng 76 năm qua. Với nền tảng ấy, Đức đã đăng quang cực thuyết phục ở Brazil Hè 2014.

Bây giờ, bên cạnh thế hệ đã trưởng thành như Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Oezil, Thomas Mueller, và Toni Kroos, Loew còn đang sở hữu những viên ngọc khác trẻ trung và hứa hẹn không kém như Emre Can (22 tuổi), Joshua Kimmich (21), Julian Weigl (21 tuổi), Max Meyer (21 tuổi), Julian Brandt (20), hay Leroy Sane (20).

Dòng chảy thành công mang tên Die Mannschaft vẫn đang tiếp diễn, và đừng ai ngạc nhiên nếu Joachim Loew trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

5 HLV thắng nhiều nhất cùng tuyển Đức

1.Joachim Loew (2006-nay) 94/141 trận

2.Sepp Herberger (1936-42, 1950-64) 94/167

3.Helmut Schon (1964-1978) 87/139

4.Berti Vogts (1990-1998) 66/102

5.Jupp Derwall (1978-1984) 44/67


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm