Joachim Loew: 'Đức thua vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội'

12/10/2014 07:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Joachim Loew từ chối quy trách nhiệm cho bất kỳ cầu thủ nào của Đức sau thất bại 0-2 trước Ba Lan nhưng nhấn mạnh cảm giác thất vọng vì Die Mannschaft bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Ông Loew nói mình hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng thất vọng vì Đức không thể tung đòn quyết định hạ gục Ba Lan ở Warsaw. Ép sân, tung ra cả tá cú sút, gần có, xa có nhưng Đức vẫn không thể ghi được bàn thắng trước đối thủ họ chưa từng thất bại trong một trận đấu chính thức trước đây.

“Dĩ nhiên chúng tôi thất vọng vì để thua ở Warsaw nhưng thành thật mà nói tôi không thể đổ lỗi cho đội bóng. Có một vấn đề nhỏ là chúng tôi đã lãng phí quá nhiều cơ hội. Các cầu thủ làm không tốt pha dứt điểm cuối cùng. Đó là lí do chúng tôi không ghi được bàn thắng”.

Thất vọng về tỷ số nhưng hài lòng về lối chơi. Đó là điều Joachim Loew tổng kết sau trận đấu:  “Nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với lối chơi của đội. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Ba Lan đã ghi bàn từ pha phản công nguy hiểm đầu tiên họ có được.

Trong hiệp 1, chúng tôi thiếu chiều sâu trong lối chơi còn ở những phút cuối trận có lẽ chúng tôi đã không thành công trong việc tấn công theo chiều rộng của sân. Sau một thất bại thì bạn cần tìm cách phản ứng. Chúng tôi phải lấy lại sức mạnh của mình và chiến thắng trận đấu vào thứ 3 này. CH Ireland cũng sẽ chơi phòng ngự phản công như Ba Lan”.

Với thất bại này, tuyển Đức đã tụt xuống vị trí thứ 3 bảng D, kém 3 điểm so với Ba Lan và CH Ireland, đội bóng đã vượt qua Gibraltar với tỉ số 7-0 ở loạt trận đêm qua.

H
Theo Goal


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm