Jerome Boateng nói gì sau khi để Messi qua mặt?

08/05/2015 07:32 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã thua 0-3 trước Barca ở lượt đi Bán kết Champions League mùa này. Theo hậu vệ Jerome Boateng, chỉ có phép màu mới giúp đội bóng của Đức lọt vào Chung kết Champions League.

Trên sân Camp Nou, Bayern Munich đã thua 0-3 trước Barca. Messi mở tỉ số ở phút 77 và 3 phút sau đó, cầu thủ người Argentina nhân đôi cách biệt cho Barca. Phút 90+4, Neymar nâng tỉ số lên 3-0 cho đội bóng của Tây Ban Nha. Thắng 3-0 ở trận lượt đi, Barca gần như đã nắm chắc chiếc vé vào Chung kết Champions League mùa này.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong 75 phút. Sau đó Bayern Munich mắc sai lầm và trả giá bằng 3 bàn thua. Chúng tôi rất thất vọng về điều đó”, hậu vệ Jerome Boateng của Bayern Munich phát biểu trước báo giới.

Clip Messi cho Boateng "đo sân" trước khi ghi bàn vào lưới Neuer


Anh nói về bàn thắng thứ hai của Messi. Ngôi sao người Argentina đã bi bóng vào vòng cấm, vượt qua sự truy cản của Boateng rồi ghi bàn vào lưới thủ môn Neuer. Điều đặc biệt là Boateng đã trượt ngã khi cố gắng theo kèm Messi. “Bàn thắng thứ 2 ư? Bạn không thể để một hậu vệ kèm Messi trong 90 phút của trận đấu. Rất khó để ngăn chặn anh ta. Mọi người đều sẽ gục ngã khi đối mặt với Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Boateng phát biểu.

Boateng nói về khả năng đi tiếp của Bayern Munich: “Barca không phải là Porto. Chúng tôi cần một phép màu để vượt qua họ và giành vé vào Chung kết”.

Ở Tứ kết Champions League mùa này, Bayern Munich đã thua 1-3 trước Porto ở lượt đi nhưng sau đó, đội bóng của Đức đã giành chiến thắng 6-1 ở trận lượt về. Song một kịch bản tương tự khó có thể xảy ra ở Bán kết Champions League mùa này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm